U23 Việt Nam bầu đội trưởng mới, Công Phượng vẫn được dự SEA Games

01/12/2015 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới U23 Việt Nam và chuyến thử việc của tiền vệ Tuấn Anh là tâm điểm bản tin sáng nay.
U23 Việt Nam hội quân, bầu đội trưởng mới

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân hôm nay để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2016. 28 tuyển thủ (trừ Tuấn Anh đang đi thử việc) sẽ phải có mặt ở khách sạn Bounty (Mỹ Đình) trước 17h chiều nay.

Các cầu thủ sẽ có buổi họp đội vào tối nay nhằm bầu ra đội trưởng mới thay thế Quế Ngọc Hải không được triệu tập. Ngày mai, họ sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên vào hồi 9h sáng tại sân VFF.

Tuấn Anh chấn thương vẫn bắt đầu tập luyện

Sáng nay (1/12), tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL sẽ bắt đầu buổi tập thử việc đầu tiên tại Yokohama FC (Nhật Bản). Tuấn Anh hiện đang dính một chấn thương nhẹ sau khi bị 1 cầu thủ U19 Hàn Quốc húc đầu gối vào hông ở trận chung kết giải U21 quốc tế hôm 29/11.

Cơ hông của Tuấn Anh bị tổn thương, cần 2 tới 3 ngày để hồi phục hoàn toàn. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình tập luyện của Tuấn Anh ở Nhật Bản.

Cùng với đó, 1 tiền vệ khác của HAGL cũng dính chấn thương là Phan Thanh Hậu. Thanh Hậu bị tổn thương mắt cá chân trái sau pha va chạm với đội trưởng Lee Dongjun của U19 Hàn Quốc. Hiện Thanh Hậu đã đi lại được bình thường và sẽ cần khoảng 1 tuần để hồi phục trở lại.


Công Phượng vẫn sẽ được dự SEA Games 29. Ảnh: Thanh Hà

Tuấn Anh chấn thương vẫn đi Nhật thử việc

Tuấn Anh chấn thương vẫn đi Nhật thử việc

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, bác sỹ Đồng Xuân Lâm của đội bóng phố núi cho biết Tuấn Anh gặp chấn thương nặng hơn Thanh Hậu nhưng không quá nghiêm trọng.



Công Phượng, Xuân Trường có thể dự SEA Games

Phó Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á kiêm Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết ban thi đấu VFF đang hướng tới quan điểm sử dụng lứa U22 tham dự SEA Games 2017. Phát biểu trong cuộc họp với ban thi đấu, ông Tuấn đã phân tích những lý do nên để lứa U22 dự SEA Games Malaysia 2017.

Đề xuất này được ban thi đấu VFF ủng hộ. Họ đã gửi kiến nghị lên Hội đồng AFF và sẽ chính thức thông qua rong cuộc họp hôm 6/12 tới tại Australia.

Bóng đá Việt Nam có 2 suất AFC Champions League

Giống như năm 2015, bóng đá Việt Nam tiếp tục có 2 suất dự đấu trường cao nhất châu Á năm 2016 cho Hà Nội T&T và B. Bình Dương. Đội vô địch V-League Bình Dương sẽ được vào thẳng vòng bảng trong khi á quân Hà Nội T&T phải thi đấu play-off.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm