Quế Ngọc Hải bình phục chấn thương, Công an Hà Nội bảo vệ trận chung kết AFF Cup

14/12/2018 19:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quế Ngọc Hải sẵn sàng ra sân chung kết lượt về, HLV Park nhận giải nhân vật của năm tại Hàn Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 14/12.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Quế Ngọc Hải bình phục chấn thương

Trong buổi tập tối ngày hôm nay 14/12, tuyển Việt Nam đón chờ thông tin rất vui khi Quế Ngọc Hải và Văn Toàn đã hồi phục chấn thương.

Hai cầu thủ này đã có thể tập luyện cùng các đồng đội. Trước đó, ở buổi tập hôm qua, Ngọc Hải và Văn Toàn đã phải tập riêng với bác sỹ.

Chú thích ảnh
Ngọc Hải tập luyện tích cực chuẩn bị cho trận chung kết lượt về diễn ra vào vào lúc 19h30 tối mai 15/12

Sự trở lại của Ngọc Hải là rất quan trọng bởi anh được xem là nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Văn Toàn được xem là một trong những quân bài có thể gây đột biến ở trận chung kết lượt về. 

Ngọc Hải và Văn Toàn tập luyện cùng các đồng đội

Công an Hà Nội bảo vệ đặc biệt trận chung kết AFF Cup

Ngoài nhiệm vụ kiểm soát vé vào sân Mỹ Đình, Công an Hà Nội bố trí phương án bảo vệ đặc biệt cho trận chung kết AFF Cup của tuyển Việt Nam. Ngày 14/12, Công an Hà Nội cho biết đã triển khai các phương án đặc biệt để bảo đảm trật tự, bảo vệ trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng Tham mưu Công an Hà Nội, cho hay các đơn vị huy động toàn bộ quân số tham gia bảo vệ trước, trong và sau trận đấu. "Kế hoạch lần này đặc biệt để bảo vệ sự kiện mang tầm cỡ quốc gia", thượng tá Long nói và thông tin trên Zing.vn, Công an Hà Nội cũng có phương án bảo vệ an toàn cho hơn 3.200 cổ động viên Malaysia sang cổ vũ.

Cụ thể, cảnh sát thuộc nhiều lực lượng tinh nhuệ được bố trí hợp lý tại các khán đài để giữ trật tự, ngăn chặn những hành vi quá khích, xô xát của cổ động viên. Ngoài ra, theo đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), lực lượng công an sẽ trực tiếp kiểm soát vé vào sân Mỹ Đình, ngăn chặn tình trạng đưa người không có vé vào xem trận đấu.

HLV Park Hang Seo nhận giải thưởng Nhân vật của năm 2018 tại Hàn Quốc

Vị chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc được Hiệp hội báo chí Hàn Quốc vinh danh giải thưởng “Nhân vật của năm 2018”. Đây là giải thưởng cao quý được trao cho những cá nhân tạo ra sức ảnh hưởng lớn về hình ảnh tích cực của Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo là một trong những “từ khoá” được quan tâm nhiều nhất ở Hàn Quốc trong 1 năm qua. Cựu trợ lý của tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002 đã đem đến sự “lột xác” cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Ông dẫn dắt U23 Việt Nam làm nên chiến tích lịch sử khi giành ngôi á quân VCK U23 châu Á, giúp Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD và hiện tại đang cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị chơi trận chung kết lượt về vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Với những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam, thầy Park không chỉ nhận được sự quan tâm, yêu mến của NHM Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông châu Á và Hàn Quốc quê hương ông. Bởi sự quan tâm lớn dành cho HLV Park Hang Seo nên mới đây, Đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc KBS đã lần đầu tiên bỏ tiền mua bản quyền các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018.

Quyết định táo bạo này của KBS đã đem đến thành công ngoài mong đợi khi các trận đấu có mặt của thầy trò HLV Park Hang Seo thu hút đông đảo lượt xem, tạo ra một cơn sốt tại Hàn Quốc thời gian qua. Và để ghi nhận những thành công của vị chiến lược gia 59 tuổi trong 1 năm qua, mới đây Hiệp hội báo chí Hàn Quốc đã vinh danh ông ở giải thưởng “Nhân vật của năm 2018”.

Tuyển Việt Nam có 70% cơ hội chiến thắng

Dự đoán về trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vào ngày mai, cựu tuyển thủ quốc gia Minh Phương cho biết: “Tuyển Việt Nam có đến 70% cơ hội chiến thắng ở trận đấu này, để giành chức vô địch AFF Cup 2018. Tôi nghĩ tinh thần của anh em cầu thủ trẻ hiện nay rất tốt, lại được đá trên sân nhà, được sự ủng hộ của hơn 4 vạn cổ động viên nhà.

Tôi nghĩ ngày mai, các cầu thủ muốn phô diễn những gì tốt nhất cho trận đấu để đời này". Minh Phương chính là một trong số cầu thủ thuộc thế hệ Vàng bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm