Ngoại binh rực sáng, Hà Nội đánh bại HAGL 4-2 ở cúp Tứ hùng

07/06/2022 18:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hà Nội FC tiếp tục thể hiện sức mạnh khi thắng HAGL 4-2 tại cúp Tứ hùng 2022.

KẾT QUẢ bóng đá Hà Nội FC 4-2 HAGL, cúp Tứ hùng Hải Phòng

KẾT QUẢ bóng đá Hà Nội FC 4-2 HAGL, cúp Tứ hùng Hải Phòng

KẾT QUẢ bóng đá Hà Nội FC 4-2 HAGL, Cúp Tứ hùng Hải Phòng. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá cúp Tứ hùng.

Sau trận thua trước Hải Phòng, HAGL tiếp tục thi đấu mờ nhạt trước Hà Nội FC ở trận đấu thứ 2 tại cúp Tứ hùng. Đội bóng của HLV Kiatisak bộc lộ quá nhiều sơ hở và nhận bàn thua ngay phút thứ 2. Vũ Minh Tuấn dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm sau pha phối hợp với Tuấn Hải.

10 phút sau, Vũ Minh Tuấn lần thứ hai điền tên lên bảng tỉ số. Anh băng vào dứt điểm tung lưới HAGL sau quả đá phạt góc của Văn Quyết bên cánh phải.

Chú thích ảnh
Vũ Minh Hiếu lập cú đúp cho HAGL - Ảnh: Thanh Nhã

Sau khi nhận hai bàn thua, HAGL mới sự tỉnh và giành lại thế trận. Cơ hội đáng kể nhất của họ đến ở phút 27. Brandao chuyền trả ngược cho Minh Vương dứt điểm ở tư thế thuận lợi trong vòng cấm nhưng cầu thủ này lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành của Hà Nội FC.

Khi mà HAGL vẫn còn loay hoay tìm kiếm bàn thắng, Hà Nội FC khiến thủ môn Văn Lợi lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng trong hiệp 1. Phút 34, Siladji dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm làm tung lưới HAGL sau đường chuyền bên cánh phải của Zec Duro. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về đội bóng thủ đô.

Ngay đầu hiệp 2, Siladji dứt điểm chéo góc trong vòng cấm làm tung lưới HAGL, qua đó nâng tỉ số là 4-0 cho Hà Nội FC.

Chú thích ảnh
Siladji lập cú đúp cho Hà Nội FC - Ảnh: Thanh Nhã

Tuy nhiên sau đó, HAGL vùng lên mạnh mẽ và có được 2 bàn thắng của Bảo Toàn và Văn Toàn. Phút 49, Công Phượng cướp được bóng từ chân của Thành Chung rồi chuyền vào phía trong cho Bảo Toàn dứt điểm tung lưới Hà Nội FC.

10 phút sau đó, Thành Chung chơi thiếu ăn ý với thủ môn Minh Hiếu của Hà Nội FC, khiến HAGL có bàn thắng rút ngắn tỉ số dễ dàng. Cả hai đã lao vào nhau sau đường căng ngang của Brandao. Văn Toàn có mặt ngay gần đó đã anh dễ dàng đưa bóng vào gôn trống. 

Chú thích ảnh
Tình huống Thành Chung va chạm với thủ môn của Hà Nội FC - Ảnh: Thanh Nhã

 

Chú thích ảnh
Văn Toàn ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-4 - Ảnh: Thanh Nhã

Tuy nhiên ở những phút còn lại, HAGL không thể có thêm bàn thắng do Hà Nội FC chủ động chơi chậm và đá thấp. Sau 90 phút, Hà Nội FC thắng 4-2 trước HAGL.

Đội hình ra sân

HAGL: Văn Lợi, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Brandao, Hữu Phước, Đức Lương, Tiến Đạt, Mauricio

Ghi bàn: Bảo Toàn 48’, Văn Toàn 58’

Hà Nội: Minh Hiếu, Minh Tuấn, Tuấn Hải, Văn Quyết, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Zec, Văn Vĩ, Thái Quý, Siladji

Ghi bàn: Minh Tuấn 3’, 11’, Siladji 33’ 46’

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm