Khẳng định chủ quyền bằng di sản biển

26/05/2012 06:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Di sản văn hóa biển Việt Nam là tên triển lãm mới nhất đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (25 Tông Đản, Hà Nội). Đây là lần đầu tiên các di sản biển Việt Nam đã tự thân giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước về biển đảo Việt Nam với giao thương hàng hải quốc tế trong lịch sử.

Triển lãm chia thành 5 nội dung trưng bày: Di sản văn hóa biển Việt Nam thời tiền, sơ sử: Di sản biển Việt Nam từ thế kỷ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ 10; Di sản biển Việt Nam từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15; Di sản biển Việt Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 và Di sản biển Việt Nam từ thế kỷ 19 đến hiện đại. Chiếm phần lớn trong không gian trưng bày bảo tàng là các đồ vật bằng sành, sứ như bát đĩa, ấm chén, bình hoa và thậm chí là các lọ nước hoa bằng sành được bọc bạc, chạm trổ rất cầu kỳ. Một số dụng cụ khác bằng kim loại như dao, súng thần công loại nhỏ và chậu đồng đã han rỉ. Nhiều hiện vật đã bị vỡ vụn hoặc chỉ còn lại một phần cho thấy chúng được trục vớt lên từ đáy biển vì hiện vật vẫn còn bám san hô và vỏ ốc biển.


Các hiện vật trục vớt từ biển.

Tất cả các hiện vật vô tri ấy đều mang trong mình một thông điệp lịch sử mà thế hệ hậu sinh có thể đọc được, đó là khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam từ lâu đã được xác lập.

Hiện vật chứng minh xác thực nhất cho chủ quyền biển đảo Việt Nam trong triển lãm này chính là các bản in sao: Đại Nam nhất thống toàn đồ triều Minh Mệnh; bản in sao An Nam đại quốc họa đồ của Đức giám mục Jean-Louis Taberd; Châu bản triều Nguyễn niên hiệu Minh Mạng 19 (1838); bản số hóa Châu bản triều Nguyễn niên hiệu Bảo Đại 13 (1939) về Hoàng Sa; bản in trang nội dung trong Đại Nam thực lục về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và ngoại thương hàng hải thời Nguyễn...  Tất cả đều ghi rõ ràng Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài những hiện vật di sản biển được trưng bày trong phòng lớn, còn một trưng bày nhỏ, nằm “khép mình” sát cửa ra vào phòng trưng bày, tuy ít người để ý nhưng lại vô cùng quan trọng đó chính là một tủ kính trừng bày các tài liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam từ 1945 đến 1975,  sách, tài liệu quan đến công tác biên giới, lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Triển lãm kéo dài trong vòng 6 tháng, từ nay đến hết ngày 30/11/2012.

Phạm Hoa Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm