CẬP NHẬT tin tối 11/11: 'Rooney xứng đáng là huyền thoại bóng đá Anh'. Guardiola về Barca đón Pique đến Bayern?

11/11/2014 20:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật tối 11/11 sẽ gửi đến độc giả thông tin về chấn thương của Valdes; cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á; và chức Chủ tịch CLB Barcelona.

Valdes bình phục chấn thương, có thể đến Man United

Thông tin từ Tây Ban Nha cho biết cựu thủ môn của CLB Barcelona Victor Valdes đã bình phục chấn thương và đã trở lại tập luyện cùng với CLB Man United.

Valdes đang thất nghiệp sau khi rời Barcelona từ cuối mùa giải năm ngoái. Anh đã xin phép Man United và HLV Louis van Gaal để có thể tập luyện cùng đội bóng thành phố Manchester.

Sau một buổi tập tại Carrington, thủ môn này xác nhận: “Mội buổi tập tuyệt vời. Tôi đã sẵn sàng trở lại. Cảm ơn những động viên của các bạn trong suốt thời gian qua”.

Hiện báo chí Anh đồn rằng Van Gaal muốn Man United kí hợp đồng với Valdes theo dạng chuyển nhượng tự do.

Man United đã có thủ môn đồng hương với Valdes là De Gea, và De Gea đang đạt phong độ rất tốt, nhưng Valdes sẽ là giải pháp thay thế hoặc dự bị uy tín.

Guardiola trở lại Catalunya để mua Pique?

Pep Guardiola đã trở lại Catalunya nhân dịp xứ tự trị này tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý để trở thành một nước độc lập.

Báo chí xứ Catalunya đã thấy Guardiola gặp gỡ tán gẫu với học trò cũ Gerard Pique hôm Chủ nhật. Tin đồn lập tức dấy lên rằng Pep đang muốn giả thoát cho cậu học trò cũ tại Barcelona.


Pique đã rất thành công trong giai đoạn Pep làm HLV Barca

Gerard Pique hiện chỉ là sự lựa chọn thứ tư của HLV Luis Enrique trong danh sách các trung vệ. Barcelona bị cấm chuyển nhượng đến tháng 1/2016 nhưng đang nộp đơn xin giảm án để được chuyển nhượng từ tháng 6/2015.

Nếu họ được FIFA chấp thuận, Pique có thể đến Bayern Munich ngay mùa giải sau.

Pique là thành viên của Barcelona giành mọi vinh quan trong giai đoạn từ 2009 đến 2012 cùng HLV Pep Guardiola.

Mùa Hè này, Pep cũng đã đưa Xabi Alonso sang Bayern Munich với phí chuyển nhượng 10 triệu euro.

Rooney xứng đáng vào ngôi đền của các huyền thoại

Đó là bình luận của cựu cầu thủ Gary Lineker về Wayne Rooney, cầu thủ chuẩn bị có lần khoác áo đội tuyển Anh thứ 100 vào thứ Bảy này.

“Cậu ta xứng đáng vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá Anh”, Lineker nói trên BBC.

“Cậu ấy đã ghi trên 40 bàn cho đất nước và vẫn giữ phong độ ổn định”.

“Cậu ấy là cầu thủ vĩ đại. Cậu ta biết cách tìm khoảng trống rất tuyệt vời và có thể lùi sâu. Cậu ta là cầu thủ chơi khắp mặt sân và ghi rất nhiều bàn thắng”.

Sau ba kì World Cup, 2 kì EURO, Rooney đã ghi được 43 bàn thắng cho Tam Sư, hơn chính Lineker 3 bàn.

Vào ngày 15/11, đội tuyển Anh của Rooney sẽ gặp đội tuyển Slovenia ở Vòng loại EURO 2016.

Công bố ứng viên giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á

Tiền đạo Nassir Al Shamrani của CLB Al Hilal, Ismail Ahmed của Al Ain và Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2006 người Qatar, Khalfan Ibrahim, đã lọt vào danh sách ứng viên giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2014.

Đây là giải thưởng thường niên của AFC, tôn vinh các cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của châu Á, với điều kiện cầu thủ đó mang quốc tịch châu Á và đầu quân cho một CLB châu Á. Lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại Manila, thủ đô của Philippines vào ngày 30/11, đúng dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập AFC.


Cầu thủ Khalfan Ibrahim của Qatar là ứng viên của giải.

Ứng viên sáng giá của giải năm nay là Al Shamrani, Vua phá lưới của 5 trong 7 mùa giải VĐQG Saudi Arabia gần nhất. Trong khi đó, Ismail Ahmed đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên mang quốc tịch UAE giành giải thưởng cá nhân uy tín nhất của làng bóng đá châu Á.

Một cầu thủ đã trải nghiệm cảm giác trở thành cầu thủ đầu tiên của đất nước giành danh hiệu này là Khalfan Ibrahim của Qatar, cũng là một ứng viên nặng kí cho danh hiệu năm nay. Anh đã giành giải này vào năm 2006, và phong độ ấn tượng mùa này của anh đã đưa Al Sadd lọt vào Tứ kết AFC Champions League 2014.

Ở hạng mục giải thưởng giành cho nữ, các ứng viên bao gồm nữ cầu thủ người Nhật Bản Aya Miyama; tiền vệ của đội Australia Katrina Gorry; và Nahomi Kawasumi, cũng một tiền vệ khác người Nhật Bản.

Joan Laporta sẽ là Chủ tịch mới của Barcelona

Đó là tiết lộ của ông Agusti Benedito, một cựu ứng viên tranh ghế Chủ tịch Barcelona. Theo ông này thì Joan Laporta sẽ là Chủ tịch mới của CLB Barcelona.


Đối thủ Agusti Benedito tin rằng Laporta sẽ trở lại làm Chủ tịch Barca

Cuộc trưng cầu về chiếc ghế Chủ tịch CLB Barcelona đã được tổ chức trong ngày diễn ra trận Barca - Celtic ở Champions League, hôm 1/11/2014.

Kết quả là có khoảng 80% ý kiến đồng ý với ý kiến thay các Giám đốc hiện tại. 33,8% ý kiến ủng hộ Joan Laporta trở lại làm Chủ tịch CLB; 23,9% ủng hộ Agusti Benedito; và 17,9% ủng hộ Chủ tịch hiện tại Josep Bartomeu.

Số điểm trung bình của Laporta là 5,87; của Agusti Benedito là 5,45 và của Bartomeu là 4,9.

76% số người được hỏi đồng ý tổ chức bầu cử Chủ tịch mới ngay vào cuối mùa giải này chứ không phải tới năm 2016.

Joan Laporta chính là người đã bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV đội Barca B rồi đội 1, dẫn đến thành công chói lọi của đội bóng trong 4 năm, từ 2009 đến 2012.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm