Hé lộ nguyên nhân Quang Hải chọn ra đi tự do

23/03/2022 10:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã không ký hợp đồng mới cùng CLB Hà Nội để có thể tự do chọn lựa bến đỗ mới và vạch ra một lộ trình riêng cho mình.

Quang Hải đi đâu sau khi rời Hà Nội?

Quang Hải đi đâu sau khi rời Hà Nội?

Ông Nguyễn Đắc Văn, đại diện của Quang Hải, cho biết ngôi sao quê Đông Anh nhận được lời mời từ 14-15 CLB ở Châu Á, Châu Âu, Đông Nam Á, châu lục khác và cả một số CLB trong nước.

Tối 22/3, CLB Hà Nội đã chính thức đưa ra thông báo chia tay Nguyễn Quang Hải sau khi cả hai bên không đạt được thoả thuận gia hạn hợp đồng. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng chân sút sinh năm 1997 sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và xuất ngoại theo diện cho mượn.

Tuy nhiên, kịch bản có phần “an toàn” này đã không diễn ra. Điều này đồng nghĩa với việc Quang Hải chấp nhận một thử thách “không có đường lùi” cho tương lai của chính anh. Nhưng nhìn dưới góc độ nào đó, quyết định này hợp lý và giúp anh “được nhiều hơn mất”.

Sở dĩ nói vậy bởi nếu ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, chân sút 24 tuổi có thể tự do chọn cho mình bến đỗ ưng ý mà không phải thông qua bên thứ 3 nào cả. Anh có toàn quyền đàm phán, tự quyết về chuyên môn, lương thưởng, thậm chí là cả lót tay cho quãng thời gian ra nước ngoài.

Chú thích ảnh
Quang Hải có toàn quyền lựa chọn bến đỗ tiếp theo cho bản thân. Ảnh: Hoàng Linh

Bên cạnh đó, khi ra đi tự do, Quang Hải sẽ có nhiều động lực hơn để phát triển bản thân. Anh không còn đường lùi nào và phải nỗ lực hết sức hoàn thiện bản thân, thích nghi môi trường bóng đá, đồng đội mới để cạnh tranh một suất đá chính, ra sân. Nó khác hoàn toàn với việc tiền đạo này đi theo danh nghĩa “hợp tác” của CLB Hà Nội và đội bóng điểm đến.

Thêm một lý do khác để Quang Hải quyết tâm ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do là tính “sòng phẳng về chuyên môn”. Không có bất kỳ đội bóng nào chấp nhận đổ dồn “tài nguyên” vào một cầu thủ chỉ đến đây và thi đấu theo dạng cho mượn từ một đội bóng khác sau đó trở về.

Những bài học trong quá khứ của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đã quá đủ cho Quang Hải để nghiên cứu và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Người đại diện cầu thủ sinh năm 1997 cũng có cho mình riêng những tích luỹ từ chính bản hợp đồng đi trước mang tên Văn Hậu do chính ông là người hỗ trợ hậu vệ quê Thái Bình trên đất Hà Lan.

Hay nói cách khác, nếu chuyển đến một đội bóng nước ngoài theo một bản hợp đồng chỉ có đôi bên, Quang Hải sẽ được đối xử một cách công bằng hơn. Đội bóng anh chọn làm bến đỗ sẽ có lý do để làm mọi cách giúp cầu thủ 24 tuổi toả sáng thay vì luôn phải lo lắng “nuôi báo cô” một cầu thủ chỉ chờ hết hợp đồng là về Việt Nam.

Ngoài ra, việc Quang Hải lựa chọn ra đi tự do khiến giới chuyên môn có cái nhìn công tâm, khách quan hơn về tính chất bản hợp đồng anh sẽ ký. Nó khác biệt so với những bản hợp đồng mang nặng tính “thương mại” của bóng đá Việt Nam trước đây và đều không thành công.

Sự “xanh chín” về chuyên môn đang được chính Quang Hải và người đại diện đặt lên hàng đầu. Anh ra đi đúng nghĩa với phát biểu trước đó về việc muốn phát triển, tìm thử thách mới cho bản thân. Đây cũng là điều mà không có bất kỳ thế hệ cầu thủ nào trước đó làm được.

Danh tiếng, chuyên môn của Quang Hải tại châu Á, Đông Nam Á là điều không phải bàn cãi sau những màn trình diễn mê hoặc tại U23 châu Á, ASIAN Cup, Asian Games và vòng loại World Cup. Điều quan trọng nhất với “phù thủy nhỏ” của bóng đá Việt Nam lúc này chính là điểm đến anh lựa chọn.

Mọi thứ vẫn đang ở phía trước của Quang Hải. Lựa chọn anh đang có rất nhiều nhưng lộ trình nào sẽ là phù hợp nhất với chân sút sinh năm 1997? Câu trả lời nằm ở chính sự thích nghi, ý chí của cầu thủ người Đông Anh. Nhưng có một điều chắc chắn, anh sẽ không thi đấu tại Việt Nam hay Đông Nam Á.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm