Tiền vệ Hải Huy: Người thợ Mỏ trên sân bóng

02/06/2014 17:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với 7 bàn thắng đã có ở mùa này, tiền vệ Nguyễn Hải Huy vẫn chưa muốn dừng lại và đang nỗ lực cho mục tiêu được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Đúng 12 năm trước, khi 11 tuổi, Hải Huy trúng tuyển vào lớp bóng đá năng khiếu của Quảng Ninh mở ở Hạ Long, ngay gần nhà mình. Nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, tố chất thủ lĩnh thiên bẩm, những pha chơi bóng dị biệt trên sân đã khiến cậu bé Hải Huy dần được biết đến ở đất Mỏ.

Đôi chân của Hải Huy chạy trên những sân bóng rậm rạp cỏ ở đất Quảng Ninh,cũng bắt đầu từ đấy, tiền vệ này bắt đầu có những đóng góp cho bóng đá Quảng Ninh.

Bước tiến dài của tài năng trẻ

Bắt đầu từ giải U13, Hải Huy chơi tiền đạo, là Vua phá lưới và đưa đội nhà vô địch giải U13, tiếp đến là vô địch vô địch giải U15. Ở các giải U17, U19, cá nhân Hải Huy vẫn chơi tốt, trong vai trò một tiền đạo. Qua giải U19, nhận thấy tố chất của Hải Huy, các thầy kéo Huy xuống chơi ở vị trí tiền vệ, và đó là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Đà thăng tiến của Hải Huy vẫn tiếp tục khi anh được triệu tập vào đội tuyển U21 QG đá VCK U21 quốc tế. Suốt thời gian dẫn dắt đội  U22, rồi đến U23 chuẩn bị cho SEA Games năm 2013, cái tên Nguyễn Hải Huy luôn có mặt trong danh sách của HLV Hoàng Văn Phúc.

Mùa bóng 2013, Hải Huy cũng là một nhân tố then chốt, góp công lớn trong thành tích thăng hạng của Than Quảng Ninh.

Khán giả hâm mộ bóng đá ở Quảng Ninh là những người hiểu rõ vì sao Hải Huy đạt được những điều như vậy trong chặng đường đã qua của mình. “Tôi là người thợ lò, sinh ra trên đất Mỏ”, ngoài tài năng, thì sự cần cù, nỗ lực luôn rất quan trọng. Với Hải Huy, bóng đá là tình yêu, là niềm đam mê lớn lao, tất cả được cầu thủ vốn ít nói và hiền lành này thể hiện trên sân cỏ.

Ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup

Mùa giải năm ngoái, trên chặng đường tiến lên V-League của Than Quảng Ninh, Hải Huy có cho riêng mình 4 bàn thắng, cùng rất nhiều đường kiến tạo, thêm vào đó là những đóng góp vào lối chơi của đội.

Thủ thành Huỳnh Tuấn Linh đánh giá về đồng đội: “Ở đội bóng Than Quảng Ninh, mỗi trận đấu, Hải Huy phải làm rất nhiều công việc. Tranh chấp, thu hồi bóng, bọc lót cho hàng phòng ngự, phát động tấn công, Huy hay nhất ở những đường chuyền kiểu một phát ăn ngay, tạo ra cơ hội cho đồng đội, và có một thứ vũ khí riêng là những cú dứt điểm hiểm hóc ở tư thế khó. Đứng ở phía sau, dù chơi bóng cùng nhau rất lâu rồi, nhiều lúc tôi vẫn phải tự hỏi, năng lượng ở đâu ra mà Hải Huy có thể làm được từng ấy việc, mà lại làm rất hay trong mỗi trận đấu như vậy. Nhìn Huy chơi bóng thích lắm, mà cứ có Huy là chúng tôi rất yên tâm, đội rất dễ đá”.

Lời đánh giá đó của Tuấn Linh đã khái quát được những phẩm chất của Hải Huy. Chơi tiền vệ trụ, nhưng tính đến hết vòng đấu này, Hải Huy đã ghi tới 7 bàn thắng, nằm trong top những cầu thủ nội ghi bàn hàng đầu, hơn cả những cầu thủ nội đang đá tiền đạo. Nếu xét về tỉ lệ giữa cơ hội, số lần dứt điểm trên số bàn thắng được ghi, thì càng thấy giá trị của tiền vệ người Quảng Ninh. Trong mỗi trận đấu, Hải Huy luôn ưu tiên hơn việc kiến thiết cho đồng đội. Không có một thống kê chính xác, nhưng nếu tính số đường chuyền thành bàn, số đường chuyền chính xác, chắc chắn Hải Huy đang là một trong những tiền vệ chuyền bóng hay nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Những đường chuyền rất “quái” nhưng có độ chính xác cao, những pha dứt điểm thành bàn đẹp mắt ở đúng vào những thời điểm khó khăn, Hải Huy thi đấu cần cù như một công nhân nhưng lại luôn biết tỏa sáng như một nghệ sỹ đích thực.

Hải Huy nói: “Mục tiêu lớn nhất của tôi luôn là đóng góp được thật nhiều cho đội bóng Than Quảng Ninh. Chơi bóng ở sân Quảng Ninh, với sự cổ vũ vô cùng nhiệt tình của khán giả Quảng Ninh, luôn là một điều rất đặc biệt. Lên chơi V-League, mùa này, dù khó khăn nhiều mặt nhưng Than Quảng Ninh cũng đã gặt hái được những kết quả nhất định. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục nỗ lực hết mình ở chặng đường còn lại”.

Hải Huy cũng không ngần ngại chia sẻ quyết tâm của cá nhân mình: “Đã lên đội tuyển U23 đá SEA Games, nhưng tôi chưa một lần được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG. Đó là mong muốn của tôi, và tôi sẽ cố gắng cho mục tiêu đó”.

Trận đấu mà Than Quảng Ninh đả bại đội đầu bảng Bình Dương ở vòng vừa rồi, ông Toshiya Miura có mặt trên khán đài sân Quảng Ninh. Hải Huy tiếp tục chơi tốt, để lại nhiều ấn tượng ở trận đấu này, và nếu cái tên Hải Huy có ở danh sách tập trung đội tuyển lần tới, đó cũng là điều hợp lí.

Quang Thái
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm