HLV Hữu Thắng: 'Đừng nói nhiều quá về Xuân Trường, Công Phượng'

14/07/2017 13:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đảm đương trọng trách tìm vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam sau gần 6 thâp kỷ đằng đẵng chờ đợi, cả thầy trò HLV Hữu Thắng đang gánh trên vai vô số sức ép.

So với đội tuyển U20 chuẩn bị cho U20 World Cup trước đây không lâu, lần tập trung này của U22 Việt Nam có cảm giác không thể sánh bằng. Từ điều kiện sân bãi tập luyện đến phong độ, các học trò của HLV Hữu Thắng thậm chí còn chịu gánh nặng thành tích nặng nề hơn do sự kỳ vọng vô vàn của người yêu bóng đá nước nhà.

Cứ mỗi kỳ SEA Games, bóng đá Việt Nam lại chịu áp lực về tấm HCV như những gì các bậc tiền bối đã làm được gần 6 thập kỷ trước, khi giải đấu còn có tên gọi SEAP Games.

Sở dĩ HLV Hữu Thắng phải cùng các học trò hội quân ở Hà Nội thay vì TP.HCM để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng là bảng I vòng loại U23 châu Á là bởi TP.HCM không có sân tập tốt.

Hữu Thắng lo sân tập của U22 Việt Nam, sao Viettel lần thứ hai chia tay đội tuyển

Hữu Thắng lo sân tập của U22 Việt Nam, sao Viettel lần thứ hai chia tay đội tuyển

Hữu Thắng lo ngại sân tập của U22 Việt Nam, sao Viettel lần thứ hai chia tay đội tuyển là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 14/7.

Ngay khi V-League tạm nghỉ, sân Thống Nhất vốn là nơi đăng cai bảng đấu đã ngay lập tức được sử dụng để thi đấu VCK U17 QG. Cùng việc AFC ra quy định sân bãi phải bảo dưỡng khá ngặt nghèo nên U22 Việt Nam dù mang tiếng sân nhà nhưng cũng không được đặc cách nhiều như những đối thủ Macau (Trung Quốc), Đông Timor hay Hàn Quốc.

Đó là lý do khiến HLV Hữu Thắng bận lòng: “Chúng tôi đang tìm sân tập ở TP.HCM, chứ sân tập ở Bình Dương ở quá xa. Tính cả đi và về, thời gian di chuyển mất khoảng hơn 2,5 tiếng và sẽ khiến các cầu thủ của tôi mệt mỏi”.

Theo lịch dự kiến của VFF, thầy trò Hữu Thắng có thể phải tập tận Bình Dương, cách TP.HCM khoảng 40 km nhưng đường xá di chuyển khá bất lợi. Kế hoạch di chuyển ra TTTT Thành Long, một địa điểm khá xa, cũng được tính đến nhưng có thể cũng không làm HLV Hữu Thắng ưng ý.

HLV Hữu Thắng xác định 'bộ khung' U22 Việt Nam

HLV Hữu Thắng xác định 'bộ khung' U22 Việt Nam

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước CLB đang chơi bóng ở giải hạng Nhất Viettel. Trận đấu này được xem là cữ dượt quan trọng để HLV Hữu Thắng nhận định, đánh giá để tìm ra bộ khung đội hình ưng ý chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29.

Thời gian đã cận kề cho giải đấu chính nhưng HLV Hữu Thắng không thực sự an tâm trước những điều kiện mà thầy trò ông được hưởng. Buổi sáng 14/7, cả đội đã đến trường Đại học Quốc tế RMIT để tập luyện.

Mặt sân nơi đây khá đảm bảo với cỏ chỉ thay vì cỏ lá gừng như sân Thống Nhất, nhưng đội tuyển chỉ biết buổi tập nào thì hay buổi đó vì còn phải chờ đặt sân.

Một trong những sự chú ý lớn của giới truyền thông ở buổi tập sáng 14/7 là khi Xuân Trường bắt đầu tập cùng các đồng đội buổi đầu tiên. Xuân Trường vẫn giữ được phong thái điềm đạm của mình và trên sân tập, Trường vẫn có những cú vẩy bóng tinh tế đúng thương hiệu.

U22 Việt Nam phải bắt đầu tập luyện ở Hà Nội vì TP.HCM có ít sân tốt.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng không muốn các học trò của mình bị “soi” thái quá: “Mọi người đừng nói về Xuân Trường nhiều quá, đội bóng này có 27 cầu thủ và là một tập thể. Xuân Trường có mặt và không khí tập luyện của đội tuyển vẫn vậy, rất nghiêm túc. Mọi người đừng nói về Xuân Trường nhiều quá để giảm bớt áp lực cho cậu ấy.

Công Phượng cũng như thế. Cậu ấy đang gặp phải những áp lực nhất định khi báo chí chú ý nhiều đến cậu ấy. Tôi có nói với Phượng rằng đã là cầu thủ phải làm quen với áp lực. Nếu báo chí có ý tốt với Công Phượng thì hãy giúp cậu ấy cởi bỏ áp lực, đừng đặt cậu ấy vào vị trí phải nghĩ mình là cái gì đó”.

HLV Hữu Thắng cũng chưa đưa ra bất cứ lời khẳng định nào về chiếc băng đội trưởng của U22 Việt Nam ở những giải đấu sắp tới vì ông cần thời gian để quan sát thêm về biểu hiện của các học trò. Với cựu HLV SLNA, cầu thủ có thể là thủ lĩnh của U22 Việt Nam phải thể hiện tốt chuyên môn trên sân tập, có uy tín với các đồng đội.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm