Brunei là đại diện cuối cùng tại vòng bảng AFF Cup 2022

05/11/2022 20:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bàn thắng duy nhất của Mouzinho ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1 trận lượt về vòng loại AFF Cup 2022 giúp Timor Leste giành chiến thắng 1-0 nhưng chung cuộc, Brunei vẫn đi tiếp tới VCK do đã thắng 6-2 ở lượt đi.

Như vậy, đội tuyển Brunei đã giành chiến thắng chung cuộc 6-3 sau hai lượt trận và là đại diện cuối cùng góp mặt tại vòng bảng AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, nằm ở bảng A cùng với ĐKVĐ Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia.

Trong khi đó tại bảng B, đội tuyển Việt Nam thi đấu cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 20/12/2022 - 16/1/2023. Ở vòng bảng, các đội sẽ thi đấu 2 trận sân khách, 2 trận sân nhà dựa vào kết quả bốc thăm chia bảng.

Brunei là đại diện cuối cùng tại vòng bảng AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Brunei (áo vảng) thắng Timor Leste 6-3 sau hai lượt trận.Ảnh; AFF

Tại vòng bán kết, hai đội sẽ đá 2 trận lượt đi và lượt về để tìm cơ hội vào chung kết với cùng thể thức đi và về.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 23/11 tới, 4 ngày sau khi V-League 2022 khép lai.

Brunei là đại diện cuối cùng tại vòng bảng AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Ảnh: AFF

Trong gần 1 tháng chuẩn bị cho AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với Borussia Dortmund (ngày 30/11) và Philippines (14/12).


Thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chỉ tập huấn trong nước, ở Hà Nội và Vũng Tàu trước khi di chuyển sang Lào đá trận đầu tiên tại vòng bảng giải đấu này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm