Buffon, Robben và những lần 'đi để trở về' xúc động nhất

02/04/2023 18:27 GMT+7 | Bóng đá 24h

Trở lại đội bóng cũ có thể giúp cầu thủ có một kết thúc sự nghiệp viên mãn. Nhưng Ben Foster đã chọn mốc thời gian khiến tất cả phải kinh ngạc. Sau gần 18 năm, thủ thành 39 tuổi đã trở lại ngôi nhà cũ Wrexham trong nỗ lực giúp "Những chú rồng đỏ" chiến đấu trong cuộc đua trụ hạng.

Và Ben Foster không phải người đầu tiên làm điều đó. Từ Gianluigi Buffon trở lại đội bóng cũ ở tuổi ngoài 40, hay Luis Suarez về lại Nam Mỹ…, bóng đá đã chứng kiến nhiều màn hội ngộ đầy cảm xúc.

Gianluigi Buffon về lại Parma

Biểu tượng bóng đá Ý Gianluigi Buffon đã trở lại Parma từ Juventus vào mùa hè 2021 sau khi rời CLB nơi anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình cách đây 2 thập niên. Tháng 3/2022, Buffon gia hạn hợp đồng với Parma thêm 1 năm. Điều này đồng nghĩa Buffon, hiện vẫn là thủ môn số 1 của Parma, sẽ tiếp tục là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cho đến sau sinh nhật lần thứ 46.

Arjen Robben trở lại Groningen

Arjen Robben đã giải nghệ sau 10 mùa giải thi đấu cho Bayern Munich vào năm 2019 nhưng đã quyết định đeo giày trở lại sân cỏ khi nhận được lời mời từ câu lạc bộ thời niên thiếu, Groningen. Robben có thêm 7 lần ra sân cho Groningen nhưng thật đáng tiếc phải chia tay sau khi dính chấn thương vào năm 2021.

Robin van Persie về Feyenoord

Mùa hè năm 2017, sau 13 năm xa cách, Robin van Persie trở lại đội bóng thời niên thiếu Feyenoord. Robin van Persie đã thi đấu cho Feyenoord cho đến năm 21 tuổi trước khi gây dựng tên tuổi của mình tại Arsenal. Màn trở lại của Robin van Persie đã không làm fan Feyenoord thất vọng. Anh đã ghi 25 bàn thắng sau 45 trận trên mọi đấu trường. Van Persie giải nghệ vào năm 2019, chuyển hướng sang làm công tác huấn luyện, trở thành trợ lý huấn luyện viên tại Feyenoord.

Những lần “đi để trở về” xúc động nhất - Ảnh 1.

Ben Foster trở lại bắt chính cho Wrexham sau 18 năm

 Carlos Tevez về Boca Juniors

Năm 2015, kết thúc cuộc phiêu lưu ở trời Âu trong màu áo những câu lạc bộ nổi tiếng như MU, Man City, Juventus, Carlos Tevez lựa chọn trở về đội bóng quê nhà Boca Juniors - nơi anh từng gắn bó những năm tháng khởi đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Một năm sau, Tevez rời Boca Juniors theo tiếng gọi của Shanghai Shenhua từ Trung Quốc. Nhưng 12 tháng sau khi trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới, Tevez quyết định rời đi vì cảm thấy không phù hợp. Boca Juniors một lần nữa dang rộng vòng tay đón Tevez trở về.

Tổng cộng, Tevez đã trải qua 12 mùa giải tại Boca Juniors trong 3 nhiệm kỳ, ghi 94 bàn sau 279 trận.

Dirk Kuyt trở lại Feyenoord

Sau khi chia tay Liverpool, Dirk Kuyt từng thi đấu 3 năm trong màu áo Fernebahce trước khi trở lại mái nhà xưa Feyenoord vào năm 2015. Tháng 5/2017, chỉ ba ngày sau khi đưa đội bóng tới chức vô địch Eredivisie lần đầu tiên trong 18 năm, Kuyt thông báo giải nghệ ở tuổi 37. Kể từ đó, Dirk Kuyt chuyển sang công tác huấn luyện, dẫn dắt CLB ADO Den Haag.

Wayne Rooney về lại Everton

Kết thúc 13 năm gắn bó với MU, Wayne Rooney lựa chọn ở lại Premier League. Bến đỗ tiếp theo của anh trong sự nghiệp chính là đội bóng cũ Everton, nơi anh ghi 10 bàn thắng trước khi chia tay để sang Mỹ đầu quân cho DC United tại MLS. Hiện, Rooney đang là huấn luyện viên của DC United.

Luis Suárez về Nacional

Suarez trở lại quê nhà Uruguay đầu quân cho đội bóng cũ Nacional vào tháng 7/2022, không lâu sau khi hết hợp đồng với Atletico Madrid. Chỉ sau 3 tháng, Suarez đóng góp 8 bàn thắng trong 16 trận, giúp Nacional vô địch sớm một vòng đấu.

Trước World Cup 2022, tiền đạo người Uruguay không kìm được những giọt nước mắt khi phải nói lời từ biệt Nacional. Suarez từng góp mặt trong thành phần đội trẻ Nacional từ năm 2001 đến 2005. Sau đó, anh được đôn lên đội một ở mùa 2005-06, ghi 10 bàn sau 27 lần ra sân.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm