Sau Mourinho, Pep cũng thổ lộ ước mơ tới giải Ngoại hạng

16/01/2013 09:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Pep Guardiola đã gián tiếp cổ vũ tham vọng chiêu mộ ông của hàng loạt đội bóng Anh quốc khi tuyên bố giấc mơ của ông là được làm việc tại Premier League.

Cựu HLV trưởng Barca đã gửi một thông điệp chúc mừng tới Liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhân buổi lễ kỉ niệm 150 năm thành lập của tổ chức này tại London hôm nay. Giống như Jose Mourinho, người vừa gửi một thông điệp tương tự tới FA cách đó 24 giờ, Pep cũng khẳng định tham vọng muốn huấn luyện một CLB ở Anh. Thông tin trên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các đội bóng lớn ở xứ sở sương mù.

Guardiola cho biết: “Với tư cách một cầu thủ, tôi đã không nhận ra giấc mơ của mình là được chơi bóng tại đây. Nhưng tôi hi vọng trong tương lai, tôi sẽ có cơ hội trở thành HLV hay người quản lý ở Anh và trải nghiệm không khí mà mọi HLV và cầu thủ ở đây đã trải qua.”



Pep cũng muốn tới Premier League - Ảnh: Getty

“Được góp mặt ở giải đấu này là điều khác biệt độc nhất. Tôi muốn cảm nhận các CĐV, không khí, truyền thống và phong cách của các cầu thủ (ở Anh). Tôi vẫn còn trẻ, mới 41 tuổi. Tôi hi vọng trong tương lai, tôi có thể huấn luyện tại đây và yêu thích điều đó. Tôi đã luôn thấy bóng đá Anh cực kì quyến rũ. Sự ủng hộ cho các đội chủ nhà luôn thật đáng kinh ngạc.”

“Ở Italia, những người Latinh sẽ ủng hộ bạn khi bạn chơi bóng. (Nhưng) khi bạn thua cuộc, họ sẽ giết bạn. Ở Anh, tôi luôn luôn bất ngờ vì CĐV luôn cổ vũ bất chấp tất cả. Điều đó thật tuyệt vời. Đó là lý do tôi hi vọng mình sẽ được trải nghiệm thách thức ở giải đấu này.”

Kể từ sau khi chia tay Barca hồi năm ngoái, Guardiola đã được hàng loạt CLB lớn để mắt tới. Ông là người trực tiếp xây dựng nên Barcelona vô địch châu Âu năm 2009 và 2011, một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Guardiola hiện đang ở New York. Báo giới cho biết những CLB hàng đầu của Anh, gồm Chelsea, Man City, M.U và Arsenal đều rất muốn có Pep.

Kế hoạch của Pep là trở lại công việc huấn luyện trong mùa tới. Ông tiếp tục: “Tôi từng có cơ hội dự 2 trận Chung kết ở Wembley. Đó là lý do giải thích mối quan hệ thân mật giữa tôi với nước Anh. Tôi đã ở đó 2 lần. Lần đầu khi tôi mới 19 tuổi và đó là trải nghiệm Champions League đầu tiên của tôi với tư cách một cầu thủ. Lần thứ 2 là khi Barcelona vô địch Champions League. Được thi đấu ở Wembley cũ là một vinh dự vĩ đại.”

“Lúc tôi còn là HLV của Barca, khi dự trận Chung kết Champions League thứ 2 sau 3 năm, (tôi) thực sự hài lòng vì được có mặt ở Wembley mới. Xin chúc mừng lễ kỉ niệm vĩ đại này, bởi 150 năm là rất nhiều năm, bởi họ đã tạo ra những nguyên tắc cho bóng đá và cư xử đầy trách nhiệm trong các trận đấu. FA cực kì quan trọng với sự phát triển của bóng đá đẹp.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm