Cả 4 võ sĩ taekwondo Việt Nam không giành được vé dự Olympic 2024

16/03/2024 10:28 GMT+7 | Thể thao

Taekwondo Việt Nam đã không giành được vé dự Olympic 2024.

Taekwondo Việt Nam không giành được vé dự Olympic

Vòng loại Olympic taekwondo của khu vực châu Á tổ chức tại Trung Quốc trong 2 ngày 15 và 16/3. Tại vòng loại, tuyển taekwondo Việt Nam mang tới 4 võ sĩ gồm 2 nam và 2 nữ. Tuy nhiên cả 4 VĐV này đều không thể giành vé dự Olympic 2024.

Sau khi Lý Hồng Phúc, Bạc Thị Khiêm và Trương Thị Kim Tuyền dừng bước ở các nội dung thi đấu ngày hôm qua (15/3), taekwondo Việt Nam chỉ còn hy vọng ở nam võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng (58kg). Tuy nhiên Hồng Trọng dừng bước ở vòng 1/16. Như vậy đây là lần đầu tiên kể từ Olympic 2016, taekwondo Việt Nam không có VĐV nào đoạt vé dự Thế vận hội.

Cả 4 võ sĩ taekwondo Việt Nam không giành được vé dự Olympic 2024 - Ảnh 2.

Kim Tuyền (trái) từng dự Olympic 2020

Trong quá khứ, Trương Thị Kim Tuyền từng đoạt vé tới Olympic 2020. Mặc dù vậy ở vòng loại lần này, Trương Thị Kim Tuyền sớm dừng bước khi thua 1-2 trước đối thủ Philippines Mangin Tachiana Kezhia tại hạng 49 kg nữ. Trong khi đó, Lý Hồng Phúc thua 0-2 trước đối thủ Thái Lan ở tứ kết hạng 68 kg nam.

Bạc Thị Khiêm cũng được kỳ vọng khi giành HCV liên tiếp tại 2 kỳ SEA Games 30 (2019) và SEA Games 31 (2022). Tuy nhiên nữ võ sĩ này đã thua ngược 1-2 trước đối thủ người Uzbekistan, Ozoda Sobirjonova tại hạng 67 kg.

Tính đến lúc này, thể thao Việt Nam mới chỉ có 5 vé dự Olympic Paris gồm Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng) và Võ Thị Kim Ánh (boxing). 

Ngoài ra, tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh đã "chạm 1 tay" vào vé dự Olympic 2024. Thùy Linh xếp thứ 22 trên BXH cầu lông đơn nữ thế giới và thứ 16 trên bảng thứ bậc vòng loại Olympic 2024. Vòng loại cầu lông Olympic 2024 diễn ra từ ngày 1/5/2023 tới 28/4/2024. Danh sách các VĐV đoạt vé tới Olympic 2024 sẽ được công bố sau thời hạn nói trên.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm