HLV Hữu Thắng gánh vác nhiệm vụ kép cùng các học trò trẻ

24/03/2017 11:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng và học trò của ông, đến quá bán là người trẻ, sẽ phải mang vác rất nhiều nhiệm vụ trong năm 2017 tưởng chừng như nhàn rỗi. Họ cần được sẻ chia, ủng hộ, thay vì "nói ra".

Đầu tiên, đương nhiên là mục tiêu vượt qua Afghanistan ở trận ra quân vòng đấu loại thứ ba ASIAN Cup 2019, nhằm tạo đà cho những trận đấu sau đó với ứng viên số 1 bảng đấu là Jordan và kế đến là Campuchia. Ngay sau khi trở về từ Tajikistan, HLV Hữu Thắng cũng gần như không có thời gian nghỉ ngơi, mà hướng tới vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ khởi tranh vào tháng 7/2017. Đương nhiên, đích ngắm quan trọng cuối cùng vẫn là SEA Games 29 tại Malaysia vào tháng 8/2017.

Ngoài HLV Hữu Thắng, rất nhiều các cầu thủ sẽ cùng ông thầy xứ Nghệ thực thi các nhiệm vụ kép. Điều này có thể là bất thường ở các nền bóng đá phát triển, nơi mà chức năng HLV lẫn cầu thủ, được khu biệt rất rõ ràng, nhưng với bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, các phương án dùng người kiểu 2-3 trong 1 là chuyện thường.

Công Phượng ghi bàn may mắn, tuyển Việt Nam thoát thua Đài Loan

Công Phượng ghi bàn may mắn, tuyển Việt Nam thoát thua Đài Loan

Công Phượng dứt điểm đưa bóng đập người hậu vệ đối phương khiến thủ thành Đài Loan (Trung Quốc) phải bó tay, mang về bàn gỡ hòa 1-1 trong những phút cuối cùng cho đội tuyển Việt Nam.


Soi lại trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc), bất kể đội tuyển Việt Nam đã tạo được một thế trận không tồi, nhưng hiệu suất của hàng công và sai sót ở hàng phòng ngự thực sự là điều đáng lo. Khi tập trận, đội bóng không thể chơi với khả năng tốt nhất (lại trước một đối thủ yếu), thì khó mong ra thực chiến ở trận đấu hay giải đấu chính thức, chúng ta có thể lột xác. Những người làm chuyên môn, nếu ý kiến phản biện cho thầy trò HLV Hữu Thắng thì cũng là ý tốt, nhưng tốt hơn là không nên nặng lời tới mức đi ngược lại lợi ích của các ĐTQG.

Đêm qua, đội tuyển Việt Nam đã chính thức lên đường ra tiền tuyến với lịch di chuyển vô cùng nhọc. Hậu phương, đương nhiên sẽ hướng mắt dõi theo HLV Hữu Thắng và các học trò. Afghanistan là một đối thủ vừa tầm, nếu không muốn nói là dưới cơ và mặt sân cỏ nhân tạo ở Republic Central cũng sẽ không phải trở ngại lớn như nhiều người nghĩ, ngược lại thảm cỏ phẳng lì này có thể giúp lối chơi ban bật ngắn, bóng sệt của đội tuyển Việt Nam phát huy tối đa tác dụng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa mặt sân cỏ nhân tạo và tự nhiên là tốc độ bóng lăn cũng như độ nảy của bóng. Đáng ra, học trò HLV Hữu Thắng cần phải được làm quen với thể loại mặt sân này, thông qua các buổi tập vừa qua và thậm chí, cả trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc).

Đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện như VIP ở Dushanbe

Đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện như VIP ở Dushanbe

Ở trận đấu vòng loại ASIAN Cup 2019, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo tại Tajikistan.


Nhưng ở Việt Nam gần như không có các SVĐ cỏ nhân tạo đạt chuẩn về điều kiện tổ chức thi đấu, đồng thời có thể hy vọng thu về số tiền vé bán ra. Sân tập của VFF (do FIFA tài trợ) lại chỉ có khán đài quá nhỏ, nên đã bị bỏ qua để chọn Hàng Đẫy.

Cái khó ló cái khôn. Chúng ta kỳ vọng vào màn tung hứng của Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội. Trận đấu với Afghanistan tới đây mới chỉ là chương đầu của rất nhiều các nhiệm vụ của họ trong năm 2017.

Điều đáng nói, lịch thi đấu các giải đấu quan trọng lại chỉ dồn toa trong khoảng 3-4 tháng tới. Các CLB cung ứng quân số cho các ĐTQG (bao gồm cả U20 Việt Nam đã hội quân chuẩn bị FIFA U20 World Cup 2017) cũng nên chia sẻ phần nào trách nhiệm, bởi đấy là việc nên làm.

TUỲ PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm