Bóng vàng về tay ai: Song mã Neuer - Ronaldo, Messi ngoài cuộc?

12/01/2015 12:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA được trao tại Zurich vào đêm nay, chúng ta sẽ rút ra một điều gì đó. Hoặc là Lionel Messi có một năm 2014 kém nổi bật, hoặc là chức vô địch World Cup không còn đủ sức thuyết phục những người bỏ phiếu.

Giải thưởng Quả bóng Vàng FIFA là một giải thưởng mà người chiến thắng có số phiếu bầu cao nhất. Số phiếu bầu ấy đến từ các đội trưởng ĐTQG, HLV trưởng ĐTQG và nhà báo đại diện cho mỗi nước. Họ, những cử tri, chính là những người quyết định ai đoạt QBV, và các cầu thủ được đề cử phải tạo ra một bản CV thuyết phục trong năm để khiến các lá phiếu ngả về cho mình.

Chuyện hai người

Năm nay màn tranh luận về QBV không thực sự nóng như trước kia, bởi năm 2014 cuộc đua tranh danh hiệu của các CLB và ĐTQG đã tạo nên hai ứng viên có cơ hội rõ ràng nhất, đó là Manuel Neuer và Cristiano Ronaldo. Một người là nhà vô địch thế giới và Bundesliga, người còn lại là nhà vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu và tay săn bàn số 1 của năm. Cuộc đua nhiều khả năng sẽ là chuyện nội bộ giữa họ.

Đúng, Lionel Messi rất có nguy cơ sẽ là kẻ đứng ngoài cuộc. Anh không có một năm thuyết phục: trắng tay về danh hiệu, không phải Vua phá lưới bất kỳ giải đấu nào, và giải thưởng cá nhân duy nhất (Quả bóng Vàng World Cup) có nguy cơ bị đẩy ra ngoài trí nhớ của những người bỏ phiếu bởi nó bị đa số dư luận đánh giá là mang tính an ủi và thể hiện thái độ thiên vị của FIFA. Cho dù FIFA có ưu ái Messi mấy đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể bẻ cong được những lá phiếu bầu trung thực thể hiện quan điểm thực của những người trong nghề khác.

Messi vẫn có một năm tốt hơn so với nhiều cầu thủ khác, và vì vậy anh lọt vào Top 3. Nhưng so sánh giữa Leo và hai ứng viên còn lại, anh rõ ràng quá lép vế. Neuer thực sự là một nhân vật đáng gờm, không phải tự dưng mà một thủ môn lại vào được Top 3 của một giải thưởng vốn là sân chơi của những tay săn bàn, và năm 2014 có không ít tay săn bàn nổi bật.

World Cup không còn là sức bật

Trong một tin tức mới đây, Michel Platini, Chủ tịch UEFA đã phát hiện ra căn nhà của mình bị “đánh bom” bởi 61 quả bóng, những quả bóng được ném bởi các fan của Cristiano Ronaldo. Cuộc nổi loạn có phần khôi hài này liên quan đến câu phát biểu hồi tháng 11/2014 rằng Quả bóng Vàng nên vào tay một cầu thủ vô địch World Cup.

Phát biểu của Platini tất nhiên không tạo ra một ảnh hưởng nào, bởi ông không thể quyết định một giải thưởng do FIFA trao tặng. Tuy nhiên nó cũng tạo ra một câu hỏi khác: Liệu các cử tri có cùng tư tưởng với Platini?

Đây là một năm bóng đá Đức thành công vang dội ở mọi cấp độ, tới mức họ có tới 5 người được đề cử cho 4 hạng mục cá nhân của cả phái nam lẫn nữ. Tuy nhiên trường hợp của Manuel Neuer là một ca khó so với 3 hạng mục giải thưởng còn lại mà Đức có người được đề cử (trong đó có Joachim Loew cho giải HLV nam của năm). Anh quá xuất sắc trong năm 2014 ở phương diện thủ môn, nhưng không phải cứ vô địch World Cup là được QBV.

Thực tế đó đã được chứng minh năm 2010 khi lần đầu tiên FIFA và France Football sát nhập giải thưởng. Giải thưởng năm đó vẫn được nhớ đến là đầy tranh cãi, bởi khi xét riêng lá phiếu của các nhà báo, Wesley Sneijder sẽ đoạt QBV còn Lionel Messi thậm chí không vào nổi Top 3.

Khi Fabio Cannavaro đoạt QBV năm 2006 nhờ chức vô địch World Cup, khi đó France Football vẫn còn quản trị giải thưởng, và các nhà báo khắp châu Âu có một sự đề cao to lớn đối với World Cup. Tuy nhiên từ câu chuyện năm 2010, có thể nói cơ hội của một nhà vô địch World Cup không quá cao so với đối thủ khác, nhất là khi đối thủ đó lại là một tay săn bàn cự phách. Vị trí thủ môn của Neuer lại càng khiến anh ít nổi bật so với một Ronaldo thường xuyên ngự trên trang nhất các báo.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, cầu thủ nào sẽ đoạt Quả bóng Vàng 2014?


6 6 kỳ trao QBV FIFA gần nhất là câu chuyện riêng giữa Ronaldo và Messi.

1 Nếu đoạt QBV, Manuel Neuer sẽ làm nên lịch sử với tư cách người Đức đầu tiên đoạt giải khi đang thi đấu ở Bundesliga trong thế kỷ XXI.

0 Chưa có cầu thủ Đức chơi ở Bundesliga nào đoạt giải “Cầu thủ của năm của FIFA” (trước khi sát nhập với QBV của France Football) kể từ khi giải thưởng khai sinh năm 1991, năm mà Lothar Matthaus đoạt giải khi đang ở Serie A.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm