Sao trẻ nhất tuyển Việt Nam nhận lời khuyên từ Thành Lương

10/06/2017 21:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu đã nhận được lời khuyên từ đàn anh Phạm Thành Lương trước khi hội quân tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019.

Mới tuổi 18, Văn Hậu là cái tên trẻ nhất trong đội hình của HLV Hữu Thắng ở đợt tập trung lần này. Sao trẻ của Hà Nội FC từng gây ấn tượng rất mạnh ở Giải U19 châu Á 2016 và U20 World Cup 2017 vừa qua. Anh là cầu thủ U20 Việt Nam duy nhất được FOX bầu vào đội hình tiêu biểu châu Á tại U20 World Cup.

Trở về từ Cúp thế giới trẻ, Văn Hậu đã được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Ở tuổi 18, Hậu là niềm hy vọng tương lai của bóng đá Việt Nam. Hậu vệ của Hà Nội FC thừa nhận: “Em rất hạnh phúc khi lần đầu được khoác áo đội tuyển. Đã rất nhiều người chúc mừng khi em được bầu vào đội hình tiêu biểu châu Á. Em xem đây là động lực để mình cố gắng nhiều hơn”.

U20 Việt Nam và niềm hy vọng Văn Hậu

U20 Việt Nam và niềm hy vọng Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu là một trong số cầu thủ nổi bật giúp U19 Việt Nam làm nên 'cơn địa chấn' VCK U19 châu Á 2016 và giành quyền tham dự World Cup 2017...

Chia sẻ về cảm giác khi nhận tin lên tuyển, Hậu kể lại: “Lúc đó, em vừa đi tập về, mở máy ra, thấy nhiều người chúc mừng, em vẫn bất ngờ quá và chưa tin được. Rồi lúc sau, em mới gọi điện về nhà thông báo cho bố mẹ là con được triệu tập. Bố mẹ động viên em phải cố gắng hơn, lên tuyển thì phải hết mình”.

Trước đó, Văn Hậu chưa từng được ra sân tại V-League. Trong khi đội Hà Nội FC của anh lại sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia giàu. Người giàu kinh nghiệm nhất trong số này là tiền vệ Phạm Thành Lương - chủ nhân 4 Quả bóng Vàng Việt Nam. Hậu kể lại: “Anh Thành Lương đã cho em rất nhiều lời khuyên. Anh ấy bảo lên tuyển không quan trọng tuổi tác. Đá bóng thì ai cũng ngang nhau cả, mình phải quyết liệt và thật tự tin.

Bản thân em cảm thấy áp lực khi lên tuyển. Em chưa có kinh nghiệm trận mạc và thể lực không được đảm bảo vì không được thi đấu nhiều. Nếu muốn được thi đấu tại V-League mùa này, em phải cố gắng nhiều hơn để chứng tỏ với HLV. Ở đội tuyển, em chưa tập và chưa tiếp xúc nhiều với các anh nên cũng chưa biết mọi người”.

Chú thích ảnh
Trời mưa khiến tuyển Việt Nam không thể tập trên mặt sân chính Thống Nhất. Ảnh: Thanh Hà
Chú thích ảnh
HLV Hữu Thắng cho các học trò chạy bộ khởi động rồi tập bóng bên khu vực đường piste bao quanh sân. Ảnh: Thanh Hà
Chú thích ảnh
Sầm Ngọc Đức cùng các cầu thủ Hà Nội FC, Than Quảng Ninh sau trận đấu bù vòng 11 V.League 2017 hôm nay mới có mặt tập trung đội tuyển 

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm