Thái Lan và Malaysia đứng ngồi không yên với bóng đá Việt Nam

14/05/2020 16:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Việc V League trở lại vào ít ngày tới khiến các đối thủ của Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022 là Malaysia và Thái Lan tỏ ra rất quan ngại cho đội tuyển của họ.

'Đại gia' Malaysia chèo kéo đồng đội Văn Lâm

'Đại gia' Malaysia chèo kéo đồng đội Văn Lâm

Sarach Yooyen,đồng đội của Đặng Văn Lâm và cũng là đội trưởng CLB Muangthong United cùng tiền vệ Thitiphan Phuangchan (CLB BG Pathum United) vừa được đội bóng giàu có nhất Đông Nam Á Johor Darul Tazim gửi lời mời chào về đầu quân.

Truyền thông Thái Lan sáng 14 tháng 5 đưa tin Trung tâm quản lý tình hình dịch bệnh Covid-19 (ERA) của nước này đã chuẩn bị một kế hoạch để mở cửa các hoạt động, trong đó có nhiều môn thể thao ngoài trời vào ngày 15 tháng 5.

Bóng đá Thái Lan phải nhìn sang V-League để học hỏi đưa giải đấu trở lại
Bóng đá Thái Lan phải nhìn sang V-League để học hỏi đưa giải đấu trở lại

Ông Phatit Suphaphong, Quyền Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã cho biết: “Từ nghiên cứu về thông báo liên quan đến các môn thể thao ngoài trời, nếu nhìn vào chi tiết, đó phải là một môn thể thao không va chạm. Mà điều này thì bóng đá không phải là môn thể thao như thế”.

Tiến sĩ Anupong Sucharitayakul, chuyên gia của Cục Kiểm soát dịch bệnh sau đó nhấn mạnh rằng bóng đá, futsal và bóng chuyền được coi là môn thể thao vẫn còn rủi ro, được nhiều người chơi và tiếp xúc gần nhau nên mọi người phải nhận thức được điều này.

“Thế giới bóng đá đang tuân theo các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Những quốc gia như Hàn Quốc, Việt Nam, Đức và Anh đã thông báo sẽ quay trở lại giải đấu trong nước. Do đó, các quốc gia này sẽ là hình mẫu mà Thái Lan phải học tập và áp dụng các phương pháp của họ. Thái Lan hướng tới thi đấu với điều kiện không có khán giả vào sân”, ông Phatit nói thêm.

Đối với lịch thi đấu của FAT được ấn định sẽ chỉ trở lại vào tháng 9, nhưng nếu tình hình dịch bệnh khả quan, có thể FAT sẽ tổ chức sớm hơn thời gian đó, ông Phatit nhấn mạnh: “Các cầu thủ bóng đá phải tập luyện ít nhất 6 tuần để chuẩn bị cho giải đấu trở lại, nhưng phải xem khi nào Chính phủ sẽ thông báo mở cửa toàn diện như trước. Ví dụ, nếu Chính phủ quyết định mở khóa vào tháng 6 tới thì các CLB sẽ có thể được tập luyện nhanh hơn”.

Trước đó, Chủ tịch FAT Somyot đã để ngỏ khả năng Thai League sẽ trở lại sớm hơn thay vì tháng 9. Nhưng điều cần thiết là các CLB sẽ phải họp bàn để thống nhất chuyện đó.

FAT sẽ sẵn sàng đổi lịch thi đấu sớm hơn theo nguyện vọng của số đông biểu quyết.

Đội tuyển Malaysia nghỉ quá dài cũng khiến HLV Tan Cheng Hoe lo ngại
Đội tuyển Malaysia nghỉ quá dài cũng khiến HLV Tan Cheng Hoe lo ngại

Báo chí Thái Lan cũng rất lo ngại sự nhập cuộc chậm trễ của giải VĐQG nước này sẽ khiến đội tuyển do HLV Akira Nishino dẫn dắt bị ảnh hưởng. Đội tuyển Thái Lan sẽ chỉ tập trung trở lại vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, HLV Akira Nishino chỉ có 1 tuần để gặp gỡ với học trò. Thái Lan hiện vẫn đang xếp tận vị trí thứ 3 bảng G với 8 điểm, kém Việt Nam 3 điểm và Malaysia 1 điểm. Họ hơn UAE 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận.

Với Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe mới đây cũng đã thừa nhận tuyển Malaysia sẽ gặp bất lợi ở vòng loại World Cup 2022 do giải VĐQG Malaysia khởi động chậm trễ. Malaysia dự kiến sẽ chỉ nối lại giải đấu vào tận tháng 9 và các cầu thủ ở đây sẽ phải thi đấu liên tục trong khoảng hơn 1 tháng để khép lại giải VĐQG và Cúp QG, trước khi nhường chỗ cho HLV Tan Cheng Hoe triệu tập ĐTQG làm nhiệm vụ ở vòng loại World Cup 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 10 và 11 tới.

HLV Tan Cheng Hoe nói với truyền thông nước nhà: “Các CLB Thái Lan đang tập luyện, còn giải VĐQG Việt Nam sẽ khởi tranh vào tháng này. Cầu thủ của họ chắc chắn sẽ đạt phong độ tốt khi vòng loại World Cup trở lại. Còn cầu thủ Malaysia chỉ trở lại mùa giải vào tháng 9. Họ sẽ bắt đầu chơi bóng từ tháng 8, còn ĐTQG sẽ thi đấu vào tháng 10.

Lịch thi đấu như thế là khắc nghiệt. Chúng ta thực sự không có nhiều thời gian. Tôi lo lắng cho học trò của mình. Cầu thủ Malaysia đối diện nhiều với nguy cơ chấn thương, đồng thời sẽ không đá bóng trong nhiều tháng liền”.

“Lực lượng Malaysia không đủ dồi dào, bất kỳ sự thiếu vắng nào đều sẽ gây ra những tác động tiêu cực cho cơ hội của đội tuyển. Cầu thủ của tôi chơi trận cuối cùng từ tháng 3. Họ phải tập luyện tại nhà suốt từ đó tới nay, điều đó không ổn chút nào. Vấn đề khác khiến tôi lo lắng là tinh thần của họ khi ở nhà quá lâu”, ông Tan nói thêm.

Malaysia cũng như Thái Lan và Việt Nam, vẫn còn 3 trận đấu cuối cùng ở vòng loại bảng G World Cup 2022. Malaysia sẽ quyết đấu Việt Nam trong trận đấu ở lượt trận 6 diễn ra dự kiến vào tháng 10 tại Bukit Jalil.

Malaysia sau đó sẽ gặp Thái Lan và UAE ở 2 trận cuối. Malaysia có lý do để lo lắng cho đội tuyển vì họ quyết thắng Việt Nam để soán ngôi nhất bảng G. Malaysia đang dồn tất cả hy vọng vào đội tuyển lần này và thực sự họ có cơ sở để tin đội nhà với vị trí thứ 2 hiện tại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm