Cách làm thiệp Valentine handmade dành tặng một nửa yêu thương

14/02/2023 10:32 GMT+7 | Bạn cần biết

Dưới đây là những cách làm thiệp Valentine handmade đơn giản và sáng tạo để bạn gửi tặng người yêu nhân dịp Valentine 14/2 năm nay.

Bên cạnh những món quà đặc trưng cho ngày lễ Tình nhân như socola, hoa hồng thì những tấm thiệp với lời chúc ngọt ngào là một ý tưởng tuyệt vời. 

Thay vì mua các tấm thiệp có sẵn, rất nhiều người tự tay chuẩn bị và làm những tấm thiệp handmade để bày tỏ tình cảm của mình đến đối phương trong ngày lễ Valentine. 

Cách làm thiệp Valentine giấy cuộn

Nguyên liệu: 

Sợi giấy màu đỏ, hồng, hồng nhạt

Dụng cụ xoắn giấy

Keo sữa

Giấy bìa cứng màu trắng

Dây kim tuyến hoặc dây ruy băng

Cách làm:

Bước 1: Cuộn tròn các sợi giấy màu thành nhiều lớp vòng tròn khít nhau bằng dụng cụ xoắn giấy chuyên dụng. Sau đó dán kín vòng tròn bằng keo sữa.

Cách làm thiệp Valentine handmade dành tặng đối phương  - Ảnh 1.

Bên cạnh những món quà đặc trưng cho ngày lễ Tình nhân như socola, hoa hồng thì những tấm thiệp với lời chúc ngọt ngào là một ý tưởng tuyệt vời

Bước 2: Cắt giấy bìa cứng màu trắng thành khung hình trái tim và bạn có thể cắt răng cưa bên ngoài khung cho thêm phần bắt mắt tùy ý thích.

Bước 3: Dùng keo sữa gắn những cuộn giấy màu đã quấn lần lượt lên khung bìa trắng trái tim cho đến khi dán kín. Sau đó gắn thêm sợi dây kim tuyến hoặc dây ruy băng để trang trí.

Cách làm thiệp Valentine cặp đôi trái tim 

Nguyên liệu:

Giấy bìa, giấy in chữ

Hoa hồng giấy

Hạt cườm

Cúc áo

Kéo

Keo dán

Dụng cụ cắt dập hình tròn, hình con bướm

Cách làm thiệp Valentine handmade dành tặng đối phương  - Ảnh 2.

Những tấm thiệp handmade thể hiện tình cảm của bạn dành tặng đối phương

Cách làm:

Bước 1: Cắt tấm giấy bìa màu để làm thiệp với kích cỡ tùy thích và sử dụng những mảnh giấy in chữ để trang trí lên bằng cách tạo nên những hoa văn hình con bướm, hình tròn.

Bước 2: Cắt dán thêm hai trái tim lên phần giấy in chữ hoa văn ở giữa tấm thiệp. Sử dụng thêm các lớp giấy màu để tạo hình tượng trưng cho trang phục của các cặp đôi đè lên hình trái tim đó.

Bước 3: Gắn thêm bông hồng giấy vào góc dưới bên phải của tấm thiệp để trang trí và đính thêm các hạt cườm, cúc áo vào các chi tiết tùy thích.

Cách làm thiệp Valentine phong thư 

Nguyên liệu:

Giấy màu

Kéo

Cách làm:

Bước 1 Sử dụng một tờ giấy màu tùy chọn sau đó cắt thành hình trái tim.

Cách làm thiệp Valentine handmade dành tặng đối phương  - Ảnh 3.

Với cách làm đơn giản, cách làm thiệp Valentine phong thư sẽ dành cho những bạn không được khéo tay

Bước 2 Từ hai đỉnh trái tim gấp theo chiều dọc vào và tiếp tục gấp phần đáy hình trái tim vào để tạo thành một phong thư. Sau đó bạn có thể viết những lời yêu thương dành tặng đối phương vào để vào phong thư.

Cách làm thiệp Valentine hình cây tình yêu 

Nguyên liệu:

Giấy bìa

Dây len đỏ

Dây ruy băng hồng

Dụng cụ dập cắt hình trái tim

Kéo

Keo dán

Cách làm thiệp Valentine handmade dành tặng đối phương  - Ảnh 4.

Thiệp Valentine hình cây tình yêu cũng là một ý tưởng độc đáo trong ngày này

Cách làm:

Bước 1: Dùng một tờ giấy bìa trắng làm thiệp và gấp đôi lại. Sử dụng dụng cụ dập cắt hình trái tim để tạo hình cho những mảnh giấy màu.

Bước 2: Cắt một đoạn dây len đỏ để làm thân cây vào giữa giấy bìa trắng. Tiếp tục dán những hình trái tim lên để tạo hình tán cây.

Bước 3: Cuối cùng dán thêm một dây ruy băng hồng để trang trí vào phần gốc cây.

Cách làm thiệp Valentine trái tim 3D

Nguyên liệu:

Giấy màu

Kéo, dao rọc giấy

Bút

Thước

Băng dính

Cách làm thiệp Valentine handmade dành tặng đối phương  - Ảnh 6.

Chắc hẳn khi nhận được tấm thiệp Valentine do chính tay bạn làm, nửa kia sẽ rất bất ngờ và xúc động

Cách làm:

Bước 1: Cắt tờ giấy màu có kích thước 14cm x 21cm. Sau đó đánh dấu vào giữa tờ giấy theo chiều ngang.

Bước 2: Bắt đầu vẽ ba bậc thang đối xứng ở nửa trên tờ giấy, mỗi bậc 0,5cm và hai cạnh trên cùng dài 2cm tạo thành hai nửa trên hình trái tim. Sau đó tiếp tục kẻ xuống 2 cạnh dài 4,5cm rồi tiếp tục vẽ bậc thang cho đến khi giao nhau và tạo nên hình trái tim hoàn chỉnh. Tiếp tục kẻ dài mỗi cạnh dọc thêm 1,5cm nữa.

Bước 3: Dùng dao rọc giấy rọc theo những đường thẳng đã vẽ sau đó gấp lại theo những điểm đã đánh dấu để tạo hiệu ứng 3D.

HOÀI THƯƠNG (TỔNG HỢP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm