Các CLB V-League không thưởng Tết hậu hĩnh

01/02/2024 07:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không như nhiều ngành nghề khác trong xã hội rất mong ngóng chuyện thưởng Tết, các CLB ở V-League không đặt nặng vấn đề này.

Theo thăm dò, những CLB Thủ đô như ĐKVĐ CAHN, Thể Công Viettel và Hà Nội FC năm nay vẫn là những đội bóng có khoản thưởng Tết được đánh giá là hậu hĩnh nhất so với phần còn lại. Thể Công Viettel có thể là CLB đột phá nhất ở vấn đề này sau khi người trong cuộc tiết lộ mức tiền thưởng năm nay sẽ là nửa tháng lương thay vì vài ba triệu đồng như các năm trước.

Điều này có thể nhằm động viên kịp thời tinh thần của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Tân HLV trưởng của Thể Công Viettel sẽ đối diện với núi khó khăn khi mới tiếp quản CLB và chuẩn bị suốt hàng tháng qua cho ngày V-League trở lại sau kỳ nghỉ Tết âm lịch. Nhà cựu vô địch V-League 2020 vẫn kỳ vọng có thể đua tranh chức vô địch V-League 2023/24 khi mùa giải vẫn còn rất dài.

Những CLB cùng thành phố với Thể Công Viettel là CAHN và Hà Nội FC có thể sẽ duy trì mức thưởng trội hơn đội bóng của tân HLV Đức Thắng. Bầu Hiển nhiều năm trước luôn duy trì mức thưởng khoảng 20 triệu đồng hoặc một tháng lương cho các thành viên CLB để họ yên tâm về chơi Tết.

CAHN năm ngoái còn thưởng cả tháng lương cho nhiều cầu thủ để giúp họ yên tâm thi đấu. CAHN sau đó đã cán đích thành công ở vị trí cao nhất V-League 2023. Năm nay, thầy trò HLV Kiatisuk có thể cũng sẽ nhận mức không thấp hơn năm ngoái. Đội bóng của tân HLV người Thái Lan cũng gặp vấn đề tương tự 2 CLB Thủ đô khác là Hà Nội FC và Thể Công Viettel khi cùng thay HLV và sẽ ra mắt người hâm mộ trở lại từ sau Tết Giáp Thìn tới đây.

Cũng ở phía Bắc, lãnh đạo CLB Nam Định được cho là sẽ có động thái phát thưởng làm phấn khởi tập thể nhất. Nam Định đang có thành tích rất ổn trên đầu bảng tổng sắp và họ xứng đáng nhận được lời động viên, khen thưởng từ CLB.

Các CLB V-League không chủ trương thưởng Tết hậu hĩnh - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (trái) và CLB Viettel (phải) là 2 trong số những đội bóng hiếm hoi ở V-League có chế độ thưởng Tết hậu hĩnh. Ảnh: Hoàng Linh

Với CLB Hải Phòng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thể sẽ vẫn duy trì mức thưởng tượng trưng 5 triệu đồng/người cho các thành viên, hỗ trợ phần nào tiền tàu xe để họ di chuyển về quê đón Tết.

Các CLB khu vực miền Trung, Tây Nguyên như SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hoà, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Bình Định, HAGL có thể cũng sẽ chỉ nhận mức tương đương Hải Phòng. Ở miền Nam, B.Bình Dương cũng trung thành với khoản tiền tượng trưng này. CLB TP.HCM hiện tại cũng chưa xác định được mình sẽ được nhận được gì trong thời gian nghỉ Tết ở đội bóng. 

Những năm qua, CLB TP.HCM cũng không phải là một đội bóng mạnh tay thưởng Tết cho tập thể. Việc trả nợ tiền thưởng được cho nhiều thành viên từ mùa giải trước cách đây vài tháng cũng là một bước tiến của CLB này. Do đó, họ cũng không mong mỏi gì việc được thưởng Tết. Nhiều khả năng, họ chỉ được nhận khoản lì xì lấy may mắn khi trở lại tập vào ngày đầu năm mới.

Với những cầu thủ chuyên nghiệp. đây là vấn đề không mới và họ cũng không mấy trông mong điều này từ lãnh đạo CLB. Như đã đề cập, họ được nhận tiền lương cao và việc vẫn có lương trong thời gian nghỉ Tết âm lịch (nghỉ tập luyện khoảng 1 tuần lễ, thường bắt đầu vào ngày 27-28 Tết), nên đó cũng là một chế độ đãi ngộ không tồi. Theo tính toán, với mỗi cầu thủ bình thường, nếu mức lương chia theo tuần lễ, thời gian nghỉ Tết họ không tập nhưng vẫn sẽ được hưởng ít nhất 7-10 triệu đồng. 

Tuy nhiên, quan trọng nhất, các cầu thủ kỳ vọng nhất vào việc trái bóng V-League sẽ liên tục lăn, giúp họ được thi đấu và có tiền thưởng thêm theo quy định nếu hoà hoặc thắng trận. Khi giải đấu diễn ra, họ sẽ được sống với đam mê và tiền lương, thưởng đảm bảo có thể giúp gia đình sống tốt.

Theo quy chế của đa số các CLB, mức thưởng trận thắng lên tới 400-500 triệu đồng/trận. Nếu phấn đấu chơi tốt và giúp CLB có thành tích cao, các cầu thủ sẽ nhận được thêm mức thưởng hàng chục triệu đồng/trận từ đội nhà. 

Năm nay, hầu hết các đội bóng V-League lẫn giải hạng Nhất sẽ hội quân trở lại vào ngày mùng 3 Tết và sẵn sàng tập luyện, chuẩn bị cho giải chính thức thi đấu từ mùng 8 Tết (17/2). Lãnh đạo các CLB cũng duy trì thông lệ gặp gỡ toàn đội vào ngày đầu Xuân để trò chuyện động viên, giao mục tiêu phấn đấu cho năm mới. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm