Tiền vệ Tuấn Anh: 'Tôi muốn trở lại với U23 Việt Nam sớm nhất có thể'

08/12/2015 13:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về từ chuyến thử việc ở Yokohama, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh khẳng định mong muốn lớn nhất của anh lúc này là được trở lại tập luyện sớm nhất với U23 Việt Nam.
Chuyến bay mã số VN240 đã đưa Tuấn Anh có mặt ở Nội Bài vào 13h00 chiều nay (8/12). Chia sẻ với báo giới, Tuấn Anh khẳng định: “Tôi rất mệt. Nhưng được tập trung cùng U23 Việt Nam, tôi cảm thấy hưng phấn hơn. Tôi muốn được tập luyện cùng các bạn, sớm nhất có thể”.

Đánh giá về quá trình tập luyện ở Yokohama, Tuấn Anh nói: “Trong suốt quá trình tập luyện ở Yokohama, CLB của họ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể tập luyện tốt nhất. Từ lúc sang đấy, hầu như ngày nào tôi cũng tập. Đội chỉ có duy nhất một ngày nghỉ. Tôi thấy được học hỏi khá nhiều từ môi trường bóng đá Nhật Bản.

Tôi chưa thể đưa ra nhận định khách quan nhưng tôi cảm thấy vui vì tôi đã phấn đấu hết mình.

Tuấn Anh: ‘Tôi không tự gọi mình là Ronaldinho, tôi thích Zidane’

Tuấn Anh: ‘Tôi không tự gọi mình là Ronaldinho, tôi thích Zidane’

Tiền vệ trẻ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL đã có buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC vào sáng nay. Chấn thương ở giải U21 quốc tế có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều tới Tuấn Anh khi anh hoàn thành trọn giáo án tập của Yokohama.



Ngay tại J-League 2, môi trường của họ rất chuyên nghiệp từ điều kiện sân bãi tới mọi thứ khác... Bản thân từng cầu thủ cũng rất chuyên nghiệp. Lối chơi, tư duy của họ đều rất tốt”.

Trước mắt, Tuấn Anh sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam cho vòng chung kết U23 châu Á trước khi bay vào TP. Hồ Chí Minh ký hợp đồng hôm 12/12. Tuấn Anh chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để được cùng các bạn U23 tham dự vòng chung kết U23 châu Á ở Qatar.

Khó khăn lớn nhất là sự thay đổi khí hậu nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi sẽ phải thích nghi nhanh nhất có thể”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm