Căn bệnh hay gặp ở các chị em 20-30 tuổi khiến da sẩn cục, nóng đỏ

14/04/2023 20:52 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Căn bệnh ít phổ biến nhưng hay gặp ở phụ nữ tuổi từ 20-30, khiến da sẩn cục, nóng đỏ và gây đau.

Theo PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bệnh hồng ban nút là bệnh ít gặp, tỉ lệ gặp từ 1 đến 5 người trên 100.000 dân (0,001-0,005%). Biểu hiện bệnh là các sẩn cục kích thước vài mm đến vài cm, màu đỏ hoặc tím ở trên da. Sẩn cục sờ rõ, có thể có sưng nóng đỏ đau và có thể gặp ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, tuy nhiên hay gặp nhất là mặt trước cẳng chân, rồi đến đùi, mông và mắt cá chân.

Bệnh hay gặp ở phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Nam giới cũng gặp nhưng với tỉ lệ thấp hơn. Nếu không điều trị, các sẩn cục này có thể tồn tại từ vài tuần đến vài tháng. Tiến triển của hồng ban nút thay đổi theo thời gian, khi khỏi có thể để lại các vết tăng sắc tố màu nâu trong một thời gian dài trước khi biến mất không để lại dấu vết. Ngoài các sẩn cục trên da, người bệnh còn có các triệu chứng toàn thân đi kèm như sốt, mệt mỏi, đau khớp hoặc đau cơ.

Nguyên nhân chính xác của hồng ban nút hiện nay chưa được biết rõ, phần lớn các trường hợp không rõ căn nguyên. Có một số trường hợp, hồng ban nút là triệu chứng của một bệnh nhiễm trùng, bệnh tự miễn hoặc bệnh ung thư hoặc do dùng một số thuốc. 

Các căn nguyên nhiễm trùng hay gặp phối hợp với hồng ban nút là nhiễm liên cầu, lao, phong, viêm gan B, các vi khuẩn đường tiêu hóa, các virus gây bệnh đường hô hấp trên v.v…Những trường hợp bệnh tự miễn đi kèm với hồng ban nút là viêm ruột loét, bệnh Crohn, bệnh viêm ruột kích thích, hội chứng Sweet... Một số trường hợp phụ nữ mang thai cũng có thể xuất hiện hồng ban nút. Ung thư máu và lymphoma là hai trường hợp ác tính có thể đi kèm với hồng ban nút. Kháng sinh, sulfonamides, penicillin thuốc tránh thai là những thuốc có thể là nguyên nhân của hồng ban nút. 

Theo BS Lâm, khi có các sẩn cục ở trên da kèm theo sưng nóng đỏ đau, chúng ta nên đi khám tại các chuyên khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng.

"Tại đó, các bác sĩ sẽ tùy thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng để đưa ra các xét nghiệm phù hợp giúp xác định chẩn đoán và tìm nguyên nhân bệnh, từ đó để đưa ra các biện pháp điều trị phù hợp với từng bệnh cảnh lâm sàng của người bệnh", BS Lâm cho hay.

Mộc Trà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm