CAHN vs HAGL: Chờ HLV Gong Oh Kyun trổ tài (19h15 ngày 25/11, FPT Play trực tiếp)

25/11/2023 05:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cựu HLV U23 Việt Nam sẽ có trận ra mắt CAHN ở mùa giải 2023/24 và thử thách sẽ là HAGL của HLV Kiatisuk. Màn đọ sức của 2 ông thầy ngoại là trận cầu tâm điểm của ngày mở màn đấu trường Cúp quốc gia năm nay.

Dư âm từ Vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam sẽ lắng xuống khi sân cỏ nội lại vào guồng quay. Những trận đấu đáng chờ đợi sẽ là cơ hội cho các cầu thủ được nạp lại năng lượng, làm mới mình, cống hiến cho CLB và có thể là bóng đá Việt Nam.

Cuộc đấu trí của HLV Gong Oh Kyun và HLV Kiatisuk sẽ làm nóng Cúp quốc gia 2023/24 khi hai đội đang sở hữu những lần đầu tiên đáng chú ý. Trong đó, HAGL đã chính thức có tên mới sau hơn 2 thập niên tồn tại. Với CAHN, ông thầy Hàn Gong Oh Kyun sẽ ra mắt chính thức trong cương vị HLV trưởng nhà ĐKVĐ V-League.

Sau màn thể hiện ấn tượng cùng U23 Việt Nam năm ngoái, việc HLV Gong Oh Kyun trở lại Việt Nam, lần này để dẫn dắt CAHN, là điều đáp ứng được mong mỏi của không ít người mến mộ ông. Nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ có nhiều thời gian hơn để làm việc với CLB được đánh giá là mạnh nhất của nền bóng đá hiện tại.

Nhà đương kim vô địch sở hữu "dải ngân hà" mạnh mẽ ở mọi tuyến. Tuần này, có thể Quang Hải sẽ trở lại cũng giúp ông Gong Oh Kyun thêm phương án đua đường dài. Việc Quang Hải hồi phục chấn thương cũng giúp tiền vệ này tự mở ra cánh cửa trở lại đội tuyển Việt Nam, tập thể mà từ lâu cầu thủ 26 tuổi rất quen thuộc.

Sau nhiều tranh cãi trong việc lựa chọn nhân sự, HLV Philippe Troussier biết đâu cũng cần Quang Hải lấy lại đẳng cấp vốn có để cùng viết giấc mơ World Cup cho bóng đá Việt Nam.

Những người yêu mến tiền vệ sinh năm 1997 cũng kỳ vọng Quang Hải sớm trở lại với đẳng cấp tốt nhất. Màn so tài trước HAGL được đánh giá là vừa sức cho cựu tiền vệ Hà Nội FC lấy cảm giác bóng.

Đoàn quân của HLV Kiatisuk từng thua trắng 0-3 trên sân nhà Pleiku khi đối diện CAHN ở vòng 2 Night Wolf V-League 2023/24. Đội bóng của "Zico Thái" đã "tâm phục, khẩu phục" đối thủ hôm đó. Hiện tại cũng không có nhiều thay đổi, và HAGL cũng khó lòng gây bất ngờ ở đấu trường Cúp.

Vòng loại Cúp quốc gia Casper 2023: Chờ HLV Gong Oh Kyun trổ tài - Ảnh 1.

Màn ra mắt của HLV Gong Oh Kyun tại CLB CAHN khiến vòng mở màn của Cúp quốc gia rất được chờ đợi. Ảnh: Song Ngọc

Sự có mặt của nhà tài trợ mới cũng giúp bầu Đức tuyên bố mạnh mẽ về cơ hội vô địch của HAGL, nhưng đó là chuyện của mùa giải 2024/25. Còn năm nay, ông bầu của đội bóng phố Núi chỉ giao mục tiêu khiêm tốn trụ hạng.

Năm ngoái, HAGL tưởng chừng thênh thang cơ hội vào bán kết Cúp quốc gia thì họ bất ngờ bị loại bởi CLB hạng Nhất PVF-CAND. Năm nay, họ gặp luôn nhà đương kim vô địch V-League ở vòng 1 ngay trên sân khách trong ngày ra mắt HLV Gong Oh Kyun. Do đó, thầy trò "Zico Thái" rất dễ trắng tay ngay trong ngày CLB chính thức đổi tên.

Ngày mở màn Cúp quốc gia 2023/24 còn có những trận cầu đáng chú ý khác, điển hình như màn so tài SLNA – Đồng Tháp; Khánh Hòa – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; Bình Phước –Nam Định và CLB TP.HCM – B.Bình Dương.

Trong đó, sân cỏ phía Nam sẽ sôi động với cặp đấu của Bình Phước tiếp Nam Định. Trận cầu này được người dân Bình Phước chờ đợi và họ có thể đến kín sân. CLB đang có sự đầu tư mạnh ở giải hạng Nhất với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Anh Đức không thiếu cựu binh từng chinh chiến ở V-League.

Đội đầu bảng V-League Nam Định sẽ khó xử khi không được sử dụng ngoại binh ở trận này. Đại diện V-League được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ có lý do để song hành với CLB hạng Nhất.

B.Bình Dương sau khi đá bù với Hà Nội FC hôm 24/11 sẽ đến TP.HCM để làm khách của đội chủ sân Thống Nhất. Năm nay, tham vọng của B.Bình Dương là rất lớn. Trong khi đó, CLB TP.HCM lại chưa hề ổn định sau sự ra đi của HLV Vũ Tiến Thành. Những quan điểm trái ngược của ông thầy họ Vũ với ban lãnh đạo CLB TP.HCM đã dẫn tới kết cục không vui vẻ cho đôi bên. Và có thể, thành tích của CLB TP.HCM sẽ không thể như ý vì quyết định vừa qua.

Với SLNA, họ không mấy thiết tha ở mặt trận Cúp. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính lẫn nhân sự, họ cần đầu tư vào chỉ một mục tiêu là V-League. Tương tự, những Khánh Hòa hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có thể chỉ xem đây là cơ hội để các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng sau quãng nghỉ dài vì đội tuyển tập trung.

Trận đấu ở Cúp QG là nơi để HLV Võ Đình Tân cùng HLV Nguyễn Thành Công cho các học trò làm quen nhịp độ thi đấu, sẵn sàng cho vòng 4 V-League vào đầu tháng 12. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm