Truyền hình liên tục 24 giờ Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước

29/04/2010 09:29 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Sau hiệu ứng khá tốt của các chương trình phát liên tục 24 giờ (nhân ngày Trái đất, 999 năm Thăng Long - Hà Nội...), Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4) tiếp tục thực hiện chương trình truyền hình đặc biệt kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước vào đúng ngày 30/4 lịch sử.

Có thể thấy, điểm nhấn của chương trình là những bộ phim tài liệu về chiến tranh VN của các đạo diễn người Mỹ gây được chú ý của khán giả khi phát sóng trên VTV trong những năm qua: Khi chiến tranh đã đi qua (đạo diễn Bacbara Sonneborn) phát vào 0h35, Hòa giải với Việt Nam (GS, TS Steve Emmuanuel) - 6h30 và Quá trình hòa giải Việt Nam - Hoa Kỳ (đạo diễn Edward Nef) - 23h. Bộ phim tài liệu của cố NSND - đạo diễn Lê Mạnh Thích Cuộc hội ngộ sau 30 năm về cuộc gặp cảm động giữa “O du kích nhỏ giương cao súng” Nguyễn Thị Kim Lai và người tù binh Mỹ “lênh khênh bước cúi đầu” Robinson từ cách đây hơn 10 năm phát vào 12h. Bộ phim truyện nhựa Bao giờ cho đến tháng 10 của NSND- đạo diễn Đặng Nhật Minh được phát vào ba lần trong ba vòng của chương trình: 2h, 10h và 17h.


Cảnh phim Bao giờ cho đến tháng 10

Vào lúc 22h chương trình Talk Vietnam số đặc biệt về vợ chồng nhà báo và nhà làm phim người Mỹ David Lamb và Sandy Northrop. Hơn 30 năm là phóng viên Thời báo Los Angeles, David Lamb đã đi hầu khắp các nước trên thế giới nhưng ông dành riêng tình cảm yêu mến cho Việt Nam và cuốn Việt Nam, bây giờ của ông được bạn đọc ở Mỹ và nhiều nước đón nhận. Ông hiện là trưởng đại diện của Thời báo Los Angeles tại Đông Nam Á, có trụ sở tại Hà Nội. Vợ ông, Sandy Northrop - nhà làm phim tài liệu nổi tiếng, với ba bộ phim tài liệu về Việt Nam, trong đó có một phim được Thư viện Quốc hội Mỹ chọn vào bộ sưu tập vĩnh viễn.

Vào lúc 19h30, chương trình dành thời lượng 20 phút để phát sóng Ký sự Trường Sa, gợi nhớ về sự kiện lịch sử cách đây 35 năm quân chủng hải quân đã phối hợp cùng lực lượng Quân khu 5 tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Từ thắng lợi đầu tiên giải phóng Song Tử Tây, sau một chuỗi chiến thắng ở các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn... đến 9h ngày 29/4/1975, quần đảo Trường Sa đã hoàn toàn được giải phóng. Bên cạnh đó là những hình ảnh mới nhất về cuộc sống của quân và dân huyện đảo Trường Sa, 35 năm sau ngày giải phóng.

Hai gương mặt dẫn chương trình liên tục 24 giờ là Lê Phong và Hoài Anh - cô gái Nam Bộ vừa được bầu chọn là MC truyền hình được yêu thích nhất.

L.Nghệ

Cầu truyền hình 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Từ 20h đến 22h30 tối nay, 29/4, cầu truyền hình “35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” trên kênh VTV1 nối hai điểm cầu: Dinh Thống Nhất (TP.HCM) và khu di tích Phủ Chủ tịch (Hà Nội) sẽ tái hiện những mốc lịch sử quan trọng của trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta và đất nước Việt Nam hôm nay. Khán giả sẽ được gặp gỡ những khách mời đặc biệt, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước: các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, cựu chiến binh, mẹ Việt Nam Anh hùng...

Phát xen kẽ chương trình là các phóng sự do nhóm phóng viên thường trú của Đài THVN thực hiện tại Mỹ: Đô đốc Zoom Walt: chất độc da cam và sự sám hối; Vợ và con gái ông Morrison: tự thiêu trước tòa Bạch Ốc; Daniel Elsberg “người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ”; Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara với những tài liệu tối mật của Lầu Năm Góc; Người Việt Nam hướng về Tổ quốc...

H.Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm