Brazil vs Serbia (VTV3 trực tiếp): Ghìm cương ngựa ô

24/11/2022 08:32 GMT+7 | World Cup 2022

Brazil đến Qatar để phá vỡ sự thống trị của châu Âu, còn Serbia đến đây với mục tiêu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đội bóng xứ sở Samba được đại diện bởi cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của họ là Neymar, còn Serbia được đại diện bởi cả tập thể trẻ đang khát khao thay đổi số phận của họ ở World Cup. Brazil là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, nhưng bản chất của các dự báo là chúng cũng có thể không chính xác, đội bóng này cũng có thể thất bại nếu đối mặt với đối thủ được tổ chức tốt hơn, giống như Serbia.

Rũ bỏ chứng phụ thuộc Neymar

Kể từ thất bại trước Argentina tại Copa America 2021, đội bóng xứ sở Samba đã hoàn thành một vòng quay mới để hướng tới Qatar. Trên con đường tự hoàn thiện để trở thành ứng cử viên lớn nhất của chức vô địch, thầy trò HLV Tite trải qua 18 trận bất bại, với 15 trận thắng và 3 trận hòa, ghi được 45 bàn thắng và để thủng lưới 5 lần khác.

Một đội bóng như thế thường không có rủi ro, nhưng vấn đề là mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo, một tập thể không trải nghiệm những thất bại có thể chưa sẵn sàng cho việc trở thành nhà vô địch. Ngày hôm trước, cũng tại Lusail, Argentina bị Saudi Arabia phục kích khi đang trải qua chuỗi 36 trận bất bại.

Người Ý bị Tây Ban Nha ngắt chuỗi 37 trận bất bại, hệ quả sau đó là họ bị loại khỏi VCK World Cup 2022. Tất nhiên, Tite đang làm mọi thứ để sửa chữa những thất bại trong quá khứ và để tránh những bi kịch giống như người hàng xóm ở Nam Mỹ.

Ngay sau khi Brazil để thua Argentina mùa Hè năm trước, người ta có cảm giác đội bóng này còn không đáng tham dự World Cup, vì nó thiếu điều gì đó như sự can đảm để đối mặt với thất bại. 

Và đại diện cho sự lo lắng đấy có đầy rẫy trong đội ngũ của Tite, là Thiago Silva từ chối thực hiện quả sút luân lưu ở World Cup 2014. Có thể đó là Neymar, đầu tàu của Selecao dưới thời Tite, một ngôi sao có nhiều ý tưởng ăn vạ khi bị phạm lỗi nhưng ít bản lĩnh để trở thành lãnh đạo trên sân. Là Raphinha bị chết chìm khi chơi trận đầu tiên ở Champions League với Barcelona.

Nhưng chiến lược gia 61 tuổi này là kiểu người cá tính, táo bạo và quyết đoán trong các lựa chọn của mình, ông đang cố gắng để khiến Brazil được nhìn nhận nhiều hơn là hội chứng phụ thuộc vào Neymar như những đã xảy ra trong thập kỉ qua.

02h00 ngày 25/11, sân Lusail, Brazil - Serbia (bảng G): Ghìm cương ngựa ô - Ảnh 1.

Serbia (phải) hay, nhưng Brazil được đánh giá mạnh nhất giải

"Chúng tôi đã trở nên đoàn kết hơn ở World Cup 2022, chúng tôi biết mình cần phải chiến đấu như một tập thể hơn là những cá nhân", Raphinha nói. Và điều đó sẽ được kiểm chứng trong trận đấu đầu tiên của Brazil ở bảng G với Serbia, một tập thể khó dự đoán và nguy hiểm như Bỉ cách đây 4 năm.

Thách thức của thế hệ trẻ

"Tôi chọn Serbia là đội bóng sẽ mang tới nhiều bất ngờ ở giải đấu lần này", người nhận định về sức mạnh của Serbia là Kaka, cựu huyền thoại của bóng đá Brazil. Và anh không phải là người duy nhất tin vào khả năng đội bóng này thay thế Croatia trở thành ngựa ô ở Qatar.

Serbia kết thúc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu bằng cách đánh bại Bồ Đào Nha 2-1, đội được gọi là Brazil của lục địa già để đứng đầu bảng. Nó là điều gì đấy rất thực chất và Tite cần biết Serbia đã chiến thắng như thế nào.

Tại Dragao cách đây một năm, thầy trò HLV Stojkovic kiểm soát bóng tới 57%, sút bóng 14 lần, thực hiện 440 đường chuyền (so với 344 của Bồ Đào Nha), tỉ lệ chính xác là 81% (78%) và ngay cả phạm lỗi, họ cũng vượt trội so với Ronaldo cùng các đồng đội. Bàn thắng cuối cùng của Serbia được ghi ở đúng phút 90, nhờ công của Mitrovic.

Tất cả những cầu thủ của Serbia đều thuộc thế hệ trưởng thành từ đội U20, và đó là điểm cộng rất lớn xét trên sự gắn kết và phát triển của một nhóm cầu thủ. Những người như Mitrovic, Vlahovic hay Tadic đều đang thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu nhưng không đánh mất đi sự phát triển cùng lúc, giống như thế hệ của Croatia là Mandzukic, Modric, Rakitic, Kamaric hay Perisic trải qua cùng nhau cách đây 4 năm.

Sự khác biệt, có thể còn đến ở vị trí thuyền trưởng. "Trải nghiệm thi đấu tại World Cup là rất quan trọng" Tadic nói với trang Fifa.com, "Stojkovic đã thi đấu ở một số kỳ World Cup, ghi bàn, kiến tạo và biết mọi thứ cần biết. Ông ấy truyền tất cả kiến thức và kinh nghiệm này cho chúng tôi, và chúng tôi thích làm việc với ông ấy". Ở khía cạnh này, HLV có biệt danh Piksi nhiều kinh nghiệm hơn người đồng nghiệp đến từ xứ sở Samba. "Chúng tôi muốn đối đầu với những đội bóng mạnh nhất, chúng tôi không thể đợi lâu hơn nữa. Cả đội đang rất tự tin", Mitrovic nói. Và Serbia đang đến, Brazil đã sẵn sàng chưa?


Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm