Công bố đề cử giải Quả cầu vàng: Sự trở lại của các “ông lớn”

15/12/2012 07:12 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Danh sách đề cử giải Quả cầu vàng (Golden Globe), giải thưởng quan trọng thứ hai của làng điện ảnh Mỹ chỉ sau Oscar, đã vừa được công bố. Điều đáng chú ý là năm nay, BTC đã lựa chọn tác phẩm của nhiều hãng phim lớn, như một sự cân bằng với việc nhiều bộ phim của các nhà làm phim nhỏ, độc lập đã thống trị cuộc đua trong mấy năm gần đây.

Điển hình cho sự trở lại của các "đại gia" tại cuộc đua giải Quả cầu vàng năm nay là phim Lincoln với bối cảnh nội chiến Mỹ của đạo diễn Steven Spielberg

Hãng phim lớn lấn át các nhà làm phim độc lập

Lincoln có ít nhất 3 hãng phim lớn đứng sau nó, đã dẫn đầu cuộc đua với 7 đề cử, trong đó có giải Phim chính kịch hay nhất. Riêng trong hạng mục này, Lincoln đã phải cạnh tranh với 4 bộ phim lớn khác với các hãng phim tên tuổi ở Hollywood đứng sau lưng: phim Argo nói về cuộc khủng hoảng con tin Iran của Ben Affleck; phim Django Unchained của đạo diễn Quentin Tarantina nói về một tay nô lệ đã trở thành kẻ săn tội phạm lấy tiền thưởng; phim Life of Pi (Cuộc đời của Pi) của Lý An và tác phẩm đang gây chú ý Zero Dark Thirty của đạo diễn Kathryn Bigelow, mang nội dung săn lùng trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Những cái tên lớn đã khiến lễ công bố đề cử năm nay khác xa với phần lớn thập kỷ vừa qua, khi những bộ phim nhỏ như The Artist, Crash, Slumdog Millionaire, The King's Speech, No Country for Old Men The Hurt Locker đã được xướng tên và ra về với các giải thưởng cao quý nhất.

Lincoln của Steven Spielberg đã dẫn đầu cuộc đua với 7 đề cử Quả cầu Vàng.

"Lâu nay người ta có suy nghĩ rằng các hãng phim lớn không còn quan tâm tới việc sản xuất các phim chính kịch quá đỗi phức tạp và nhiều dạng phim khác. Nên việc thấy các hãng phim lớn đứng dậy và bắt đầu hỗ trợ các bộ phim như thế này đã mang lại cảm giác hết sức tuyệt vời" - nhà sản xuất phim Lincoln Kathleen Kennedy cho biết.

Còn theo Ben Affleck (phim Argo), hiện tượng này  chứng tỏ việc "các hãng phim lớn đã sẵn sàng đón nhận rủi ro và họ cũng mong muốn làm điều gì đó khác biệt, gây ngạc nhiên cho khán giả".

"Tôi thực sự cảm thấy được khuyến khích vì điều đó. Có thể hình dung ra rằng lần tiếp theo nếu tôi muốn làm một bộ phim về Iran diễn ra trong những năm 1970 và đây là một dạng phim chính kịch chín chắn thì người ta sẽ không tròn mắt ngạc nhiên. Hoặc chí ít thì người ta sẽ chỉ tròn mắt sau lưng tôi thôi" - Ben Affleck nói.

"Cần đón nhận rủi ro để thu phần thưởng tuyệt vời"

Các hãng phim lớn cũng chiếm một tỉ lệ lớn trong danh sách đề cử trao giải diễn xuất. Trong số đó có các ngôi sao phim Lincoln là Daniel Day-Lewis, Sally Field và Tommy Lee Jones; diễn viên chính Jessica Chastain trong phim Zero Dark Thirty; các minh tinh Leonardo DiCaprio và Christoph Waltz trong  Django Unchained; đồng diễn viên chính phim Argo là Alan Arkin và Denzel Washington trong bộ phim Flight.

Giải Quả cầu vàng là giải thưởng danh giá thứ 2 ở Hollywood, chỉ sau giải Oscar. Việc xướng tên các bộ phim được đề cử trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 10/2, chỉ 3 ngày trước lễ trao giải Quả cầu vàng. Giới quan sát nói rằng hoạt động đề cử giữa hai giải này thường có nhiều sự tương đồng, nên danh sách đề cử trao giải Oscar tới khả năng cũng sẽ có nhiều hãng phim lớn xuất hiện.

Theo nhà làm phim Tom Hooper của phim King's Speech, cách nay vài năm, sự kiện công bố đề cử trao giải Oscar cũng thường là "thời điểm ăn mừng của các nhà làm phim độc lập". Cách đây 2 năm, phim của Hooper đã giúp ông nhận được giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất kiêm giải Oscar cho Phim chính kịch xuất sắc nhất. Lần này Hooper đã trở lại với phim ca nhạc Les Miserables (Những người khốn khổ), một tác phẩm chuyển thể từ kịch sang và đã giành tới 4 đề cử giải Quả cầu vàng, trong đó có Phim ca nhạc/hài xuất sắc nhất.

Còn nhớ sản phẩm của các hãng phim lớn như Ben-Hur, Lawrence of Arabia, GandhiGone with the Wind từng có thời thống trị mùa trao giải thưởng điện ảnh ở Mỹ. Nhưng rồi các hãng phim bắt đầu chú ý nhiều hơn tới các sản phẩm có thể mang lại cho họ nhiều tiền - những bộ phim bom tấn.

Vậy là các diễn viên và các nhà làm phim chuyển qua hợp tác với những đối tác đầu tư vốn độc lập, để làm nên các bộ phim chất lượng, có chiều sâu và thường dễ được lòng ban giám khảo. Xu thế này giờ đây đang đảo ngược trở lại thời kỳ đầu.

"Điều tôi đang hy vọng là các hãng phim lớn cần nhận ra rằng phim chính kịch chưa chết và anh phải đón nhận rủi ro để có thể thu được những phần thưởng tuyệt vời, thậm chí là sự thành công về mặt thương mại nếu dám chấp nhận rủi ro" - Hooper nói.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Các tên tuổi lớn trong cuộc đua

- Giải Phim ca nhạc/hài xuất sắc nhất: Ganh đua với Những người khốn khổ, còn có phim The Best Exotic Marigold Hotel"; phim Moonrise Kingdom nói về mối tình đầu; phim lãng mạn liên quan tới hoạt động câu cá Salmon Fishing in the Yemen và phim lãng mạn Silver Linings Playbook.

- Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Ganh đua cùng Day-Lewis của phim Lincoln là Washington trong Flight, Richard Gere trong Arbitrage, John Hawkes của phim The Sessions và Joaquin Phoenix với phim The Master.

- Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Ngôi sao của Zero Dark Thirty là Chastain sẽ phải chạy đua với Marion Cotillard trong Rust and Bone, Helen Mirren của Hitchcock, Naomi Watts trong The Impossible và Rachel Weisz ở phim The Deep Blue Sea.

- Hạng mục phim truyền hình: Phim Game Change với nội dung về cựu ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Sarah Palin được đề cử 5 hạng mục gồm Phim truyền hình nhiều tập hay nhất bên cạnh các giải thưởng về diễn xuất cho Julianne Moore, Woody Harrelson, Ed Harris và Sarah Paulson. Phim Homeland đứng ở vị trí thứ hai với 4 đề cử trao giải: Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất và 3 đề cử diễn xuất cho các diễn viên Claire Danes, Damian Lewis cùng Mandy Patinkin

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm