Bayern Munich: Đâu là bộ mặt thật của Pep Guardiola?

10/05/2015 07:22 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lịch sử bóng đá thế giới, có lẽ Pep Guardiola là trường hợp đặc biệt nhất. Chưa bao giờ có chuyện một chiến lược gia dù đã đoạt 20 danh hiệu lớn nhỏ chỉ sau 6 mùa cầm quân, mà vẫn  bị đặt dấu hỏi về năng lực thực sự như Pep...

Về mặt thành tích, Guardiola xứng đáng là được coi là vua Midas, người chạm vào đâu cũng biến thành vàng. Ngay từ năm đầu tiên dẫn dắt Barcelona, Pep đã lập tức đưa CLB này trở thành cỗ máy chiến thắng. Và cuộc phiêu lưu cùng Bayern Munich lại tiếp tục giúp ông bổ sung những chiếc Cúp.

Pep thành công hay thất bại ở Bayern Munich?

Tính cả chức vô địch Bundesliga mùa này thì Guardiola đã có danh hiệu thứ 5 chỉ sau 2 mùa giải huấn luyện Bayern Munich. Tất nhiên, đó là kết quả đáng mơ ước đối với bất kì HLV nào. Thế nhưng, khó có thể nói là Guardiola đã thành công tại sân Allianz.

Trong số 5 chiến tích mà Pep có được thì có 2 chiếc đĩa bạc, 1 Cúp QG Đức, 1 Siêu Cup Châu Âu và 1 chức vô địch thế giới các CLB. Nhìn chung, ngoại trừ Siêu Cúp Châu Âu thì việc giành 4 danh hiệu còn lại với Bayern Munich đều dễ như lấy đồ trong túi.

Về tính chất, Cúp vô địch thế giới các CLB chẳng khác nào sân sau của đội vô địch Champions League. Khi mà trong 8 năm gần đây thì có tới 7 lần Cúp thuộc về các đại diện Châu Âu. Điều ấy có nghĩa là chẳng cần Pep, bất kì ai cũng có thể giúp Bayern Munich vô địch giải đấu ấy. Tương tự như thế là 3 chức vô địch quốc nội của CLB. Từ trước khi Pep đến, Bayern Munich đã thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại của Bundesliga. Cán cân sức mạnh ấy càng nghiêng về đội chủ sân Allianz, khi mà Dortmund – CLB là đối trọng duy nhất của Bayern Munich trong những năm gần đây lại sa sút, do bị đối thủ rút ruột. Trong bối cảnh ấy, việc Bayern Munich “độc bá” ở môi trường trong nước gần như là điều tất yếu.

Danh hiệu duy nhất mà Guardiola phải chạm trán với một đối thủ cứng cựa là Siêu Cúp Châu Âu (gặp Chelsea). Và đó lại là trận đấu mà Bayern Munich hút chết, chỉ thắng bằng thi đá 11m, sau khi liên tục bị đội bóng Anh dẫn trước.

Khi Guardiola bị xét lại

Nói tóm lại, 5 chiếc Cúp mà Guardiola đã chinh phục được cùng Bayern Munich chẳng nói lên nhiều điều. Nó không phải là bằng chứng khẳng định năng lực của Pep. Nhất là khi các học trò của ông đang phải đứng trước nguy cơ 2 năm liền thất bại tủi hổ ở Champions League – sân chơi duy nhất xứng đáng coi là thước đo năng lực thực sự của Bayern Munich.

Những gì đang diễn ra trên đất Đức, đang làm dấy lên xu hướng xét lại những thành công của Guardiola ở Barcelona trước đây. Pep cùng Barca viết nên lịch sử là do ông này giỏi, hay do nhân sự của Barca và đặc biệt là Messi quá xuất sắc? Jose Mourinho vừa xát muối vào lòng tự tôn của Guardiola khi khẳng định rằng: “Barcelona vĩ đại nhờ Lionel Messi chứ không phải Pep Guardiola”. Theo Người đặc biệt thì ngay cả một HLV Anthony vô danh nào đó cũng có thể vào CK Champions League, nếu có Messi trong đội hình.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng chỉ trích Guardiola đã sai khi nhận định rằng không có cách nào ngăn cản Messi. Theo Mourinho, mọi HLV đều phải có trách nhiệm đề ra một kế hoạch kiềm tỏa Messi, và ông đã không ít lần làm được điều đó. Thực tế, chẳng riêng Mourinho, mà ngay chính Neuer cùng các đồng đội cũng từng khiến Messi tắt điện ở trận CK World Cup 2014.

Tuyên bố chẳng cách nào cản được Messi đã giúp Guardiola nhận được thông cảm, khi Messi tỏa sáng ở trận lượt đi. Nhưng rõ ràng nó không xứng đáng là lời bào chữa cho thất bại của Bayern Munich. Hơn lúc nào hết, giờ là lúc Pep sẽ phải chứng minh tài năng của mình bằng một kết quả trên sân bóng. Bằng không nhưng tuyên bố như kiểu “tôi vẫn thành công ở Bayern Munich” mới đây của vị HLV này sẽ trở thành một sự lố bịch, không hơn không kém.

0: Guardiola vẫn chưa thể có danh hiệu Siêu Cúp Đức nào cùng Bayern Munich, cả 2 năm đội bóng của ông đều bại trận trước Dortmund.

13: Hiện tại Bayern Munich đã phải nhận 13 trận thua dưới triều đại của Pep Guardiola. Trong 4 năm dẫn dắt Barca, Guardiola chỉ thua 21 trận.

19: Năm ngoái, Bayern Munich kết thúc mùa giải với khoảng cách 19 điểm so với đội xếp thứ 2. Mùa này chưa bao giờ CLB xứ Bavaria tạo ra được cách biệt lớn đến thế.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm