Khám phá Brazil qua những con số: 170 thứ tiếng & 2000 bộ lạc

11/06/2014 15:01 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Khi nói đến Brazil, chúng ta nghĩ đến bóng đá, những vũ công Samba, những cuộc đụng độ chết người giữa cảnh sát và các băng nhóm buôn ma túy... Thực tế, có nhiều điều thú vị ở đất nước Nam Mỹ mà thế giới chưa biết hết.

1: Bà Dilma Rousseff là nữ Tổng thống đầu tiên của Brazil. Năm nay 66 tuổi, bà Rousseff từng là cựu du kích, chiến đấu chống lại chế độ độc tài quân sự của Brazil trong thập niên 70 thế kỷ trước. Bà từng bị bắt giam và tra tấn.

2: Brazil nổi tiếng là một siêu cường nông nghiệp. Trong khi thế giới biết đến họ với tư cách là đất nước xuất khẩu cafe lớn nhất thì trong nước mặt hàng này chỉ chiếm thứ 2 về sản lượng. Đậu nành mới là mặt hàng nông sản Brazil có sản lượng cao nhất. Năm nay, Brazil dự kiến sẽ thu hoạch khoảng 90 triệu tấn đậu nành và 44 triệu tấn trong số đó sẽ được xuất sang các nước, chủ yếu là Mỹ và Trung Quốc.

5: Brazil đứng thứ 5 thế giới cả về diện tích địa lý lẫn dân số. Diện tích của quê hương vũ điệu Samba là hơn 8,5 triệu km2, dân số năm 2012 là 198 triệu người. Diện tích của đất nước này chiếm gần một nửa (47%) lục địa Nam Mỹ.

9: Amazon là khu vực nằm trên 9 tiểu bang của Brazil, là nơi có Altamira- đô thị lớn nhất trên trái đất, và Xingu- một trong những giáo phận Công giáo lớn nhất thế giới với số lượng giáo dân lên tới 123 triệu người.

30: Hầu như bất cứ ai cũng nghĩ Brazil là thiên đường của bãi biển nhiệt đới, của cát trắng, nắng vàng rực rỡ và bikini. Thực tế, hàng năm tuyết vẫn rơi ở đất nước rộng lớn này. Riêng năm ngoái, tuyết đã rơi tại 30 thành phố của Brazil, chủ yếu ở các bang miền Nam như Rio Grande do Sul, Santa Catarina...

170: Người Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 6 trên trái đất. Nhưng Bồ Đào Nha không phải ngôn ngữ duy nhất ở quốc gia này. Theo các nhà nghiên cứu, Brazil có đến hơn 170 ngôn ngữ bản địa khác như tiếng Apalai, Tucalo, Caribe...

2.000: Nền văn hóa Brazil cũng đa dạng với 2.000 bộ lạc khác nhau.

2.500: Có tới 2.500 sân bay lớn nhỏ ở Brazil, chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ về số lượng. Brazil cũng là quê hương của hãng sản xuất máy bay lớn thứ 3 trên thế giới. Embraer, hãng được thành lập dưới chế độ quân sự năm 1964 và được tư nhân hóa năm 1994, chỉ đứng sau Airbus và Boeing về quy mô.

7.491: Đường bờ biển của Brazil dài 7.491 km, hơn khoảng cách từ London (Anh) tới New York (Mỹ).

2032: Nền kinh tế của Brazil phát triển rất mạnh mẽ,  nền kinh tế lớn thứ 8 trên thê giới và đứng đầu khu vực Nam Mỹ. Các nhà kinh tế dự đoán rằng đến năm 2032, kinh tế Brazil sẽ còn vượt trội hơn cả Đức.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm