So sánh Brazil - Đức: Ưu thế nghiêng về ‘Die Mannschaft’

08/07/2014 10:13 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trận Bán kết đầu tiên của World Cup 2014 giữa Brazil và Đức hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn không chỉ bởi họ là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Giữa Brazil và Đức là 8 chức vô địch thế giới và họ được coi là hai đội tuyển giàu truyền thống nhất trong lịch sử. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở World Cup chính là trận Chung kết năm 2002 ở châu Á, khi Brazil thắng Đức 2-0 để lần thứ 5 vô địch thế giới.

Do đó, cho dù Brazil sẽ không có sự phục vụ của Neymar, cuộc chạm trán giữa họ tại Belo Horizonte vẫn sẽ là trận đấu đáng xem với bất cứ CĐV trung lập nào. Vậy tương quan lực lượng giữa họ là như thế nào?

Thủ môn

Manuel Neuer là một trong những cầu thủ Đức xuất sắc nhất tại Brazil, đặc biệt là từ vòng knock-out. Không chỉ đặc biệt xuất sắc trong các pha cản phá, như tình huống cứu thua cú dứt điểm của Karim Benzema ở Tứ kết, Neuer còn có thể thi đấu như một libero khi cần thiết. Thống kê của Neuer trong trận đấu với Algeria cho thấy thủ thành 28 tuổi của Bayern Munich đã chạm bóng tới 21 lần bên ngoài vòng cấm đội nhà. Đặc biệt, anh dường như chơi ở bên ngoài vòng cấm nhiều hơn bên trong ở 45 phút đầu tiên.

Không như Neuer, Julio Cesar đã qua thời đỉnh cao như khi anh còn bắt cho Inter Milan. Cesar hiện đang “dưỡng già” ở MLS trong màu áo Toronto. Tuy nhiên, Cesar vẫn tỏ ra cực kỳ chắc chắn ở World Cup này. Thủ thành 34 tuổi này luôn tỏa sáng khi Brazil cần anh nhất, mà loạt luân lưu với Chile là một ví dụ, khi Cesar cản phá thành công 2 lượt sút của đối thủ, giúp đội chủ nhà vào Tứ kết.

Đội được đánh giá cao hơn: Đức

Hàng thủ

Brazil vẫn được biết đến bởi lối đá tấn công và những tiền đạo tài năng. Nhưng tại World Cup lần này, họ lại gây ấn tượng nơi hàng thủ, chứ không phải tuyến đầu, nhất là khi Neymar sẽ phải ngồi ngoài trong phần còn lại của giải đấu. Tuy nhiên, trước Đức, Brazil sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ quan trọng nhất, Thiago Silva (bị treo giò). Dù vậy, HLV Scolari có thể đặt niềm tin vào Dante, hậu vệ đang khoác áo Bayern Munich. Bên cánh phải, ông vẫn đang phân vân giữa Maicon và Dani Alves trong khi bên cánh trái, Marcelo đã chắc suất.


Brazil sẽ đá với cặp trung vệ Luiz-Dante

Trong khi đó, hàng thủ của Đức đã tỏ ra tệ hại trước Algeria, buộc HLV Joachim Loew phải phản ứng bằng cách đẩy trung vệ Per Mertesacker lên băng ghế dự bị và đưa Philip Lahm trở lại cánh phải sở trường trong trận Tứ kết với Pháp. Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng khi hàng thủ của Đức đã chơi rất chắc chắn trước Pháp với cặp trung vệ Mats Hummels – Jerome Boateng. Thậm chí, Hummels còn là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đội được đánh giá cao hơn: Brazil

Tuyến giữa

Hàng tiền vệ của Đức đã đón một cú hích lớn khi Bastian Schweinsteiger đã trở lại tập luyện đầy đủ sau ca chấn thương đầu gối. Chơi bên cạnh Sami Khedira, Schweinsteiger có thể kiểm soát được nhịp độ trận đấu trong khi vẫn trợ giúp phòng ngự, tạo điều kiện để Toni Kroos toàn tâm cho vai trò nhạc trưởng. Mesut Oezil dù chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng vẫn là một trong những tiền vệ chuyền bóng hay nhất thế giới nên anh rất quan trọng với Đức.

Tuyến giữa của Brazil hứa hẹn sẽ có một diện mạo mới ở trận Bán kết khi HLV Scolari nhiều khả năng sẽ thay thế Neymar bằng một tiền vệ, có lẽ là Willian. Tiền vệ của Chelsea có đủ tốc độ và kỹ năng để gây khó khăn cho các hậu vệ đối thủ cho dù anh không có khả năng ghi bàn như Neymar. Oscar, một cầu thủ Chelsea khác, sẽ phải chứng tỏ rằng anh đủ khả năng để trở thành nhạc trưởng của đội. Sự trở lại của Luiz Gustavo sẽ giúp Brazil phòng ngự tuyến hai tốt hơn.

Đội được đánh giá cao hơn: Đức

Hàng công

Với Neymar, hàng công luôn là điểm mạnh của Brazil. Nhưng khi vắng anh, đó là một điểm yếu của đội chủ nhà. Fred đã chơi cực tệ trong vai trò của một trung phong và mới ghi 1 bàn tại World Cup 2014. Hulk chơi năng nổ hơn nhưng cầu thủ to con này lại dứt điểm tệ, trong khi Jo chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng.


Fred đang gây thất vọng

Trái lại, Đức đang sở hữu một hàng công mạnh và đa dạng với Thomas Mueller và Miroslav Klose là những mũi nhọn chủ chốt. Mueller đã ghi 4 bàn tại Brazil trong khi Klose đã cân bằng kỷ lục 15 bàn ở World Cup của Ronaldo “béo”. Ngoài ra, HLV Loew còn có hai phương án không tồi khác là Lukas Podolski và Mario Goetze.

Đội được đánh giá cao hơn: Đức

V.M
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm