Câu chuyện World Cup: Rooney nên bị loại khỏi ĐT Anh?

08/05/2014 15:10 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, cựu tiền vệ Chelsea Alan Hudson đã tuyên bố Wayne Rooney không xứng đáng được gọi vào ĐT Anh, một nhận xét có thể gây sốc với nhiều người, nhưng không phải là phi lý ở thời điểm này.

ĐT Anh có rất ít cơ hội đăng quang ở Brazil năm 2014. Thật ra, kể từ đội bóng của Bobby Robson năm 1990, họ chưa bao giờ tiến đủ gần tới vị thế có thể nghĩ về một danh hiệu.

Rooney ngày càng chậm chạp và ích kỷ

Bobby có trong tay một Gazza xuất chúng, và giờ người Anh phải hài lòng với một Rooney đang ngày càng chậm chạp, kiêu căng và không chịu hy sinh vì tập thể. Mùa giải này trong màu áo Man United, đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy anh không còn ở đỉnh cao nữa. Thật ra, Sir Alex Ferguson đã thấy điều đó ngay từ mùa trước và ông chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng chia tay Rooney trong mùa hè 2013, nhưng rồi chính ông lại là người ra đi. David Moyes tới Old Trafford và đã thay đổi điều đó.

Về mặt chuyên môn, Rooney vẫn còn đất dụng võ ở Tam sư, chủ yếu bởi các lựa chọn nghèo nàn của HLV Roy Hodgson cho hàng công, với chỉ Daniel Sturridge và Danny Welbeck là hai lựa chọn có thể tạm chấp nhận được. Nhưng vấn đề không chỉ là ở thành tích nhất thời trước mắt. ĐT Anh đang có một thế hệ trẻ nhiều hứa hẹn. Sẽ là vội vàng nếu lại dán nhãn “thế hệ vàng” cho họ, nhưng Luke Shaw, Welbeck, Ross Barkley, Adam Lallana, Raheem Sterling, Alex Oxlade-Chamberlain, John Stones và Jordan Henderson xứng đáng có một cơ hội thực sự để được chơi ở bên cạnh nhau từ sớm, để rèn giũa sự ăn ý và trở thành bộ khung cho một Tam sư đầy hy vọng, trẻ trung và nhiều sức sống hơn.

Với tất cả những gì Rooney đã thể hiện và giành được tại CLB của anh, tuyển thủ Anh chưa bao giờ thực sự ở đẳng cấp của một ngôi sao lớn tạo cảm hứng và dẫn dắt ở ĐTQG. Trừ Euro 2004, khi Rooney mới 19 tuổi, anh là nỗi thất vọng triền miên trong màu áo trắng ở các giải đấu lớn. 38 bàn trong 89 lần khoác áo ĐT Anh cũng không đủ để Rooney có thể là tiền đạo chủ lực của Tam sư.

Chưa bao giờ là điểm tựa của tuyển Anh

Anh chưa bao giờ thực sự ổn định ở đẳng cấp cao nhất, thỉnh thoảng có những khoảnh khắc lóe sáng, nhưng phần lớn thời gian của anh với Tam sư là rất thiếu thuyết phục. Không ai khác ngoài chính truyền thông Anh đã bơm thổi Rooney lên hàng “siêu sao”, có thể chỉ là sau một trận đấu hay, một tình huống xuất thần. “Nếu bạn hỏi một CĐV Man United: Ai sẽ đá chính trên hàng công, Rooney hay Eric Cantona? Tôi cho rằng 100% sẽ trả lời là Cantona”, Hudson nói. Và không cần phải so sánh anh với một huyền thoại như Cantona. Rooney xếp sau khá xa trong danh sách các tiền đạo Premier League hiện giờ, về phong độ lẫn những con số thống kê bao gồm cả Sturridge.

Hodgson không nhất thiết phải để Rooney ở nhà. ĐT Anh vẫn sẽ cần tiền đạo hưởng lương cao nhất của họ, nhưng ông cũng không nhất thiết phải để anh đá chính mọi trận. Từ giờ tới World Cup không còn nhiều thời gian cho những thử nghiệm, nhưng rất nhiều CĐV Tam sư đã quá thất vọng với chuỗi ngày buồn bã kéo dài sẽ muốn thấy một đội bóng tươi mới hoàn toàn. Rooney ngồi dự bị sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng từ Hodgson về sự đoạn tuyệt dứt khoát với quá khứ.

Một vấn đề quan trọng nữa là yếu tố tâm lý và tinh thần chiến đấu. Ở một bảng đấu có mặt Uruguay và Italy (đội kia là Costa Rica), tuyển Anh sẽ phải vượt lên chính mình nếu muốn có mặt ở vòng 16 đội. Phong độ và thái độ hiện giờ của Rooney không có gì bảo đảm anh sẽ là người nỗ lực 200% trên hàng công mà Hodgson đang cần.

0 Tổng số bàn thắng của Rooney cho ĐT Anh ở 8 trận, 2 VCK World Cup.

1 Số thẻ đỏ của Rooney trong 594 phút ra sân ở 2 VCK World Cup.

2 Số trận Rooney đã đeo băng đội trưởng ĐT Anh.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm