'Búa máy' bóng chuyền Bùi Thị Huệ hội ngộ huyền thoại Thái Lan Nootsara, trẻ không ai nghĩ bằng tuổi

01/05/2023 07:30 GMT+7 | Thể thao

Tại giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 đang diễn ra tại Việt Nam, cựu tuyển thủ Bùi Thị Huệ đã có dịp hội ngộ chuyền hai được coi là huyền thoại của Thái Lan, Nootsara Tomkom.

'Búa máy' Bùi Thị Huệ hội ngộ huyền thoại Thái Lan Nootsara

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đang rất quan tâm tới giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc. Đây là giải đấu có tổng cộng 9 đội bóng tham dự và chia thành hai bảng.

Mới đây, một hình ảnh thú vị đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội khi "Búa máy" một thời của bóng chuyền nữ Việt Nam, Bùi Thị Huệ có màn tái ngộ đầy cảm xúc với huyền thoại bóng chuyền Thái Lan, Nootsara Tomkom.

'Búa máy' Bùi Thị Huệ hội ngộ huyền thoại Thái Lan Nootsara, không ai nghĩ bằng tuổi - Ảnh 2.

'Búa máy' Bùi Thị Huệ hội ngộ huyền thoại Thái Lan Nootsara, không ai nghĩ bằng tuổi - Ảnh 3.

Bùi Thị Huệ hội ngộ Nootsara. Ảnh: Webthethao

Bùi Thị Huệ đã cùng các đồng đội của CLB Geleximco Thái Bình tới dự khán tại giải đấu, và thật bất ngờ khi đối thủ một thời Nootsara Tomkom lại tham dự giải đấu trong tư cách cây chuyền hai của CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force.

Sau 20 năm cống hiến cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, chuyền hai Nootsara - người từng được mệnh danh là số 1 thế giới đã nói lời chia tay tuyển quốc gia xứ chùa vàng vào năm 2021. Kể từ đó, cô xuất ngoại thi đấu và chỉ vừa mới về Thái Lan để đầu quân cho Diamond Food Fine Chef từ mùa giải 2022/23.

Có thể nói, nhiều người sẽ giật mình khi biết Bùi Thị Huệ và Nootsara bằng tuổi nhau (cùng sinh năm 1985). Sự bền bỉ của những biểu tượng bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan thực sự rất đáng nể và thậm chí, nhiều bình luận của cộng đồng mạng còn cho rằng, Nootsara vẫn đang ở đẳng cấp cao nhất Thái Lan dù lứa thế hệ sau đã tiến bộ vượt bậc.

Trong quá khứ, Bùi Thị Huệ cũng rất nhiều lần đối đầu Nootsara tại các giải đấu như SEA Games hay VTV Cup... Đây là lý do cả hai đã quen biết và khá thân với nhau khi bóng chuyền nữ Thái Lan lẫn Việt Nam luôn có những mối lương duyên kỳ lạ.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm