Juventus theo đuổi Mario Goetze: Đẹp trai, đá hay, hãy khoác áo số 10!

18/07/2015 07:01 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus bán một đấu sĩ để mang về một nghệ sĩ? Họ đang rất mong Mario Goetze về thay Arturo Vidal.

Cũng thời gian này năm trước, Antonio Conte bất ngờ nói lời chia tay Juventus khi đội bóng mới chỉ tập trung lại được 2 ngày. Giờ thì đến lượt người chiến binh yêu thích nhất của Conte, Arturo Vidal, cũng sẽ nói lời chia tay Juve để quay lại Bundesliga trong màu áo Bayern Munich.

Vidal chắc chắn ra đi

Có thể vẫn còn những chi tiết nhỏ cần hoàn thiện trước khi thương vụ được công bố một cách chính thức, nhưng đã có rất nhiều thông tin cho thấy rằng vụ này đã xong: Số áo 23 của Vidal đã được rút ra khỏi JuveStore. Trên Twitter, Vidal cũng đã đồng tình với một ý kiến cho rằng anh đang chuyển sang Bayern Munich, cử chỉ cho thấy mong muốn của Vidal.

Phía Bayern cũng đã chính thức thừa nhận đang thượng lượng để đưa Vidal về thay công thần Bastian Schweinsteiger mới chuyển sang Man United. Họ thậm chí còn tìm cách xoa dịu những bình luận đầy khiêu khích về việc Vidal từ chối gia nhập Bayern để chuyển sang Juventus năm 2011 bằng cách đẩy lỗi cho Bayer Leverkusen. Thế nên, việc Vidal khoác áo Bayern chỉ còn phụ thuộc vào thời gian và… có thể là Mario Goetze.

Tại sao lại là Goetze? Đơn giản là Juve thích cầu thủ người Đức này từ khi anh chàng còn ở Dortmund nhưng không có khả năng để cạnh tranh với gã khổng lồ người Đức. Hiện tại Goetze không còn là “thánh” ở Bayern Munich, nhất là khi HLV là Pep Guardiola và cậu học trò cưng Thiago Alcantara của ông ta là 1  phe.

Cần một số 10

Cho dù vừa giành chức vô địch với ĐTQG Đức tại World Cup 2014 nhưng Goetze lại không thực sự tỏa sáng ở CLB khi chìm nghỉm giữa những ngôi sao của “FC Hollywood”. Để đá phía sau trung phong cắm, Munich còn có Mueller, Robben, Ribery và cả Thiago. Trong khi đó, Juve lại đang đi tìm một số 10, người có thể tiếp bước Tevez vừa quyết định quay về quê nhà trong màu áo Boca.

Đó không chỉ là một giải pháp chuyên môn nhằm cung cấp tính sáng tạo cho hàng công vốn đã rất cơ bắp của họ. Đó còn là giải pháp kinh doanh không thể thiếu: Chiếc áo số 10 luôn có một chỗ đứng vững chắc trong các chiến lược thương mại của Juve. Sau khi Tevez xuất hiện, chiếc áo số 10 đã lấy lại được phong độ tại các quầy hàng và gần bắt kịp doanh thu trước đó khi Alex Del Piero còn đá cho Juve.

Nhưng để có Goetze, không phải là điều mà Juve có thể tự quyết định. Trước hết, mức giá của Goetze không hề rẻ, đơn giản là vì anh chàng còn rất trẻ nên khả năng thu hồi vốn cao, khiến Bayern không ngần ngại mà hét vào mặt Juve một con số ít nhất là 40 triệu euro. Chưa kể mức lương mà Goetze đang nhận sẽ vượt qua khả năng của Juve. Điểm tựa của Juve chính là khát vọng tỏa sáng của một cầu thủ trẻ, những lời mời chào của những người bạn (Khedira, Mandzukic) và sự nhân nhượng của Bayern khi họ muốn kết thúc sớm thương vụ Vidal.

Với Juve, sự ra đi của Vidal có thể coi là dấu hiệu chính thức cho việc khép lại một chu kỳ chiến thắng. Đến Juve năm 2011, cùng với Conte và Pirlo, họ đã cùng nhau tạo nên một cỗ máy chiến tranh ở Serie A và giúp Juve lấy lại vị thế và cả thói quen chiến thắng. Sự ra đi của Vidal có thể là một mất mát quan trọng nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để Juve bắt đầu một chu kỳ chiến thắng mới.

Juve đã khá chủ động đối đầu với những sự thay đổi này. Khedira, Sturaro và Asamoah sẽ sẵn sàng gia cố chất thép cho hàng tiền vệ. Miếng ghép cuối cùng mà họ thiếu để bắt đầu một triều đại mới là một số 10, một số 10 cổ điển có thể kiến tạo, ghi bàn và … đẹp trai. Goetze có đủ điều đó.

40 Báo chí Italy loan tin, Juventus thu được 38 triệu euro từ Arturo Vidal. Họ nhận 2 triệu euro nữa tùy vào phong độ của cầu thủ người Chile.

48 Đến Juve từ mùa 2011-12, Arturo Vidal đá 171 trận cho Juventus, ghi 48 bàn.

11 Bayern Munich đã từ chối mua Arturo Vidal vào năm 2011 chỉ vì cò kè vài triệu euro (tin đồn Bayer Leverkusen ra giá 11 triệu euro). Juventus mua với giá 10,5 triệu euro khi ấy và thưởng thêm Leverkusen 2 triệu euro nữa tùy thành tích.

Ngoài Goetze, còn ai nữa?

Oscar (Chelsea): Allegri đã công khai nói rằng ông thích mẫu cầu thủ như Oscar. Chelsea cũng có thể bán nếu họ có người thay thế và mức giá vào khoảng 30 triệu euro.

Isco (Real Madrid): Người bạn thân của Morata không phải là mục tiêu mới của Juve. Họ đã cố thử khá nhiều lần để lôi kéo Isco nhưng không thành. Có thể khi đủ tiền, Juve sẽ mạnh dạn hơn.

Cuadrado (Chelsea): Cuadrado không phải là một hộ công mà là một cầu thủ đá cánh, nhưng có thể kiến tạo và có những pha đột phá cá nhân rất tốt lại quen mặt ở Serie A. Nhưng Chelsea rất khó tự thừa nhận họ đã sai lầm trong vụ này.

J. Draxler (Schalke 04): Giám đốc thể thao Juve, Paratici là một fan cuồng của Draxler. Juve cũng đã theo Draxler từ 2011 nhưng không thành. Mức giá của Draxler đã giảm đáng kể với những chấn thương liên tiếp. Nhưng đây chắc chắn là một thương vụ mạo hiểm.

Berardi (Sassuolo): Đây không phải là một bí mật, đây chính là hộ công tương lai mà Juve đã chọn. Việc họ bán 50% quyền sở hữu cho Sassuolo chỉ là một giải pháp né tránh việc dừng hoạt động đồng sở hữu tại Italy khi họ đã có một quyền ưu tiên mua lại. Nếu thất bại trong các thương vụ khác, Juve sẽ tính đến chuyện đưa Berardi về sớm.


Minh Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm