Cả ĐTQG và U23 Thái Lan thua đau trong cùng ngày: Sút nhiều như mưa nhưng vẫn phải ôm hận

29/03/2023 11:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tuyển Thái Lan của HLV Mano Polking thua 0-2 trước UAE ở trận giao hữu vào rạng sáng hôm nay (giờ Việt Nam) trên sân Al Nahyan. Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng nhận thất bại tại Doha Cup.

Thái Lan lại nhận thất bại

HLV Polking tung ra đội hình mạnh nhất của tuyển Thái Lan (hạng 111 thế giới) ở trận đấu giao hữu với UAE. Những cầu thủ như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Supachai Chaided đều được ra sân. Daily News đánh giá tuyển Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỉ số 0-0.

Sang hiệp 2, UAE (hạng 70 thế giới) chơi tốt hơn và họ mở tỉ số ở phút 55. Harib Abdalla Suhail ghi bàn mở tỉ số cho UAE với cú đánh đầu trong vòng cấm sau quả tạt của đồng đội.

Hai tuyển Thái Lan cùng nhận cái kết cay đắng khó tin, sút nhiều như mưa nhưng vẫn phải ôm hận - Ảnh 2.

U23 Thái Lan dứt điểm nhiều hơn nhưng không ghi được bàn thắng

Chưa dừng lại ở đó, đội bóng của Tây Á nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 79 nhờ công của Abdul Sallam Mohameed phút 79. Anh đã đệm bóng chuẩn xác trong vòng cấm sau tình huống đá phạt trực tiếp. Đội bóng của HLV Polking thua 0-2 sau 90 phút.

Đây là kết quả đáng quên với tuyển Thái Lan khi mà họ tung ra 23 cú sút trong trong cả trận nhưng không ghi được bàn thắng nào. UAE dứt điểm 7 lần nhưng ghi 2 bàn thắng.

Hai tuyển Thái Lan cùng nhận cái kết cay đắng khó tin, sút nhiều như mưa nhưng vẫn phải ôm hận - Ảnh 3.

Thống kê trận thua của tuyển Thái Lan

Như vậy, tuyển Thái Lan đã nhận 2 trận thua ở FIFA Days trong tháng này. Trước đó, Thái Lan thua 1-3 trước Syria.

U23 Thái Lan cũng nhận thất bại 0-1 trước U23 Kuwait vào rạng sáng hôm nay ở trận tranh hạng ba tại giải giao hữu Doha Cup 2023.

Ở trận đấu này, HLV Issara Sritaro có nhiều sự thay đổi ở đội hình ra sân của U23 Thái Lan. Đầu trận đấu, hai đội chơi khá thận trọng. 

Hai tuyển Thái Lan cùng nhận cái kết cay đắng khó tin, sút nhiều như mưa nhưng vẫn phải ôm hận - Ảnh 4.

U23 Thái Lan cũng nhận thất bại

Phút 45+5, Ibrahim Kamil đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan sau quả đá phạt góc của đồng đội, qua đó mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan tăng cường tấn công nhưng họ không ghi được bàn thắng. "Voi chiến" có cơ hội ngon ăn ở phút 59, Maximilian Steinbauer căng ngang cho Teerasak Poeiphimai nhưng cầu thủ này lại đệm bóng thiếu chính xác.

Sau đó, U23 Thái Lan tấn công dồn dập nhưng họ gặp bế tắc trước cầu môn của U23 Kuwait. Kết quả chung cuộc, U23 Kuwait giành thắng lợi 1-0 và đoạt hạng ba ở Doha Cup 2023.

Sau 3 trận tại Doha Cup 2023, U23 Thái Lan thắng 1, hòa 1 và thua 1. Họ hòa U23 Ả rập Xê út 2-2 ở trận ra quân, sau đó thắng 1-0 trước U23 Qatar trong lượt trận thứ hai trước khi thua U23 Kuwait.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm