Quả bóng Vàng luôn gây tranh cãi

10/01/2013 09:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Quả bóng Vàng châu Âu ra đời năm 1956. Cẩu thù xuất sắc nhất năm được FIFA trao lần đầu vào năm 1991. Đến năm 2010, hai giải thưởng này được sáp nhập làm một, và nó làm nảy sinh không ít những tranh cãi.

Rivaldo, Quả bóng Vàng năm 1999, cũng từng tạo ra rất nhiều tranh cãi

Marco van Basten năm 1992

Nhiều ý kiến cho rằng Quả bóng Vàng phải được trao cho Hristo Stoichkov, chứ không phải Marco van Basten. Huyền thoại người Hà Lan là Vua phá lưới Serie A và đã đưa đội bóng đến với Scudetto mùa bóng năm ấy, nhưng Stoichkov không những giúp Barcelona vô địch Liga, mà còn đưa họ đến với chiếc Cúp C1/ Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Rivaldo năm 1999

Đối thủ cạnh tranh của tiền đạo người Brazil năm ấy là David Beckham của Manchester United, người vừa trải qua một mùa bóng vĩ đại với cú ăn ba lịch sử cùng M.U. Rivaldo giúp Barca đăng quang ở Liga và đưa đội tuyển Brazil đến chức vô địch Copa America trong năm ấy, nhưng với các đấu trường chỉ diễn ra ở cựu lục địa, thì Beckham đã trải qua một mùa bóng xuất sắc hơn về mặt cá nhân.

Luis Figo năm 2000

Zinedine Zidane, đối thủ lớn nhất của Luis Figo trong cuộc đua năm ấy, vừa vô địch EURO cùng đội tuyển Pháp, nối tiếp chức vô địch World Cup hai năm trước đó, mà chính anh cũng là hạt nhân. Barcelona của Figo cũng chỉ về nhì tại Liga mùa bóng ấy, giống như Juventus của Zidane tại Serie A. Nhưng cầu thủ người Bồ là người chiến thắng.

Lionel Messi năm 2010

Đây là thời điểm mà Quả bóng Vàng châu Âu sáp nhập với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm với mục đích làm giảm những tranh cãi, nhưng rốt cục lại làm bùng nổ tranh cãi lớn nhất. 3 cầu thủ của Barca là Messi, Xavi và Iniesta lọt vào danh sách đề cử sau cùng, còn Wesley Sneijder, người đã đưa đội tuyển Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010 (thua TBN) và giúp Inter giành cú ăn ba lịch sử, lại không được góp mặt trong 3 cái tên cuối cùng.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm