Xuân Trường lần đầu đá chính, Gangwon bị đội hạng 3 cầm hòa

14/02/2017 10:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới Xuân Trường, U18 Việt Nam, trọng tài Trung Kiên là tâm điểm bóng đá Việt ngày Lễ tình nhân.

Xuân Trường đá chính lần đầu trong đội hình Gangwon

Lương Xuân Trường vừa có cơ hội đá chính lần đầu tiên trong trận giao hữu Gangwon FC gặp Gimhae FC. Đây là lần đầu tiên Trường được đá chính tại Gangwon. Tuyển thủ quốc gia Việt Nam giữ vị trí tiền vệ trái trong hệ thống 4-3-3.

Ở trận này, Gangwon hòa 0-0 trước đối thủ hạng 3. Sau trận này, đội sẽ còn 4 trận giao hữu nữa để chuẩn bị cho mùa giải K-League Classic.

Sau 3 trận giao hữu vừa qua, Xuân Trường đá chính 1 trận, vào sân thay người 1 trận và không được ra sân 1 trận.
Xuân Trường được chọn làm đại sứ hình ảnh tỉnh Gangwon, vì sao?

Xuân Trường được chọn làm đại sứ hình ảnh tỉnh Gangwon, vì sao?

Xuân Trường được chính thống đốc Choi Moon-soon đề xuất cho vị trí đại sứ hình ảnh của tỉnh Gangwon. Tất cả đều nằm trong nỗ lực phát triển mối quan hệ với Việt Nam và 20 tỷ won đầu tư cho đội bóng của tỉnh.


U18 Việt Nam giao hữu CLB Hà Nội ngày mai (15/2)

U18 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB hạng nhì Hà Nội vào ngày mai (15/2) trước khi lên đường sang Trung Quốc chuẩn bị cho Giải U19 quốc tế ASEAN - Côn Minh ngày 16/2. Trước đó, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đã giành chiến thắng 2-1 trước U19 Hà Nội.

Hiện tại, U18 Việt Nam đã có trong tay những cầu thủ tốt nhất vừa vào tới tứ kết giải U16 châu Á 2016. HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đang cố gắng áp dụng lối chơi nhỏ ngắn theo kiểu HAGL vào đội hình của U18 Việt Nam.

Giải trẻ quốc tế ASEAN - Côn Minh sẽ diễn ra từ 16 - 23/2 tới tại Trung Quốc. Tham dự giải có 5 đội gồm U19 Tứ Xuyên, U19 Vân Nam, U19 Thái Lan, một đội U19 của Hàn Quốc và U18 Việt Nam. Các đối thủ đều đến từ những nền bóng đá mạnh hơn Việt Nam nên sẽ là cơ hội quý báu để đoàn quân ông Đinh Hồng Vinh “thử lửa” và hướng tới giải U19 Đông Nam Á 2017 và vòng loại U19 châu Á 2018.

Đặc biệt, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đồng hành cùng đội với tư cách Trưởng đoàn, trực tiếp theo dõi để tìm kiếm những tài năng mới cho U20 Việt Nam hướng tới World Cup.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B xin lỗi người hâm mộ

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên đã gửi lời xin lỗi tới SLNA sau sai lầm trong trận SLNA thua 2-4 trước Quảng Nam tại vòng 5 V-League vừa qua. Ở tình huống sai lầm của ông Kiên, cầu thủ Quảng Nam đã phạm lỗi với thủ thành Nguyên Mạnh của SLNA trong vòng 5m50 nhưng trọng tài không thổi còi.

Ông Kiên nói: “Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tôi có xem lại băng hình. Tôi nhận thấy mình đã sai khi không cắt còi phạt Thiago, dẫn tới việc SLNA phải nhận bàn thua. Ngay lập tức tôi điện cho Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh và HLV Nguyễn Đức Thắng xin lỗi”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm