Syria tự tin có thể đánh bại tuyển Việt Nam

30/05/2016 05:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mang đến Việt Nam đội hình mạnh nhất, ĐT Syria hướng đến một trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho giải King’s Cup sắp tới ở Thái Lan cũng như vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Và dĩ nhiên chiến thắng là điều đội bóng đến từ Tây Á hướng tới.

HLV trưởng ĐT Syria Ayman Alhakim chia sẻ với báo giới Việt Nam sau buổi tập diễn ra tối qua rằng: “Mục tiêu của Syria là có một trận đấu giao hữu trước những giải đấu sắp tới. Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 31/5. Cả đội đang rất trông chờ trận đấu này. Chúng tôi có thể thắng nhưng chúng tôi cần cẩn trọng và thi đấu hết mình mới có thể đánh bại ĐT của các bạn”.

Ông Alhakim cũng khẳng định ĐT Syria thích nghi rất tốt với khí hậu của Việt Nam. Ông cùng các học trò cảm thấy “thoải mái với khí hậu ở Việt Nam cũng như điều kiện nước chủ nhà chuẩn bị”.

ĐT Syria đặt chân đến Việt Nam vào 16h30 chiều qua và đang ở tại khách sạn Crown Plaza để thuận tiện cho việc di chuyển đến địa điểm tập luyện là SVĐ Mỹ Đình. Syria đem đến Việt Nam 21 tuyển thủ tốt nhất cùng đội ngũ BHL, lãnh đạo khoảng 10 người. Mục tiêu của đội bóng Tây Á là làm quen khí hậu trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự giải giao hữu King’s Cup lần thứ 44.

Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam, ĐT Syria đã có buổi tập vào chiều qua tại sân phụ gần SVĐ Mỹ Đình trong hơn 1 tiếng đồng hồ. HLV Alhakim chủ yếu cho các học trò tập các bài tập nhẹ nhàng, thậm chí là chơi trò chơi tạo tâm lý thoải mái cho các học trò. Sau đó là bài tập đá đối kháng nửa sân trong khoảng 20 phút.

Là một đội bóng đến từ Tây Á, Syria có đầy đủ đặc điểm của cầu thủ khu vực này. Cao to, thể lực sung mãn, lối chơi nhanh và tốc độ, chơi lật cánh đánh đầu đã trở thành bản sắc.

Đấu tuyển Việt Nam, Syria đủ ‘binh hùng tướng mạnh’

Đấu tuyển Việt Nam, Syria đủ ‘binh hùng tướng mạnh’

Theo như danh sách đã được HLV trưởng Ayman Alhakim chốt lại, đội tuyển Syria sẽ mang đội hình mạnh nhất thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 31/5 tới.


Trong đội hình Syria có nhiều cầu thủ chất lượng và là những cái tên nổi bật nhất của bóng đá Syria thời điểm hiện tại. Có thể kể đến Abdulrazak Al Husein, cầu thủ từng ghi bàn vào lưới U20 Italia tại VCK U20 thế giới năm 2005, qua đó giúp U20 Syria giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Những cái tên khác như Malki Sabah thi đấu cho CLB Kasimpasa của giải VĐQG Thổ Nhĩ Kì, Abdul Fattah đang chơi cho Baghdad FC tại giải VĐQG Iraq,… cũng rất đáng chú ý.

Sáng nay (30/5), HLV trưởng Alhakim sẽ có buổi họp trước trận đấu giao hữu gặp đội chủ nhà Việt Nam tại trụ sở VFF. ĐT Syria sẽ có thêm một buổi tập kín vào chiều tối nay từ 18h00 – 19h00 tại SVĐ QG Mỹ Đình.

Danh sách ĐT Syria sang Việt Nam

Thủ môn: Mosab Balhous; Mahmoud Alyoussef; Ibrahim Almeh

Hậu vệ: Ahmad Alsaleh; Alaa Al Shbbli; Jehad Albaour; Omro Al Midani

Tiền vệ: Fahad Youssef; Khaled Almbayed; Yousef Kalfa; Mahmoud Al Mawas; Osama Omari; Khaled Alsaleh; Abdulrazak Al Husein; Thaer Krouma; Ahmad Ashkar; Burhan Sahyouni

Tiền đạo: Sanhabrib Malki Sabah; Ahmad Aldouni; Nasouth Nkd Hle; Abdulfatah Alagha.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm