Sao tuyển nữ Việt Nam phẫn nộ vì bị ‘tiểu tam’ giật chồng

13/06/2022 13:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ nữ Phạm Thị Hoàng Quỳnh đã tỏ ra rất phẫn nộ trên mạng xã hội khi bị “người thứ 3” chen ngang vào tình cảm vợ chồng.

HLV Miura và 'mũi tên' Hồ Ngọc Thắng

HLV Miura và 'mũi tên' Hồ Ngọc Thắng

Hồ Ngọc Thắng từng chơi rất xuất sắc ở vị trí tiền vệ cánh phải của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Bởi thế, Thắng được giới chuyên môn đánh giá là mũi tên lợi hại bên cánh phải của HLV Miura tại SEA Games 28.

ĐT nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị căng thẳng nhất cho trận giao hữu gặp ĐT nữ Pháp tại châu Âu và AFF Cup 2022. Các bài tập thể lực được HLV Mai Đức Chung đẩy khổi lượng lên rất lớn. Thậm chí, vị chiến lược gia người Hà Nội còn đưa đoàn quân áo đỏ về Trung tâm huấn luyện thể thao QG tại Nhổn để tập các bài thể lực với dốc cao.

Tuy nhiên, tuyển thủ nữ Phạm Thị Hoàng Quỳnh đang không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tập luyện. Lý do là gia đình cô đang bị sứt mẻ do có “tiểu tam” cố tình chen ngang vào mối quan hệ giữa cô và cựu tuyển thủ Hồ Ngọc Thắng. Cả 2 mới kết hôn được vài năm và có một con gái kháu khỉnh tên Bơ (tên gọi ở nhà).

Chú thích ảnh
 Dòng trạng thái rất bức xúc của Hoàng Quỳnh trên FB và cô đã đặt tình trạng hôn nhân của mình là "Mẹ đơn thân"

Mới đây nhất, trên mạng xã hội cá nhân, Hoàng Quỳnh phẫn nộ chia sẻ thông tin về “người thứ 3” đang chen ngang vào hạnh phúc gia đình của cô: “Thích chồng chị thì chị cho. Thích công khai thì chị đây cho em công khai luôn…”.

Có lẽ đây là cách cuối cùng để Hoàng Quỳnh “dằn mặt” người đã xen vào tình cảm hai vợ chồng cô.

Chú thích ảnh
 Hoàng Quỳnh nhận HCV tại SEA Games 31. Ảnh: FBNV

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều khán giả, người thân của cô vào động viên, chia sẻ với Hoàng Quỳnh rất nhiều.

Hy vọng trong khoảng thời gian tới, Phạm Hoàng Quỳnh có thể giải quyết ổn thoả chuyện gia đình để tập trung vào thi đấu, cống hiến cho ĐT nữ Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Chú thích ảnh
Hoàng Quỳnh là cầu thủ quan trọng của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: FBNV

Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vô địch 3 năm trước tại Thái Lan.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm