02h45, 18/11, Italy - Romania: Cứ đá giao hữu là Italy thua

17/11/2015 20:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-3 trước Bỉ là lần đầu tiên Italy thua sau 5 trận thắng liên tiếp tại Vòng loại EURO 2016, nhưng là trận thua thứ hai liên tiếp và trận không thắng thứ 3 liên tiếp trong các trận giao hữu gần nhất (trước đó thua Bồ Đào Nha 0-1 và hòa Anh 1-1). Nó biểu thị rõ sự khác biệt giữa đội Ý đá trận chính thức với đội Ý đá giao hữu (cho dù các đối thủ đá giao hữu rõ ràng mạnh hơn các đối thủ tại vòng loại EURO).

Truyền thông Italy lẽ ra sẽ mổ sẻ sâu sắc về sự kém cỏi và thiếu phương án ở hàng phòng ngự; sự thiếu chiều sâu và không dám thay đổi của Antonio Conte ở hàng tiền vệ; sau khi đã hết giấy mực với hàng công toàn tiền đạo hạng xoàng. Nhưng vụ khủng bố tại Paris lấy hết “đất” của các báo, và đội tuyển Italy trải qua những ngày “êm ả”.

Nhưng sự thật, trận đấu với Bỉ cho thấy rất nhiều vấn đề: Khả năng áp đặt lối chơi trước các đối thủ tầm cỡ, khả năng phòng thủ tập trung trong những trận đấu lớn. Bản sắc của Italy trước thời Prandelli là phòng thủ; bản sắc của Italy thời Prandelli là cầm bóng chủ động. Italy của Conte đứng giữa ranh giới đó, không hơn không kém, tạo ra những mối lo.

Trận đấu với Romania sẽ chốt lại năm 2015 của tuyển Italy, sau 4 thắng, 3 hòa, 2 thua, chỉ biết thắng vòng loại EURO và toàn thua giao hữu. Cái dớp đó nên được phá bỏ.

Dự đoán: 1-1

D.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm