Với Mourinho, Chelsea có quyền tin tưởng

30/04/2014 18:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea đang tiến rất gần tới cơ hội lọt vào trận chung kết Champions League thứ hai chỉ trong vòng 2 năm. Cơ sở để đội chủ sân Stamford Bridge tin tưởng chính là Jose Mourinho.

Chiến thắng 2-0 trước Liverpool cuối tuần qua không chỉ thắp lên chút hy vọng mong manh cho Chelsea trong cuộc đua ở Premier League. Nó còn cho thấy Mourinho rất kinh nghiệm trong những trận đánh lớn.

Vua của những trận đánh lớn

Cụ thể, Chelsea đã thắng cả Liverpool lẫn Man City trong hai lượt trận, cùng với những kết quả thuyết phục khác như chiến thắng 3-1 trước Man United hay trận hủy diệt Arsenal với tỷ số của một séc tennis (6-0).

Sau khi đánh bại Man City ngay trên sân Etihad hồi tháng Hai, chính Mourinho đã nói rằng những trận chiến lớn đem đến động cơ đặc biệt cho ông và các học trò: “Chúng tôi thích những trận đấu lớn. Nó giống như kiểu bạn cảm thấy nhiều khát khao hơn. Thế nên điều tốt nhất cho Chelsea là đừng để phải đá Europa League, cũng như bị đội dẫn đầu bỏ xa tới 15-20 điểm, mà hãy tìm cách gây áp lực”.

Diego Simeone, HLV của Atletico Madrid, đã bày tỏ sự lo ngại của mình về trận lượt về này: “Rõ ràng Chelsea đang có một đội ngũ chất lượng, khi họ giành chiến thắng dù đã thay hàng loạt vị trí. Điều này đồng nghĩa chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng giàu sức mạnh. Họ chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho chúng tôi”.



Đội hình dự kiến trận Chelsea- Atletico Madrid

Chiến lược gia 43 tuổi này mới nói đúng một khía cạnh của vấn đề. Dù cần phải thừa nhận Chelsea không quá mỏng về lực lượng, nhưng chất lượng lại không đồng đều. Không nhiều chiến lược gia dám chơi mạo hiểm tung ra đội hình với rất nhiều cầu thủ dự bị như Mourinho. Và chỉ có một đấu pháp hợp lý từ ông mới khiến cho người ta không cảm nhận được chút chuệch choạc nào trong lối chơi của Chelsea trước đội đầu bảng Liverpool.

Điều sẽ khiến Simeone đau đầu nhất vào lúc này là ông sẽ không thể biết chắc Mourinho tung ra 11 gương mặt nào. Nhiều người tin rằng Samuel Eto’o và Eden Hazard có thể sẽ trở lại, khi mà một người rất có duyên ghi bàn ở Stamford Bridge, còn người kia là linh hồn của Chelsea từ đầu mùa đến giờ. Nhưng cũng có thể Demba Ba, người đang đạt phong độ cao trong thời gian gần đây và Andre Schurrle, cầu thủ vốn rất phù hợp với lối chơi phản công, mới được ưu tiên trọng dụng. Trong khi đó, với những gì đã diễn ra ở trận lượt đi, Mourinho dường như đã đọc vị được cách Atletico Madrid sẽ tấn công trên đất Anh vào đêm thứ Tư này.

Xây chiến thắng từ sân nhà


Với kết quả hòa 0-0 trên sân Vicente Calderon, không ít người cho rằng Chelsea sẽ buộc phải chơi tấn công trong trận lượt về mới hy vọng giành vé đến dự trận chung kết ở Lisbon vào ngày 24/5 tới.

2 – Chelsea chỉ thua 2 trong 7 lần họ giành được kết quả hòa trong các trận lượt đi trên sân khách ở sân chơi Châu Âu. Ở lần gần nhất, họ đã vượt qua Galatasaray ở trận về lượt vòng 1/8 sau khi hòa 1-1 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.
Thực tế, Chelsea không cần và cũng không nên thay đổi thói quen xây chắc lối chơi từ bên phần sân nhà. Hồi đầu mùa giải, Mourinho đã từng thử nghiệm cho phép đội chủ sân Stamford Bridge chơi phóng khoáng, và kết quả là Chelsea thường xuyên để mất điểm đáng tiếc. Nếu Chelsea cố sử dụng sở đoản, thì Atletico sẽ lại có đất để dùng lối đá phản công sở trường của mình.

Hơn thế nữa, tình hình lực lượng của Chelsea vào lúc này càng có lý do để Mourinho tiếp tục trung thành với lối đá của mình. Kịch bản ở trận lượt về sẽ khá giống với những gì diễn ra tuần trước: Chelsea sẽ bố trí một đội hình lùi sâu, tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa và sử dụng tốc độ trong những đường phản công. Chút ít khác biệt ở đây có thể là Mourinho sẽ yêu cầu các học trò ghi bàn thắng sớm, giống như cách họ đánh bại Galatasaray ở lượt về vòng 1/8.

Dù thế nào, với kinh nghiệm từng hai lần đăng quang ở Champions League, Mourinho có đủ khả năng để chấm dứt những ngày tháng mộng mơ của Simeone và các học trò.

Dự đoán: 1-0

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm