CẬP NHẬT tin tối 8/1: Barcelona tẩy chay FIFA. Neuer là Thủ môn xuất sắc nhất năm 2014.

08/01/2015 20:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin được cập nhất tối ngày hôm nay, 8/1, sẽ liên quan tới vấn đề chuyển nhượng của Arsenal, Bayern Munich; thông tin mới về "đại loạn" ở Barcelona cũng như giải thưởng được trao cho Neuer.

Barcelona sẽ tẩy chay FIFA

Chủ tịch của CLB Barcelona, ông Josep Bartomeu khẳng định sẽ không đến dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng của FIFA tại Zurich hai tuần tới, do không còn muốn hợp tác với cơ quan điều hành bóng đá thế giới.

Đây là một trong những phản ứng mới nhất của đội bóng xứ Catalan về án cấm chuyển nhượng một năm mà họ phải nhận sau những cáo buộc về việc chuyển nhượng cầu thủ trẻ trái qui định. Trước đó, Tòa án Tranh chấp Thể thao (CAS) đã đưa ra phán quyết công nhận án phạt của FIFA dành cho Barcelona là chính xác. Theo đó, đội chủ sân Nou Camp sẽ không được quyền tham gia hai kỳ chuyển nhượng tiếp theo của năm 2015.


Bartomeu quyết định "từ mặt" FIFA.

"FIFA nhất quyết không tiết lộ cái tên đã đưa ra quyết định xử phạt, thế nên trong thời gian này chúng tôi quyết định sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với họ.", Bartomeu kiên quyết. "Tôi đã gửi thư cho Sepp Blatter để thông báo về việc không tới dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng."

Arsenal chuyển mục tiêu chuyển nhượng mùa Đông

Đội bóng thuộc thủ đô Anh Quốc mới đây đã từ bỏ nỗ lực chiêu mộ trung vệ Loic Perrin của CLB Saint-Etienne (Pháp). Được coi là một trong những hậu vệ chắc chắn nhất Ligue 1 nhiều mùa qua, tuy nhiên Perrin thường xuyên bị loại trong các lần triệu tập ĐTQG, vì vậy anh không có nhiều cơ hội thể hiện mình ở tầm cỡ này. Đó chính là lý do khiến Arsenal lo ngại – họ có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để xin giấy phép lao động nếu quyết định mua Perrin.


Đây sẽ là lời giải cho bài toán hàng thủ của Arsenal?

Hiện tại, theo nguồn tin của tờ L'Equipe (Pháp), Pháo Thủ đã chuyển sang một mục tiêu khác trẻ hơn và dễ được cấp giấy phép lao động hơn: Gabriele Paulista, trung vệ người Brazil đang chơi cho Villarreal. Tuy nhiên khó hiểu là Paulista cũng... chưa chơi cho ĐTQG bao giờ và khả năng được cấp phép cũng khó khăn chẳng khác nào Perrin.

"Messi chỉ ở lại Barcelona vì lời hứa với Tito Vilanova"


Lời hứa với Vilanova đã giữ Messi ở lại Nou Camp.

Trả lời phỏng vấn của tờ De Telegraaf (Hà Lan), ông Henk Ten Cate – cựu trợ lý HLV của Barcelona – tiết lộ rằng Lionel Messi nhiều khả năng sẽ ở lại với sân Nou Camp vì lời hứa với cố HLV trưởng Tito Vilanova.

"Theo tôi được biết thì những rắc rối hiện tại đã bắt đầu từ hai năm trước.", Ten Cate trả lời phỏng vấn. "Messi vẫn ở lại Barcelona chẳng qua là vì cậu ấy đã hứa với Tito Vilanova bên giường bệnh mà thôi."

Dù vậy, Ten Cate vẫn khẳng định rằng một bản hợp đồng đưa Lionel Messi tới nơi khác có thể sẽ mang tới lợi ích cho mọi bên trong vòng xoáy rắc rối tại sân Nou Camp hiện tại. Ông cho rằng nếu Messi ra đi, CLB sẽ buộc phải thay đổi và đó sẽ là một sự khởi đầu mới.

Bayern Munich để tài năng trẻ ra đi

Pierre-Emile Kordt Højbjerg, tài năng trẻ 19 tuổi Bayern Munich sẽ rời đội bóng xứ Bavaria để chuyển tới chơi cho FC Augsburg theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng. Đây được cho là cơ hội để Højbjerg tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu tại Bundesliga, bởi khi các đàn anh như Bastian Schweinsteiger, Javi Martinez, Thiago Alcantara bình phục, sẽ không có nhiều cơ hội ra sân cho cầu thủ người Đan Mạch.


"Một trong những cầu thủ trẻ thông minh nhất" - Alonso nói về 
Højbjerg.

Ở mùa giải hiện tại, Højbjerg mới chỉ thi đấu cho Bayern tổng cộng 13 trận đấu. Anh được coi là một trong những việc ngọc thô giàu tiềm năng nhất mà Hùm Xám đang sở hữu. Sau thất bại với tỉ số 2-3 trước Manchester City tại vòng bảng UEFA Champions League vào tháng 11 vừa qua, Xabi Alonso đã lên tiếng khen ngợi Højbjerg như "một trong những cầu thủ trẻ thông minh nhất" mà anh từng gặp.

Manuel Neuer lần thứ hai liên tiếp được IFFHS tôn vinh

Tuyển thủ quốc gia Đức, thủ môn của CLB Bayern Munich – Manuel Neuer – đã chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất năm 2014 do Hiệp hội Quốc tế về Thống kê & Lịch sử Bóng đá (IFFHS) trao tặng.


Neuer một lần nữa được vinh danh.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Neuer giành được danh hiệu này. Trang web của IFFHS viết: "Sau thời đại thống trị của Iker Casillas (5 năm liên tiếp từ 2008 đến 2012), không hề ngạc nhiên khi kỷ nguyên của Neuer được hình thành. Từng giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất năm 2013 với cách biệt điểm số với các ứng viên khác là 100 điểm, năm nay anh thậm chí còn bỏ xa các đồng nghiệp hơn nữa với khoảng cách 120 điểm."

Tiêu Hoa (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm