HLV Mai Đức Chung chỉ ra nguyên nhân U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan

14/12/2017 16:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung, thất bại trước U23 Uzbekistan giúp thầy trò HLV Park Hang Seo thu lượm được nhiều bài học quý giá.

HLV Mai Đức Chung đánh giá, cả 2 bàn thua của U23 Việt Nam trước Uzbekistan đều khá đơn giản. Điều này chứng tỏ hàng phòng ngự U23 Việt Nam phòng ngự yếu và chơi bóng bổng kém:

U23 Việt Nam để thua từ những tình huống tấn công đơn giản của đội bạn. Chỉ cần đội bạn một vài đường xuống biên rồi căng bóng vào khu vực cấm địa là hàng thủ U23 Việt Nam chơi lúng túng.

Tôi nghĩ cầu thủ chơi ở vị trí sở trường thì sẽ tốt hơn là phải đá trái khoáy. Như trường hợp của Duy Mạnh chẳng hạn. Cậu ta đá sở trường là tiền vệ phòng ngự hơn là trung vệ thòng.

Nếu cứ để Duy Mạnh đá trung vệ thì khả năng sai sót sẽ lớn. Chúng ta có thể thử nghiệm những vị trí mới nhưng quan trọng nhất vẫn phải duy trì sự ổn định của từng vị trí”.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cho rằng, U23 Việt Nam chưa duy trì được cự ly đội hình hợp lý:

“Cự ly đội hình rất quan trọng trong một trận đấu cụ thể. Nếu cự ly đội hình tốt thì nó đảm bảo được sự phối hợp bọc lót tốt giữa các tuyến và từng cầu thủ với nhau. Tôi thấy nhiều tình huống tuyến trên của U23 Việt Nam không được hỗ trợ đầy đủ từ tuyến dưới nên các tiền đạo nhận được rất ít đường kiến tạo.

Hai hậu vệ biên còn để sơ hở nhiều trong khi đó các cầu thủ tuyến trên lạm dụng rê dắt bóng và không chơi áp sát cần thiết. Vì thế, U23 Uzbekistan có nhiều không gian và thời gian chơi bóng".

Công Phượng ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn thua đau U23 Uzbekistan

Công Phượng ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn thua đau U23 Uzbekistan

Công Phượng có pha sút 11m thành công nhưng chừng đó là không đủ để giúp U23 Việt Nam tránh được thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, U23 Việt Nam sẽ không thể chơi trận chung kết với U23 Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung phân tích thêm: "U23 Việt Nam phòng ngự 2 biên rất yếu và chơi bóng bổng kém. U23 Việt Nam chưa phát huy lối đá nhỏ ngắn. Một phần lý do đến từ sự chưa đảm bảo về mặt thể lực và khả năng di chuyển, tư duy chiến thuật của các cầu thủ còn hạn chế.

U23 Uzbekistan đá rất đơn giản nhưng hiệu quả lại cao. Đó là điều mà U23 Việt Nam cần học tập đội bạn. Trận thua này rất bổ ích với U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo sẽ biết điểm yếu để có được sự điều chình, cải thiện”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm