Ca nương Kiều Anh "thiết quân luật" việc nói tiếng Anh của con ở nhà: Hiệu quả ra sao mà dân tình đồng loạt "thả tim"?

07/04/2023 14:04 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Cách dạy con của ca nương Kiều Anh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ các fan.

Dù hiện tại không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí nhưng cuộc sống của ca nương Kiều Anh vẫn thu hút sự quan tâm đông đảo của dân tình. Năm 2015, ca nương Kiều Anh kết hôn với Văn Như Quỳnh - cháu ngoại của cố nhà giáo Văn Như Cương. Soup (sinh năm 2017) và Tomyum (sinh năm 2020) là hai "trái ngọt" trong cuộc hôn nhân của cô và ông xã.

Trên trang cá nhân của mình, ca nương Kiều Anh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của 2 cậu con trai. Trong đó, không ít lần netizen phát "mắt chữ A, mồm chữ O" trước sự tài năng của cậu cả Soup. Dù mới 5 tuổi nhưng cậu bé đã rất thông minh. Soup nói rành tiếng Anh, có khả năng ghi nhớ tuyệt vời và rất nhạy bén với ngôn ngữ. Thậm chí, trước đó khi Soup mới 3 tuổi, nhà trường đã đề nghị gia đình ca nương cho Soup học vượt để phát triển khả năng học tập tốt hơn.

Dù mới còn nhỏ nhưng Soup rất thông minh, cậu nói rành tiếng Anh. Nguồn clip: Instagram nhân vật

Việc giỏi ngôn ngữ như hiện tại của Soup đến từ nhiều yếu tố, thứ nhất phải kể đến việc được học ở môi trường quốc tế, hàng ngày được "tắm" trong tiếng Anh khiến độ nhạy bén trong ngôn ngữ của cậu bé rất nhanh. Nhưng như vậy là chưa đủ bởi điều kiện tiên quyết chính là sự quan tâm, sát sao của bố mẹ với con. 

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã bày tỏ quan điểm về việc dạy con đa ngôn ngữ khi còn nhỏ. Cách dạy con khéo léo của bà mẹ 2 con nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ các fan.

Ca nương Kiều Anh "thiết quân luật" việc sử dụng song ngữ của con khi ở nhà: Hiệu quả ra sao mà dân tình đồng loạt "thả tim"? - Ảnh 2.

Quan điểm dạy con học tiếng Anh cực hay ho của ca nương Kiều Anh (Ảnh chụp màn hình)

Cô kể lại đã nửa năm nay gia đình nhà Soup có luật đó là khi ở nhà, hai anh em Soup và Tomyum phải nói bằng hai thứ tiếng. Với bố, Soup sẽ phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cậu nhóc chỉ được giao tiếp bằng tiếng Việt với mẹ và hai bà giúp việc. Kể từ khi "thiết quân luật" như vậy, Soup trở nên tự tin hơn, chủ động giao tiếp với người nước ngoài. Ngoài ra, vốn từ và phản xạ ngôn ngữ của cậu bé cũng liên tục được nâng cấp trong quá trình sử dụng song song hai ngôn ngữ.

Theo ca nương Kiều Anh, ngay kể cả con học trường mẫu giáo quốc tế mà ở nhà không được luyện tập, trau dồi thường xuyên thì ngoại ngữ của con cũng không phát triển tốt được. Do vậy, cô đã nghĩ ra phương pháp hay ho này.

Ca nương Kiều Anh "thiết quân luật" việc sử dụng song ngữ của con khi ở nhà: Hiệu quả ra sao mà dân tình đồng loạt "thả tim"? - Ảnh 3.

Gia đình ca nương Kiều Anh

Hiện nay, Soup rất tự tin, chủ động giao tiếp với người nước ngoài

Được biết, để dạy con thông minh, ca nương Kiều Anh thường xuyên trò chuyện, trao đổi với con khi ở nhà. Ngoài ra, ca nương còn chăm chỉ cho hai cậu ấm đi du lịch, hoạt động ngoài trời, tham gia ngoại khóa. Chính điều đó giúp Soup và Tomyum nhanh nhẹn, bạo dạn và tự tin hơn. 

Anneliese Hastings – Chuyên gia nghiên cứu ngữ âm có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em nói rằng: "Song song với việc phát triển tiếng mẹ để của bé thì việc học thêm một ngôn ngữ thứ hai sẽ không hề gây tốn thêm năng lượng hay tốn thêm không gian trên vỏ não". Dưới đây là một số lợi ích khi cho con học song ngữ từ nhỏ:

- Giúp bé phát triển ngôn ngữ, ngoài việc học tiếng Việt thì bé có thể nói thêm được những ngôn ngữ khác để tìm hiểu nhiều kiến thức hơn.

- Giúp bé rèn luyện được khả năng làm việc "đa nhiệm"

- Tăng cường khả năng tập trung của bé và có được khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Việc học song ngữ cũng giúp bé hội nhập tốt hơn, khi lớn lên cũng dễ hòa nhập, thích nghi với môi trường mới.

- Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2004 bởi Đại học York, tại Canada cho thấy rằng những người nói đa ngôn ngữ sẽ sắc sảo hơn và cũng giúp hỗ trợ quá trình chống lại suy giảm trí nhớ khi về già.

Tổng hợp


Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm