U23 Việt Nam: Đừng nói chuyện khó hay dễ!

13/09/2015 04:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với Trung Quốc, Thái Lan, Yemen, U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 nên việc phải đối mặt các đối thủ mạnh là điều đã được lường trước. Thậm chí, HLV Miura, người có mặt trực tiếp tại lễ bốc thăm ở Qatar chiều qua có thể hài lòng với bảng đấu của U23 Việt Nam.

So với 3 bảng đấu còn lại là A, B, C thì bảng D với Jordan, Australia, UAE, Việt Nam (theo thứ tự hạt giống 1,2,3,4) cân bằng hơn cả. Tất nhiên, U23 Việt Nam cùng với U23 Thái Lan là hai đại diện hiếm hoi ở khu vực Đông Nam Á và lần đầu tiên góp mặt tại VCK giải châu Á vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút.

Tại vòng loại, U23 Jordan, hạt giống số 1 của bảng D dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa, xếp trên Kuwait, Pakistan, Kyrgyzstan. Đội bóng của HLV Jamal Ahmad Ahmad Abu Abed là một trong số hai đội nhất bảng vòng loại có thành tích khiêm tốn nhất, chỉ giành được 7 điểm, cùng với CHDCND Triều Tiên tại bảng G. Ở giải đấu năm 2014, U23 Jordan từng xếp hạng ba.


Với U23 Việt Nam, bảng đấu nào tại VCKU23 châu Á cũng là một thử thách. Ảnh: Tuân Phạm

Trong khi đó, Australia dẫn đầu bảng F với 9 điểm, trên Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong. Tuy nhiên, U19 Australia lại sở hữu một hàng tấn công mạnh, ghi được tới 15 bàn thắng sau 3 trận tại vòng loại. Đáng chú ý, chân sút Jamie Mc Laren của U23 Australia đứng thứ 2 trong danh sách cầu thủ ghi bàn tại vòng loại với 5 bàn thắng, chỉ kém Omar Kharbin (Syria) đúng 1 bàn.

Đối thủ còn lại của U23 Việt Nam tại bảng D U23 UAE là đội dẫn đầu bảng E với thành tích đáng nể là toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm trọn vẹn, ghi được 8 bàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào. Dù chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 nhưng thực lực của U23 UAE không hề yếu và các đối thủ không thể xem thường đoàn quân của HLV Abdulla Ahmed Khalfan Mesfer.

Bóng đá Việt Nam dù ở cấp độ nào cũng có những mối duyên nợ với các đối thủ ở khu vực Tây Á mà UAE và Jordan là hai đại diện. Trong khi đó, đội hình U23 Australia sẽ thi đấu tại Qatar vào tháng 1 năm 2016 cũng có không ít cái tên đã từng xuất hiện ở vòng loại giải U19 châu Á năm 2013, giải đấu mà U19 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước đối thủ.

Với U23 Việt Nam, dù cơ hội đi tiếp ở VCK U23 châu Á 2016 không nhiều nhưng việc phải thể hiện được lối chơi có đường nét, tinh thần thi đấu quyết tâm và để lại ấn tượng đẹp trong mắt người hâm mộ mới là nhiệm vụ quan trọng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Toshiya Miura đã có kế hoạch chuẩn bị cho U23 Việt Nam tranh tài tại VCK U23 châu Á 2016.

Ở các bảng đấu còn lại, cán cân lực lượng tương đối cân bằng. U23 Qatar dù không được đánh giá cao nhất nhưng với lợi thế sân nhà vẫn hứa hẹn sẽ tạo ra những bất ngờ thú vị tại bảng A trong các cuộc tranh tài với Syria, Iran, Trung Quốc). Tại bảng B, U23 Thái Lan gặp khó với Saudi Arabia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên. Ở bảng C, Iraq cùng Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Yemen cùng Uzbekistan, hai đội bóng giành quyền vào VCK với nằm trong số 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Kết quả bốc thăm

Bảng A: Qatar, Syria, Iran, Trung Quốc.

Bảng B: Saudi Arabia, Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan.

Bảng C: Iraq, Hàn Quốc, Uzbekistan, Yemen.

Bảng D: Jordan, Australia, UAE, Việt Nam.

1 - Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 3 vòng loại.

2 - U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là hai đội bóng duy nhất của Đông Nam Á tham dự VCK U23 châu Á 2016.

4 - U23 Việt Nam sẽ có từ 3 đến 4 trận giao hữu trước thềm VCK U23 châu Á 2016. Thường trực VFF sẽ sớm thống nhất với HLV trưởng Toshiya Miura về kế hoạch tập huấn và thi đấu giao hữu của đội U23 Việt Nam. Trước khi hội quân vào trung tuần tháng 12, các cầu thủ sẽ có cơ hội thi đấu tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm