HLV Hoàng Văn Phúc: 'Thành tích của QNK Quảng Nam không như mong muốn'

30/06/2015 12:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu tư mạnh mẽ cho Toyota V-League 2015 nhưng QNK Quảng Nam đã kết thúc lượt đi với kết quả không như mong đợi: 13 điểm và vị trí thứ 10. Trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa chiều qua (29/6), HLV trưởng Hoàng Văn Phúc thẳng thắn chia sẻ: “Thành tích lượt đi không phải là kết quả như mong muốn của ban huấn luyện lẫn cầu thủ QNK Quảng Nam”.

* QNK Quảng Nam được đầu tư khá mạnh và sở hữu đội hình chất lượng cho V-League 2015 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, với thành tích 13 điểm và vị trí thứ 10 sau 13 vòng đấu rõ ràng đã không đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ?

- Đúng vậy, thành tích lượt đi không phải là kết quả như mong muốn của ban huấn luyện lẫn cầu thủ QNK Quảng Nam. Tuy nhiên, điều chúng tôi hài lòng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất tốt. Kết quả không như mong đợi này xuất phát từ nguyên nhân chuyên môn.

* Ông có thể nói rõ hơn những nguyên nhân khiến QNK Quảng Nam chưa đạt được phong độ cao và không giành thành tích tốt ở lượt đi?

- Khi tôi đến nhận nhiệm vụ ở thời điểm chuẩn bị mùa giải mới thì QNK Quảng Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Cụ thể thời điểm đó QNK Quảng Nam thanh lý 15 cầu thủ, chỉ giữ lại vài trụ cột như Thanh Trung, Ngọc Nguyên, Hồng Điệp…

Hầu hết những trụ cột của QNK Quảng Nam mùa này đều là người mới như Thanh Hưng, Huy Hùng, Cao Cường, Hà Minh Tuấn, Hoàng Vissai, Văn Thuận, Hữu Phước, Patiyo… Bởi thế, các em cần thời gian để hòa nhập và tạo dựng lối chơi nhuần nhuyễn. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân cơ bản khiến QNK Quảng Nam chưa có thành tích tốt.

Thứ hai, giai đoạn lượt đi nhiều trận đấu chúng tôi chưa may mắn. Ví dụ như trận đấu khởi đầu mùa giải với XSKT Cần Thơ, các chân sút của chúng tôi quá phung phí cơ hội. Rất nhiều trận đấu khác, xà ngang và cột dọc quá nhiều lần từ chối bàn thắng của QNK Quảng Nam.

Bên cạnh dứt điểm kém thì việc hàng phòng ngự QNK Quảng Nam thường hay để mất tập trung những phút cuối nên thua bàn vô duyên cũng là nguyên nhân.

Vấn đề thứ ba của chúng tôi nằm ở chất lượng ngoại binh. Bộ đôi tiền đạo Henry, Patiyo đã không có được sự ăn ý trên hàng công, đặc biệt khả năng dứt điểm kém của Henry đã ảnh hưởng lớn đến hiệu suất ghi bàn trong nhiều trận đấu.

Vì thế, chúng tôi đã có sự điều chỉnh nhân sự khi thanh lý Henry và ký hợp đồng với Suleiman. Đáng mừng khi Suleiman đã hòa nhập nhanh với lối chơi toàn đội và góp phần cải thiện thành tích cho QNK Quảng Nam.

* Như đã khẳng định, thành tích lượt đi không như mong muốn của QNK Quảng Nam. Vậy có bao giờ lãnh đạo gây áp lực cho ông về vấn đề này?

- Không! Lãnh đạo đội bóng chưa bao giờ gây áp lực cho tôi bởi các anh luôn quan tâm sát sao đến tình hình của toàn đội và hiểu rõ đâu là khó khăn. Như tôi đã nói, về cơ bản, nguyên nhân khiến thành tích QNK Quảng Nam chưa đáp ứng kỳ vọng đơn thuần là chuyên môn.

* Ở vòng 13 vừa qua, QNK Quảng Nam có trận thắng tưng bừng trước S.Khánh Hòa BVN. Điều gì khiến ông hài lòng ở trận đấu này?

- Tôi hài lòng cả về tinh thần lẫn lối chơi của đội. Trận này các em đã chơi rất tốt. Đây là kết quả của sự chuẩn bị rất tích cực của QNK Quảng Nam trong quãng nghỉ vừa qua.

* Với những gì đang thể hiện, QNK Quảng Nam có đủ tự tin hướng đến mục tiêu giành một thứ hạng tốt ở mùa giải này không, thưa ông?

- Thời gian đến chúng tôi tiếp tục hoàn thiện lối chơi nhuần nhuyễn hơn và tất nhiên toàn đội quyết tâm hướng đến một thứ hạng tốt để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như lãnh đạo.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mẫu Đơn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm