CẬP NHẬT tin tối 20/6: Bi kịch ập đến nhà Yaya Toure. Kỷ lục của Robben bị phá. Del Bosque không bị sa thải

20/06/2014 20:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cú sốc đã ập đến với anh em nhà Toure khi họ đang thi đấu ở World Cup, kỷ lục về tốc độ của Arjen Robben bị phá... là những tin tức được cập nhật.

Em trai nhà Toure qua đời


Đang chinh chiến trong màu áo Bờ Biển Ngà tại World Cup 2014, Yaya và Kolo Toure đã nhận được tin dữ từ gia đình. Ngày hôm qua, em trai của họ, Ibrahim Toure đã qua đời ở tuổi 28 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Ibrahim trút hơi thở cuối cùng bên người thân gia đình ở bệnh viện The Christie, thành phố Manchester.

Thời điểm đó, hai người anh Yaya và Kolo đang ra sân trận gặp Colombia. Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà đã ra thông báo, bày tỏ sự tiếc thương cho Ibrahim và chia buồn cùng với gia đình Toure. Giống như hai anh trai, Ibrahim cũng theo đuổi nghiệp bóng đá. Trước khi phát hiện mắc bạo bệnh, anh chơi bóng cho CLB Al-Safa' SC của Lebanon.

Hậu vệ Croatia phá kỷ lục World Cup của Robben


Hậu vệ Darijo Srna của Croatia đã vượt qua Arjen Robben để trở thành cầu thủ chạy nhanh ở World Cup 2014. Theo thống kê được FIFA công bố, Darijo Srna đã chơi 93 phút 12 giây, chạy tổng cộng 9.944m trong trận Croatia thắng Cameroon 4-0 ở loạt trận thứ hai bảng A và tốc độ cao nhất của anh lên đến 32,98km/h.

Trước đó, Robben với pha bứt tốc ở trận thắng 5-1 trước Tây Ban Nha, đạt tốc độ kỉ lục 37 km/h nhưng sau đó FIFA đã đính chính rằng tốc độ của anh chỉ là 31,1km/h.

Tây Ban Nha đảm bảo tương lai cho Del Bosque


Thua thảm Hà Lan 1-5 trận ra quân, thất bại 1-2 trước Chile ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, ĐKVĐ Tây Ban Nha đã nói lời chia tay với World Cup đầy tủi hổ. Chia sẻ với báo chí sau trận cầu với Chile, HLV Del Bosque tin rằng ông sẽ bị sa thải sau cú sốc. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vẫn ủng hộ ông.

Trong thông báo mới nhất, cơ quan này khẳng định vẫn muốn Del Bosque dẫn dắt La Roja. “Tất cả các bộ phận lớn nhỏ tại Liên đoàn đều ủng hộ ông Del Bosque. Nếu chúng tôi đã có trong tay nhà cầm quân tài năng nhất, tại sao lại phải thay đổi?”, Jorge Perez - Giám đốc bóng đá của Tây Ban Nha phát biểu trên đài phát thanh Cope. Hợp đồng của Del Bosque với RFEF có thời hạn đến hết EURO 2016. Cơ quan này cho biết sẽ tiến hành đàm phán gia hạn với “Ngài râu kẽm” sau khi Tây Ban Nha kết thúc trận đấu cuối cùng với Australia và lên đường trở về quê nhà.

Miiko Albornoz đến Hanover


Hậu vệ Miiko Albornoz, thành viên của tuyển Chile đang tham dự World Cup 2014, đã chính thức rời CLB Malmo của Thụy Điển để đầu quân cho CLB Hanover của Đức. Trang chủ của đội bóng đang chơi ở Bundesliga đã ra thông báo về bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Albornoz cách đây ít giờ. Miiko Albornoz, 23 tuổi, sinh ra ở Thụy Điển, từng chơi cho tuyển trẻ của quốc gia này nhưng quyết định khoác áo tuyển Chile, quê hương của cha anh. Tháng 5 vừa qua, anh được HLV Jorge Sampaoli triệu tập vào danh sách 23 cầu thủ dự World Cup. Tuy nhiên, Albornoz chưa có cơ hội ra sân ở Brazil.

Traore rời AC Milan, gia nhập Bursaspor

Thông tin chính thức từ CLB Bursaspor đã xác nhận rằng tiền vệ Bakaye Traore đã gia nhập đội bóng từ AC Milan theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Cầu thủ 29 tuổi đầu quân cho Rossoneri từ Nancy năm 2012 nhưng không thể hiện được nhiều ở San Siro. Mùa trước, Traore bị đẩy sang cho mượn tại CLB Kayseri Erciyesspor của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp CLB này thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Phong độ của Traore trong màu áo Kayseri Erciyesspor đã gây ấn tượng với ban lãnh đạo Bursaspor và họ quyết định chi tiền mua anh từ Milan. Giá trị của thương vụ này không được tiết lộ.

Vermaelen bác tin đồn tới Man United


Gần đây, nhiều trang báo tại Anh đưa tin trung vệ Thomas Vermaelen sẽ rời Arsenal để đầu quân cho Man United ngay sau World Cup. Nhưng, tuyển thủ Bỉ đã lên tiếng bác bỏ những đồn thổi. Vermaelen cho biết thời điểm hiện tại anh chỉ tập trung toàn tâm trí vào World Cup, chưa hề có ý định bàn bạc tương lai. “Tôi biết là đã xuất hiện nhiều tin đồn. Mọi người đều biết là tôi còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Tôi biết họ bàn tán điều gì nhưng tôi đang ở Brazil và tập trung vào nhiệm vụ hiện tại trong màu áo tuyển Bỉ”, Vermaelen chia sẻ với Sky Sports.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm