Tiêu điểm: Trên đôi vai của Koke

01/10/2014 13:59 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ ra một ngôi sao nổi bật của Atletico, tập thể gồm những chiến binh, dưới thời Diego Simeone có vẻ như là một sự xúc phạm tới lối chơi đồng đội với tinh thần sắt đá mà họ đang gây dựng.

1. Lối chơi đẹp luôn là tôn chỉ của Barca trong khi Real Madrid khiến người khác phải thán phục bởi sự bùng nổ. Atletico thì hoàn toàn ngược lại. Đội bóng của Simeone đá bóng như ra trận, sẵn sàng chiến đấu đến chết và dùng sức mạnh để đè bẹp đối thủ. Trong một môi trường như vậy, chỗ đứng cho các cá nhân là cực hiếm. Nhưng Koke là một ngoại lệ của Atletico.

“Koke là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy có mọi thứ: tài năng, sức mạnh. Koke là cầu thủ của hiện tại và tương lai. Cậu ấy sẽ là nhạc trưởng của Tây Ban Nha trong 10 năm tới”, Xavi từng nói về Koke hồi tháng Ba năm nay.

Nhận được lời khen như vậy từ Xavi, tiền vệ có lẽ là hay bậc nhất thế giới trong 10 năm qua, là đặc ân với bất cứ cầu thủ trẻ nào. Nhưng dù mới 22 tuổi, Koke đã là trụ cột của Atletico trong 3 mùa giải vừa qua. Koke bổ sung những phẩm chất mà một đội bóng như Atletico đòi hỏi: sự chính xác của những đường chuyền, nguồn năng lượng vô tận, và khả năng tổ chức lối chơi.

Trong khi các tiền vệ tổ chức ở các CLB lớn khác của châu Âu chủ yếu chơi trung lộ, thường là vị trí số 10, thì ở Atletico, Koke đá lệch cánh trái, đôi khi còn lùi lại một chút. Nhưng ngay cả khi được kéo vào giữa, Koke cũng thể hiện được khả năng của mình.

2. Trong trận derby với Real Madrid hồi cuối tuần trước, Simeone đã thay Gabi bằng Arda Turan trong hiệp 2, đồng thời đẩy Koke vào giữa sân và chơi lùi. Nhờ khả năng cầm trịch của Koke, hàng tiền vệ của Atletico trở nên cân bằng hơn và kết quả là họ đã vượt qua Real bằng bàn thắng quyết định của Turan.

“Sự có mặt của Koke ở tuyến giữa đã đem lại cho chúng tôi sự cân bằng. Điều đó cho phép hai hậu vệ cánh dâng lên tấn công với tần suất như nhau”, Simeone phát biểu sau trận đấu thắng Real 2-1 ở Liga hồi đầu mùa.

Chuyển Koke vào trung lộ nhiều hơn cũng là những gì mà Vicente Del Bosque đã làm ở đội tuyển TBN, trong trận giao hữu với Pháp mới đây. Trong cuộc chạm trán ở Paris, Del Bosque sử dụng Koke làm trạm trung chuyển bóng chính của đội, giúp tiền vệ của Atletico hoàn thành tới 123 đường chuyền, so với 58 của Sergio Busquets, 73 của Cesc Fabregas hay 66 của Santi Cazorla.

Từ trận đấu ở Paris, Xavi đã chứng mình rằng anh hoàn toàn đúng khi coi Koke là người kế nhiệm vị trí của mình ở “La Roja”. Ngay cả Del Bosque cũng xác nhận điều này: “Xavi và Xabi Alonso đã là lịch sử. Những gương mặt mới, như Koke, sẽ gánh vác tuyến giữa của TBN”.

3. Sở hữu Diego Costa trong đội hình cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận sự cần thiết phải có thêm tiền vệ trung tâm để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Bởi Costa là một chân sút có khả năng độc lập tác chiến, càn lướt tốt và chơi phản công cực giỏi. Do đó, khi không còn Costa (người thay thế là Mandzukic không thể cơ động bằng), Atletico buộc phải thay đổi lối chơi, và Koke chính là trung tâm trong quá trình chuyển đổi này.

Atletico buộc phải chú trọng vào việc kiểm soát trận đấu nhiều hơn và đó là lúc họ cần tới một Koke được ví như “Xavi mới”. Khác với Koke, những tiền vệ trung tâm khác của Atletico như Gabi, Tiago và Mario Suarez chỉ giỏi trong tranh chấp và tắc bóng. Hay nói cách khác, Koke là mẫu nhạc trưởng đúng nghĩa nhất mà Simeone đang có trong tay.

“Điều quan trọng nhất với tôi là giúp Atletico hay hơn và trở thành một cầu thủ vì đội bóng”, Koke khiêm tốn. Nhưng trong mắt người Atletico lúc này, anh chính xác là biểu tượng, là trung tâm của đội bóng.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm