Milan: Không muốn chỉ là 'Vua sân khách'

22/03/2022 18:52 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng Cagliari 1-0 cuối tuần qua đã là chiến thắng sân khách thứ 11 của Milan ở Serie A mùa này. Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, hiện chỉ có duy nhất Man City đạt thành tích tương tự.

Bóng đá hôm nay 22/3: MU bán 5 trụ cột, U23 Việt Nam là hạt giống tại SEA Games 31

Bóng đá hôm nay 22/3: MU bán 5 trụ cột, U23 Việt Nam là hạt giống tại SEA Games 31

Bóng đá hôm nay 22/3: MU bán 5 trụ cột, phòng thay đồ PSG chia rẽ, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Tính rộng ra trên toàn cõi châu Âu, chỉ có đội hạng nhất Bỉ Union SG (13 trận), Porto và 2 đội bóng Serbia tên tuổi, Red Star và Partizan Belgrad (cùng 12 trận) là đang có nhiều chiến thắng sân khách hơn Milan.

“Đặc sản” của triều đại Pioli

Milan đá sân khách rất tốt không còn là chuyện mới mẻ gì nữa, bởi vì mùa trước, họ vốn đã là “Vua sân khách” với kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 16 chiến thắng sân khách trong cả mùa (hòa 2 và chỉ thua duy nhất 1 trận). Tại Europa League, Milan cũng không thua trận sân khách nào. Đó gần như đã trở thành một “đặc sản”, một thế mạnh của Milan dưới tay HLV Stefano Pioli.

Hành trình giành ngôi á quân của Milan mùa trước chủ yếu được xây nên từ những trận thắng đáng kinh ngạc ngay trên sân các đối thủ lớn nhất. Họ đánh bại cả Inter, Atalanta, Juventus, Napoli lẫn Roma, trong đó trận thắng Atalanta 2-0 ở vòng cuối cùng chính thức đưa họ trở lại Champions League sau 7 năm vắng bóng, còn trận thắng Juventus 3-0 là lần đầu tiên Milan thắng trên sân Allianz của Juve kể từ khi sân bóng này khánh thành năm 2011.

Mùa này, Milan cũng đã thắng trên sân Inter, Atalanta, Napoli, Roma và Lazio. Họ giành tới 36 trong tổng số 66 điểm hiện tại trên những chuyến đi xa nhà. Milan chỉ thua duy nhất 1 trận sân khách mùa này, 3-4 trước Fiorentina, và để hòa 3 trận (1-1 Juventus, 1-1 Udinese, 2-2 Salernitana). Họ ghi tới 33 bàn/15 trận trên sân khách, trong khi chỉ ghi 23 bàn/15 trận sân nhà.

Kỷ lục sân khách của Milan mùa trước từng được lý giải rằng có phần nguyên nhân từ việc người hâm mộ bị cấm đến sân do đại dịch, qua đó giảm bớt áp lực cho các đội khách, nhưng thầy trò ông Pioli đã chứng minh giả thiết đó là sai lầm. Mùa này, Milan vẫn đá rất tốt cho dù khán giả đã trở lại kín các khán đài.

Chú thích ảnh
Milan xứng danh “Vua sân khách” với chiến thắng thứ 11 trên sân đối phương từ đầu mùa

Niềm tin cho chặng nước rút

Mùa này, Milan không chỉ là “Vua sân khách”. Họ còn là “Vua đại chiến”, với thành tích đối đầu với các đối thủ mạnh cực kỳ thuyết phục. Milan là đội giành 21 điểm trong 10 trận đã gặp các đội trong Top 6, cao hơn rất nhiều so với thành tích chỉ 15 điểm của Napoli, 14 điểm của Inter và Juventus. Những gì vốn được coi là khó, đá sân khách và gặp đối thủ lớn, có vẻ lại trở nên dễ dàng với Milan. Các học trò của HLV Pioli đã chứng tỏ bản lĩnh của họ một cách ổn định trong thời gian rất dài, và điều đáng kinh ngạc là họ, hầu như tất cả, đều còn rất trẻ. Mùa trước còn in đậm dấu ấn và vai trò của các thủ lĩnh Ibrahimovic và Kjaer, nhưng mùa này, nền tảng chính là sự trưởng thành của gần như mọi vị trí, đặc biệt là Tonali và Kalulu, những “cậu bé” sinh năm 2000.

Thầy trò ông Pioli bây giờ sẽ hướng đến mục tiêu khó nhất mà họ muốn chinh phục và đang có cơ hội chinh phục: Scudetto. Họ muốn là “Vua giải đấu”. Không nghi ngờ gì nữa, Milan đang là ứng viên vô địch sáng giá nhất, chứ không phải Inter, nhà vô địch lượt đi nhưng đang có phong độ thảm hại. Họ vừa đi qua 2 “trận chung kết” nhọc nhằn, nhưng hiệu quả với thắng lợi 1-0 trước các đối thủ nhỏ. Trước mắt còn 8 trận “chung kết” như thế nữa, trong đó 5 trận cuối cùng được đánh giá là rất khó. Nhưng như họ đã từng thể hiện nhiều lần, càng khó, Milan lại càng đáng tin cậy. Thành tích chạy nước rút của đội bóng dưới thời HLV Pioli lại càng tạo thêm niềm tin. Trong 2 mùa vừa qua với nhà cầm quân trọc đầu, Milan đều chơi hay trong 8 trận cuối. Mùa 2019-20, họ giành 20 điểm trong giai đoạn này. Mùa 2020-21, Milan giành 16 điểm. Theo tính toán, Milan cần giành 17 đến 20 điểm nữa để đăng quang.

Ở vòng đấu tới, khi Serie A trở lại sau kỳ nghỉ dành sân cho các đội tuyển quốc gia, Milan sẽ tiếp đón Bologna, đội bóng đang sa sút, chỉ giành 9 điểm trong 14 trận gần nhất. Trong khi đó, Inter phải đá trên sân Juventus và Napoli làm khách của Atalanta. Đó rất có thể sẽ lại là một bước ngoặt mới đẩy Milan đến gần hơn với Scudetto.

Đòn bẩy lịch sử

Sau 30 vòng Serie A, Top 4 hiện chỉ đang hơn kém nhau 7 điểm. Theo hãng thống kê Opta, trong gần 30 năm qua kể từ khi giải đấu tính 3 điểm cho mỗi trận thắng (mùa 1994-95), chỉ có duy nhất 1 mùa giải mà khoảng cách giữa 4 đội dẫn đầu nhỏ hơn hoặc bằng 7 điểm ở thời điểm sau vòng 30, là mùa giải 2010-2011. Khi đó, Milan dẫn đầu với 62 điểm, Inter 60 điểm, Napoli 59 điểm và Udinese đứng thứ tư có 56 điểm. Cuối mùa, Milan đăng quang với 82 điểm. Mùa này cũng có Milan, Inter, Napoli, chỉ Juve là khác, nhưng cũng là đội bóng áo sọc trắng-đen như Udinese năm nào.

Đó có phải là dấu hiệu sớm cho việc Milan sẽ lên ngôi vào cuối mùa? Không biết, nhưng các fan Milan đang tin vào một “điềm báo” có vẻ đáng tin cậy hơn. Vào mùa giải 2010-11 đó, Milan cũng đã thắng 1-0 trên sân Cagliari với bàn duy nhất được ghi do công một tiền vệ người châu Phi (Strasser, người Sierra Leone) và kiến tạo bởi một tiền đạo (Cassano). Mùa này, họ thắng Cagliari 1-0 với bàn thắng của một tiền vệ người châu Phi, (Bennacer, người Algeria) và được kiến tạo bởi một tiền đạo (Giroud)!

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm