GÓC MARCOTTI: Spalletti trở lại Roma để lật đổ Juve, chinh phục Scudetto

15/01/2016 14:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại hay không trở lại? Đây không phải kịch Hamlet mà là từ sự kiện Luciano Spalletti trở về Roma, chúng ta nhớ về những HLV đã trở lại đội bóng cũ và phần lớn đều thất bại. Sau đây là bài viết của cây bút nổi tiếng Gabriele Marcotti trên trang ESPN FC:

Luiz Felipe Scolari trở lại tuyển Brazil. Fabio Capello (và Arrigo Sacchi) trở về Milan. Tất cả đều là thảm họa. Những người khác, Kenny Dalglish trở lại Liverpool. Mourinho về Chelsea. Capello trở về Real Madrid, giành được vài chiếc cúp nhưng cũng kết thúc trong vô vọng.

Cũng có nhiều người thành công. Louis van Gaal làm tốt hơn khi trở về dẫn dắt đội tuyển Hà Lan. Marcello Lippi giành được 2 Scudetto trong 3 mùa giải dẫn dắt Juventus lần thứ hai. Jupp Heynckes dẫn dắt Bayern đến cú ăn ba ở nhiệm kì 2.

Spalletti sẽ là trường hợp nào? Khác tất cả những trường hợp trên, ông đã rời xa bóng đá đỉnh cao quá lâu. Từ ngày từ chức HLV Roma đến ngày được tái bổ nhiệm, tổng cộng là 1959 ngày.


Spalletti bị cho là đã mâu thuẫn với nhóm quyền lực đen tại Zenit

Khi Spalletti rời Roma vào tháng 9/2009, ông là HLV được thèm muốn. Một thiên tài có cái đầu trọc, quàng khăn ấm kiểu hipster đã dẫn dắt Roma về nhì Serie A 2 mùa liên tiếp, và tạo ra chiến thuật phép màu, hệ thống tiền đạo ảo năm 2007.

Được tập đoàn dầu mỏ Gazprom mời về (sau khi đã phỏng vấn ở Chelsea), Spalletti giúp Zenit vô địch quốc gia 2 lần trong 2 mùa đầu tiên (ông cởi trần ăn mừng trong cái lạnh âm 10 độ C).

Nhiệm vụ của ông là biến Zenit thành thế lực bóng đá toàn cầu khi CLB chi ra 150 triệu USD chiêu mộ Hulk và Alex Witsel mùa Hè 2012. Mọi thứ không đi đúng kế hoạch: Họ bị loại khỏi vòng bảng Champions League và kém ngôi đầu ở giải trong nước 2 điểm. Tháng 3/2014, Spalletti ra đi khi Zenit lại kém đầu bảng 2 điểm, thời điểm giải đấu còn 10 vòng.

Vì sao Zenit chua chát đến thế? Có nhiều giải thuyết. Có thể Spalletti đã mâu thuẫn với các cầu thủ kì cựu. Tập đoàn Gazprom thất vọng khi mục tiêu không hoàn thành sau khi đầu tư lớn (thật ra sau Hulk - Witsel, họ không chi nhiều tiền nữa). Có giả thuyết rằng Spalletti tập trung quá nhiều quyền lực về mình, khi ông kí bản hợp đồng khủng năm 2012.


Cởi trần ăn mừng chức vô địch trong cái rét âm 10 độ C

Chắc chắn, Roma đã nghiên cứu kĩ trước khi tái bổ nhiệm ông. Dẫu sao, đây vẫn là HLV giàu ý tưởng. Người đàn ông này đi lên từ vô danh, làm việc ở các giải cấp thấp rồi dần gây ấn tượng. Ông giúp Udinese dự Champions League, sau đó mắc vài sai lầm ở Roma. Nhưng lo ngại lớn nhất là: ông nhận lương quá khủng ở Zenit. Chỉ 2 năm làm cho Zenit, ông nhận lương hơn cả toàn sự nghiệp cầu thủ, HLV trước đó.

Vì thế, 21 tháng từ ngày rời Zenit, ít đội dám mời Spalletti. Lương ông quá cao, họ sợ phải đền bù nhiều. Liệu ông sẵn sàng giảm lương để được làm việc?

AS Roma CHÍNH THỨC bổ nhiệm Spalletti làm HLV mới thay Rudi Garcia

AS Roma CHÍNH THỨC bổ nhiệm Spalletti làm HLV mới thay Rudi Garcia

Roma đã chính thức bổ nhiệm HLV Luciano Spalletti thay thế cho HLV Rudi Garcia. Trận đấu đầu tiên của Spalletti dưới cương vị HLV của Giallorossi sẽ là trận gặp Hellas Verona vào hôm thứ Bảy tới


Roma đã có tham vọng lớn hơn

Roma năm 2016 khác hẳn Roma năm 2005. Giallorossi hiện thuộc sở hữu của các ông chủ Mỹ, 2 năm liền về nhì Serie A thời Rudi Garcia. Chủ tịch James Pallotta đã đầu tư rất mạnh và vừa cung cấp một khoản khác để xây sân vận động. Tham vọng của đội bóng đã lớn hơn. Không như thời Spalletti, giờ Roma có kế hoạch dài hạn. 

Spalletti không phải lực chọn số 1 của các ông chủ. Ông xếp sau Thomas Tuchel, Maurizio Sarri, Jorge Sampaoli và Eddie Howe. Nhưng ông đã có kinh nghiệm ở đây. Dẫn dắt Roma là công việc đặc thù trong thế giới bóng đá. Thành phố này phát điên vì bóng đá, và sức ép lên CLB là rất lớn. Garcia từng được trọng vọng tại đây trước khi chẳng còn một chút giá trị nào trong mắt các CĐV. Spalletti hiểu điều này: phải lập tức giúp đội bóng khởi sắc. Roma hiện chỉ cách đội đầu bảng Napoli 7 điểm, nhì bảng Juve 5 điểm. Scudetto vẫn trong tầm với, hoặc chí ít, Roma phải giành suất dự Champions League.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm