CẬP NHẬT tin chiều 5/3: Man United tụt hạng khủng khiếp trên BXH của IFFHS, số 10 trong bóng đá đã 'chết'

05/03/2014 15:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United tụt hạng khủng khiếp trên BXH của IFFHS, số 10 trong bóng đá đã “chết” là những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều 5/3.

Barca tiếp tục theo đuổi David Luiz

Việc Carles Puyol thừa nhận ra đi vào cuối mùa khiến Barca quay trở lại theo đuổi David Luiz. Theo Daily Telegraph, đội bóng xứ Catalunya có thể bỏ ra 30 triệu euro (24,7 triệu bảng) để chiêu mộ hậu vệ của Chelsea. Barca hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận mua David Luiz trước kì World Cup 2014. Hồi mùa Hè năm ngoái, Barca đã gửi đến Chelsea lời đề nghị chính thức về trường hợp của David Luiz nhưng đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã từ chối.


Carles Puyol ra đi vào cuối mùa nên Barca đẩy mạnh việc chiêu mộ David Luiz

Inter Milan chuẩn bị hỏi mua Lukas Podolski

Inter Milan đã đặt Lukas Podolski vào tầm ngắm. Cầu thủ người Đức đã chuyển đến Arsenal vào năm 2012 từ FC Koln. Mùa giải này, Podolski đã vật lộn với chấn thương và không có được phong độ cao. Theo tờ La Gazzetta Dello Sport, Podolski chỉ là một trong số những mục tiêu mua sắm vào kì chuyển nhượng mùa Hè của Inter Milan. Đội bóng của Italy muốn xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh chức vô địch Serie A ở mùa giải sau.

Podolski đã lọt vào tầm ngắm của Inter Milan

Man United tụt hạng khủng khiếp trên BXH của IFFHS

Hồi tháng Giêng, Man United đã ở vị trí thứ 30 trên BXH các CLB trên thế giới của IFFHS (Liên đoàn thống kê & lịch sử bóng đá thế giới). Sang tháng Hai, người hâm mộ Man United tiếp tục đón nhận tin buồn khi “Quỷ đỏ” tụt xuống vị trí thứ 46. Trong tháng Hai vừa qua, Man United thi đấu bết bát ở Premier League và Champions League. “Quỷ đỏ” chỉ thắng trước Crystal Palace (2-0), sau đó để hòa trước Fulham và Arsenal. Đội bóng của HLV David Moyes còn bại trận trước Stoke. Ở Champions League, Man United để thua 0-2 trước Olympiacos trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội bóng chủ sân Old Trafford đang xếp thứ 7 trên BXH Premier League và đối mặt với viễn cảnh không được dự Champions League mùa sau. 

Trong khi đó, Chelsea đứng ở vị trí thứ 4, Arsenal đứng ở vị trí thứ 13 và Man City xếp thứ 18. Hai đội bóng đứng đầu BXH của IFFHS vẫn là Bayern Munich và Real Madrid.

“Tam sư” gọi gấp nhà tâm lý học thể thao

Để chuẩn bị cho World Cup 2014, ĐT Anh đã triệu tập nhà tâm lý học thể thao Steve Peters, người đã góp phần giúp các vận động viên đua xe đạp của Vương quốc Anh gặt hái thành công ở Olympic 2012. Ngoài ra, Steve Peters còn giúp Liverpool có phong độ cao ở mùa giải này. HLV Roy Hodgson hy vọng Steve Peters sẽ giúp các cầu thủ có được tâm lý ổn định ở giải đấu tại Brazil. Trước đây, ĐT Anh bị chỉ trích là “yếu vía” vì thất bại ở những loạt sút penalty.

Steve Peters đã giúp các cầu thủ Liverpool chơi bùng nổ ở mùa giải này

Số 10 trong bóng đá đã “chết”

Roberto Rivelino, danh thủ bóng đá Brazil, khẳng định số 10 trong bóng đá ngày nay đã không còn quan trọng như trước nữa. “Sự quan trọng của các cầu thủ mang áo số 10 đã chấm dứt. Ngày nay, các tiền vệ tổ chức khai thông thế trận nhiều hơn các cầu thủ số 10. Số 10 không còn tồn tại ở bóng đá Brazil nữa”, Roberto Rivelino khẳng định. Trong lịch sử bóng đá, số 10 gắn liền với những cầu thủ vĩ đại như Pele. Ngày nay ở nhiều quốc gia tại Nam Mỹ, những cầu thủ mang áo số 10 vẫn được xem là “bộ não” của đội bóng cũng như là cầu thủ giỏi nhất trong đội.


Roberto Rivelino từng giành chức vô địch World Cup 1970 cùng ĐT Brazil

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm