Cận cảnh vùng ngoại ô Damascus hoang tàn sau giải phóng

23/05/2018 07:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quân đội Syria ngày 21/5 tuyên bố giành kiểm soát toàn bộ vùng ngoại ô thủ đô Damascus lần đầu tiên trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm, sau khi đánh đuổi được các tay súng khủng bố IS ra khỏi vị trí cố thủ phía nam.

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã chiến đấu nhiều tuần để giải phóng quận al-Hajar al-Aswad và khu trại tị nạn người Palestine Yarmouk khỏi tay khủng bố IS kể từ khi quét sạch các nhóm nổi dậy khỏi Đông Ghouta trong tháng 4 vừa qua.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, chỉ huy cấp cao quân đội Syria cho biết hai khu vực al-Hajar al-Aswad, phía Nam thủ đô Damascus, và Yarmouk hoàn toàn sạch bóng phiến quân.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Syria lái xe qua lại tòa nhà đổ nát do bom đạn trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát từ tay IS tại quận al-Hajar al-Aswad. Ảnh: Reuters

Đây được coi là bước ngoặt lớn của Chính phủ Syria trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua, theo đó, lần đầu tiên chính quyền có thể đảm bảo Damascus và khu vực ngoại ô không còn bất kỳ mối đe dọa quân sự nào.

Trước đó, trong 1 tháng qua, lực lượng quân đội của Chính phủ Syria đã phát động chiến dịch tấn công chống IS ở khu vực phía Nam Damascus, đồng thời giành quyền kiểm soát hơn 70% lãnh thổ.

Chú thích ảnh
Khung cảnh không khác gì ngày tận thế. Ảnh: Reuters

Với chiến thắng toàn bộ vùng ngoại ô thủ đô, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang ở vị trí vững chắc nhất, trong khi lực lượng nổi dậy bị đánh đuổi chạy về hai khu vực rộng lớn phía tây bắc và tây nam gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

Theo hình ảnh trên truyền hình, binh lính Syria nổ súng ăn mừng, mang theo cờ Syria tiến vào khu vực xung quanh là các tòa nhà đổ nát, phương tiện bị cháy rụi.

Chú thích ảnh
Các phương tiện đều bị cháy rụi do hứng pháo đạn. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc nghi ngút sau khi cuộc giao tranh giữa lực lượng ủng hộ chính phủ Syria và các tay súng phiến quân. Ảnh: Reuters

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Binh sĩ Syria bên ngoài các tòa nhà đổ nát sau giao tranh. Ảnh: Reuters.
Chú thích ảnh
Thiệt hại về cơ sở hạ tầng tại phía nam ngoại ô Damascus là rất lớn. Ảnh: Reuters

Chú thích ảnh

 

Quân đội Syria tổng tấn công, quyết tâm giải phóng hoàn toàn Damascus từ tay IS

Quân đội Syria tổng tấn công, quyết tâm giải phóng hoàn toàn Damascus từ tay IS

Cùng ngày 21/5, truyền hình nhà nước Syria đã phủ nhận thông tin của Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh rằng phiến quân IS đã rút khỏi Damascus để đến miền Đông Syria theo “thỏa thuận đầu hàng”.

Theo Bảo Hà/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm