CẬP NHẬT tin tối 17/1: Mourinho tự tin sẽ là HLV tiếp theo của Man United. Real Madrid sẵn sàng mua sắm lớn

17/01/2016 19:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho tự tin sẽ là HLV tiếp theo của Man United. Real Madrid sẵn sàng mua sắm lớn trước khi bị cấm chuyển nhượng. Đó là những tin nổi bật tối 17/1/2016.

Mourinho tự tin sẽ là HLV tiếp theo của Man United


Theo The Sun, đã có các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Mourinho và lãnh đạo Man United. Quỷ đỏ được cho là muốn chọn HLV người Bồ Đào Nha thay thế Louis van Gaal. Có nguồn tin nói rằng Mourinho thậm chí tin ông sẽ trở thành HLV Man United trong vòng 6 tháng nữa. Louis van Gaal ký hợp đồng 3 năm thay thế David Moyes năm 2014 và hợp đồng của ông sẽ đáo hạn cuối mùa sau.

Nhưng Van Gaal có thể ra đi trước hạn nếu tình trạng United đá vừa không đẹp mắt, vừa kém hiệu quả cứ tiếp tục kéo dài. Mourinho sau khi bị Chelsea sa thải vẫn chưa chính thức xác nhận sẽ làm việc ở đâu. Trong số những đội bóng lớn có thể thay HLV trong tương lai gần có Man United và Man City trong khi Real Madrid đã chọn Zidane dù chưa biết Zidane sẽ nắm quyền bao lâu còn Bayern Munich đã chọn Carlo Ancelotti thay Guardiola.

Real Madrid có thể chi 300 triệu euro mua sắm gấp


Tờ Gazzetta dello Sport của Italy loan tin Real Madrid có thể chi 300 triệu euro mua sắm gấp trước khi họ phải chịu án cấm chuyển nhượng. Real vẫn được phép mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này và 3 mục tiêu Gazzetta dello Sport cho rằng họ đang nhắm đến là David Alaba (Bayern Munich), Cavani (PSG) và Mario Goetze (Bayern Munich). Real đã chính thức bị FIFA cấm chuyển nhượng 2 kỳ liên tiếp vào mùa Hè 2016 và mùa Đông 2017 nên họ muốn tranh thủ cơ hội mua ngay mùa Đông này. Alaba được chọn để bổ sung cho Marcelo, Goetze được chọn vì anh không được coi là nhân tố chủ chốt của Bayern Munich còn Cavani được chọn vì có giá rẻ hơn mục tiêu mua sắm số 1 cho hàng công của Madrid là Lewandowski.

Fabio Capello: Zidane có thể giúp Real Madrid vô địch Champions League


Cựu HLV Real Madrid Fabio Capello tin Zinedine Zidane có thể giúp đội bóng Hoàng gia vô địch Champions League. Zidane vừa được bổ nhiệm làm tân HLV Real, thay Benitez bị sa thải. Capello cho rằng cựu tiền vệ người Pháp có thể đạt được những điều lớn lao với đội bóng của sân Bernabeu.

“Cậu ấy đã làm rất tốt với đội trẻ của Madrid và có uy tín để dẫn dắt Real tới vị trí dẫn đầu Liga, đặc biệt là vô địch Champions League”, Capello nói. Zidane đã khởi đầu cho triều đại HLV của ông ở Bernabeu bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Deportivo. Ngoài việc dẫn dắt đội trẻ của Madrid, Zidane cũng có thời gian làm phụ tá cho Carlo Ancelotti ở đội 1.

Mathieu Debuchy khẳng định phải rời Arsenal

Hậu vệ phải người Pháp Mathieu Debuchy vừa cho biết anh sẽ rời Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Debuchy được chính ông Arsene Wenger mua về nhưng hiện không còn được trọng dụng. Vị trí của anh đã có Bellerin chiếm giữ và hậu vệ trẻ này chơi quá hay nên Debuchy không có cơ hội thi đấu.

Ngoài Bellerin thì Calum Chambers cũng có thể đá hậu vệ phải nên tương lai của Debuchy ở Emirates càng trở nên mờ mịt. “Aston Villa là một trong số những đội bóng đang tìm kiếm tôi. Hiện tôi đang cân nhắc các lựa chọn. Dù chuyện gì xảy ra thì tôi cũng phải ra đi trong mùa Đông này. Tôi không thể ở lại Emirates”, Debuchy nói với nhật báo L’Equipe của Pháp.

Inter Milan sẽ lấy Eder hoặc Lavezzi

Theo Gazzetta dello Sport, Inter Milan đang nhắm đến 2 mục tiêu cho hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là tuyển thủ Italy của Samdoria Eder và tiền đạo cánh của PSG Lavezzi. Inter đã trải qua 2 trận Serie A liền không thắng nên nhu cầu củng cố sức mạnh hàng công của họ càng trở nên cấp thiết.

Ông Roberto Mancini được cho là muốn có một chân sút “cứu” ngay trong tháng 1 này vì một mình Mauro Icardi không gánh nổi hàng công Nerazzurri. Mùa này anh không được hỗ trợ tốt nên chơi kém hiệu quả hơn hẳn mùa trước.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm