Chelsea đẩy Lampard đi liệu có sai lầm?

14/01/2013 12:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lampard đang tiến gần đến kỷ lục của Bobby Tambling với bàn thắng thứ 194 trong trận gặp Stoke cuối tuần qua. Những cảm xúc về tiền vệ này luôn tràn đầy trong suy nghĩ của các cổ động viên. Chỉ có điều, Chelsea vẫn sẵn sàng cho một cuộc sống không cần anh.

Đã một tuần trôi qua, dư âm về màn trình diễn xuất sắc của Lampard trước Southampton ở Cúp FA vẫn chưa hề nguôi đi. 25 phút xuất hiện trên sân, anh là người ấn định tỷ số 5-1 khi dứt điểm thành công từ chấm phạt đền.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, tiền vệ 34 tuổi này bước chậm rãi về phía cuối sân nơi đám đông CĐV Chelsea đang tụ tập. Anh mỉm cười, vẫy tay chào và vỗ tay cảm ơn những tiếng cổ vũ nồng nhiệt. Một ai đó còn giơ tấm biển có nội dung Lampard là huyền thoại ở Stamford Bridge. Những người khác gọi tên anh bằng tiếng hát liên hồi không dứt. Tiếp theo đó, tất cả những cổ động viên lặn lội tới sân St.Mary đều đồng thanh hô to: “Giữ Lampard ở lại, giữ Lampard ở lại” – một thông điệp nhắm tới Roman Abramovich. Đội phó của Chelsea chỉ khép miệng và lặng lẽ rời sân.

Sau đó, anh giải thích với báo giới về hành động của mình như sau: “Có lẽ tôi hơi xúc động vì các cổ động viên luôn đồng hành bên tôi trong suốt thời gian ở Chelsea. Nếu có suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu, khi bạn bước đi trong những tiếng reo hò của các cổ động viên, chắc chắn bạn không thể kìm nén được cảm xúc. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với tất cả mọi người”. Lampard thừa biết tình cảnh của mình như thế nào, và anh đang nỗ lực hết mình vì người hâm mộ.

Còn với The Blues, họ thừa khôn ngoan để biết rằng sẽ là không sáng suốt chút nào nếu cứ lao vào những cuộc chiến về truyền thông. Để làm nguôi đi cơn tức giận nếu có từ phía CĐV, đội bóng liên tục phát ra thông điệp khẳng định họ đang có những cuộc nói chuyện với người đại diện của Lampard về hợp đồng mới. Khả năng đội phó của Chelsea ở lại Stamford Bridge vẫn còn.

Đẩy Lampard đi để sửa chữa sai lầm

Steve Kutner, người đại diện của Lampard, lại tuyên bố chẳng có thay đổi nào hết, tức là thân chủ mình sẽ không được trao một bản hợp đồng mới. Kutner nói thêm như sau: “Lampard buộc phải chấp nhận điều đó và giờ chỉ muốn tập trung sức lực vào việc chơi bóng cho Chelsea để kết thúc mùa giải với thành tích tốt nhất có thể cho đội bóng mà cậu ta yêu quý từ lâu”.

Thực tế nói rằng Lampard là một trong số những tiền vệ hay nhất trong thời đại mà anh chơi bóng. Có thể cầu thủ này không sở hữu những phẩm chất nổi bật như Steven Gerrard, cũng không phải là mẫu cầu thủ có trực giác nhạy bén như Paul Scholes. Lampard tạo dấu ấn ở Chelsea và ĐT Anh bằng sự cần cù vô hạn. Thật đáng tiếc, anh sắp chạm đến giới hạn về tuổi tác. Tháng 6 này, số 8 của The Blues sẽ bước đến sinh nhật lần thứ 35.

Vấn đề tài chính là yếu tố khiến cuộc chia ly giữa Chelsea và Lampard là điều không thể tránh khỏi. Mức lương của anh ở The Blues là 150.000 bảng/tuần, tức khoảng 7,5 triệu bảng/năm. Đó là điều Chelsea cần phải xem xét trong bối cảnh Luật công bằng tài chính của UEFA đang bắt đầu được thực thi. Đâu đó trên sân Stamford Bridge có tiếng nói cho rằng Lampard không xứng đáng với khoản thu nhập ấy. Những người theo suy nghĩ trung lập chưa chắc phàn nàn về lời đánh giá trên.

Trong thời gian gắn bó với Chelsea, Roman Abramovich đã không tránh khỏi mắc phải những sai lầm. Số ít người cho rằng sai lầm lớn nhất của ông là để cho một bộ phận những cầu thủ hưởng lương cao làm chủ đội bóng, vị thế đáng ra phải là của các nhà cầm quân. Tỷ phú người Nga đang bắt đầu động thái sửa sai. Sự ra đi của Didier Drogba là phát súng lệnh đầu tiên. Việc từ chối gia hạn với Lampard sẽ là bước đi tiếp theo, mặc cho những lời thống thiết từ thủ quân, cũng là người bạn chí cốt, John Terry.

Trong mọi môn thể thao, có một quy luật không thể thay đổi, đó là mỗi cầu thủ hay vận động viên đều trải qua thời kì đỉnh cao, rồi sau đó lụi tàn theo thời gian. Hiểu được điều đó, Chelsea sẽ tiếp tục bước đi mà không cần đến “người cận vệ trung thành lâu năm” Frank Lampard.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

194 Với 194 bàn có được, Lampard đã chính thức trở thành chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử Chelsea, vượt trên cả Kerry Dixon và chỉ cách kỷ lục của Bobby Tambling 8 bàn.

10 Lampard là cầu thủ duy nhất cho đến lúc này ghi được ít nhất 10 bàn thắng trong 9 mùa giải liên tiếp ở Premier League. Anh sẽ nâng thành tích của mình lên con số 10 nếu ghi thêm 3 bàn nữa.

1 Tính đến lúc này, Chelsea chỉ thua duy nhất 1 trong 13 trận đấu Lampard góp mặt trên sân (trận thua QPR 0-1 hồi đầu năm). Trong 13 trận đó, The Blues thu về 11 chiến thắng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm